Hài hước: Trang chủ SC Heerenveen viết nhầm tên đệm của Văn Hậu theo tiếng Hà Lan

GN, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 23/10/2019

Trong bài tường thuật lại trận thắng của đội trẻ SC Heerenveen trước đội trẻ De Graafschap diễn ra vào tối qua (22/10), trang chủ của đội bóng nằm ở phía bắc Hà Lan đã có một sự nhầm lẫn khá thú vị đó là viết nhầm tên của Đoàn Văn Hậu sang phiên âm của tiếng bản địa.

Cụ thể, trang web chính thức của CLB SC Heerenveen đã viết tên của Đoàn Văn Hậu thành "Doan van Hau". Trong tiếng Hà Lan, "van" là một tiền tố khá phổ biến trong cách đặt tên của người bản địa. Tiền tố này không được viết hoa khi được sử dụng kết hợp với tên đầu tiên hay chữ cái viết tắt của tên. NHM Việt Nam có lẽ cũng xa lạ gì với những ngôi sao bóng đá như Ruud van Nistelrooy, Robin van Persie, hay Edwin van Der Sar. Có lẽ vì thế mà người viết bài đã quen tay phiên âm luôn tên đệm của Văn Hậu thành "van" trong tiếng Hà Lan một cách hài hước như vậy. 

Ngày 22/10, Văn Hậu tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát ở trận đấu giữa U21 Heerenveen và U21 De Graafschap. Hậu vệ số 1 của tuyển Việt Nam được chơi 90 phút trọn vẹn. Với sự chắc chắn và tỉnh táo của mình, Văn Hậu luôn biết cách khiến các tiền đạo cùng trăng lứa tại Hà Lan gặp nhiều khó khăn. Gần như chàng cầu thủ sinh năm 1999 này đều giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi. Trong bài viết, trang web của SC Heerenveen mô tả: "Văn Hậu chơi tốt và kiến tạo cho Rein Smit dứt điểm vào góc xa thành bàn". 

Hài hước: Trang chủ SC Heerenveen viết nhầm tên đệm của Văn Hậu theo tiếng Hà Lan - Ảnh 1.

Bài viết trên trang chủ SC Heerenveen.

Hài hước: Trang chủ SC Heerenveen viết nhầm tên đệm của Văn Hậu theo tiếng Hà Lan - Ảnh 2.

Nhiều fanpage cũng từng "chế" tên Văn Hậu sang tiếng Hà Lan một cách hài hước như thế.

Có thể thấy, Văn Hậu đang thích nghi rất tốt với cuộc sống và cách chơi bóng tại Hà Lan. Các thành viên ban huấn luyện và GĐKT  Gerry Hamstra đều đánh gia rất cao tài năng của Văn Hậu. Trước đây, trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về lý do đưa về Đoàn Văn Hậu, ông Gerry Hamstra chỉ trả lời khá đơn giản rằng: "Nếu cậu ấy không xuất sắc thì tại sao chúng tôi lại đưa cậu ấy về?"

Hiện tại Văn Hậu vẫn chưa có phút nào thi đấu cho đội trẻ của Heerenveen, tuy nhiên, anh vẫn được ra sân hàng tuần trong màu áo của đội trẻ tại giải Reserve League (giải đấu cho các cầu thủ U21 hoặc dự bị của các đội chơi tại giải vô địch Quốc gia Hà Lan). Hiện tại, đội trẻ SC Heerenveen đang xếp thứ 5 trên BXH với 11 điểm.

Hài hước: Trang chủ SC Heerenveen viết nhầm tên đệm của Văn Hậu theo tiếng Hà Lan - Ảnh 3.