Gục ngã trước Brazil, Hy Lạp đứng trước nguy cơ về nước sớm tại FIBA World Cup

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 23:22 03/09/2019

Tuyển Hy Lạp đang đứng trước nguy cơ trở thành khán giả của FIBA World Cup năm nay chỉ sau vòng bảng đầu tiên khi bị Brazil đánh bại với tỷ số 79-78 chung cuộc.

Dù sở hữu trong tay một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất thế giới hiện tại là Giannis Antetokounmpo, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giúp chuyến hành trình của Hy Lạp tại FIBA World Cup năm nay trở nên dễ dàng hơn.

Ở trận đấu gần nhất, thầy trò HLV Thanasis Skourtopoulos đã phải nhận thất bại với tỷ số 78-79 trước Brazil. Từ đó rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng F với chỉ 1 chiến thắng và 1 thất bại và có nguy cơ bị loại sớm nếu không thể đánh bại New Zealand ở trận cuối.

Gục ngã trước Brazil, Hy Lạp đứng trước nguy cơ về nước sớm tại FIBA World Cup - Ảnh 1.

Brazil đã chính thức lọt vào vòng 2 sau chiến thắng kịch tính trước Hy Lạp.

Georgios Printezis là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất bên phía Hy Lạp với 20 điểm và 4 rebounds, đạt hiệu suất ném rổ là 50%. Nick Calathes có 16 điểm và 7 rebounds, Kostas Sloukas có 9 điểm và 11 kiến tạo trong khi Giannis Antetokounmpo gây thất vọng lớn khi chỉ đạt hiệu suất ném rổ rất thất vọng với 3/7 cú ném thành công, chỉ ghi được 13 điểm và 4 rebounds sau gần 30 phút trên sân.

Về phía Brazil, cựu cầu thủ của Golden State Warriors là Anderson Varejão đã có ngày thi đấu đáng nhớ với 22 điểm và 9 rebounds, chính phong độ xuất sắc ở dưới rổ của anh đã tạo tiền đề cho chiến thắng này của những vũ công Samba. Bên cạnh Varejão, Marquinhos Sousa đóng góp 15 điểm và 3 rebounds, trong khi đó Alex Garcia và Leandrinho Barbosa mỗi người ghi thêm 13 điểm. Tài năng trẻ Bruno Caboclo cũng có ngày thi đấu thăng hoa với 8 điểm và 10 rebounds ở trận này.

Gục ngã trước Brazil, Hy Lạp đứng trước nguy cơ về nước sớm tại FIBA World Cup - Ảnh 2.

Antetokounmpo đã bị chăm sóc rất kỹ ở trận này.

Việc ngôi sao của Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo nhận được sự chăm sóc rất kỹ đến từ các big man bên phía Brazil đã khiến Hy Lạp gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Việc liên tục bị double-team và thường xuyên phải ném bóng trong tư thế khó đã ảnh hưởng đến phong độ của "Á thần Hy Lạp" và các đồng đội ở trận này. Rõ ràng khi Antetokounmpo không có phong độ tốt, Hy Lạp đã lộ nguyên hình chỉ là một đội bóng trung bình ở FIBA năm nay.

Dù không được đánh giá cao như đối thủ, thế nhưng Brazil đã có ngày thi đấu rất ấn tương khi duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong xuyên suốt trận đấu. Đặc biệt là ở hiệp 3 khi các "vũ công Samba" đã có hiệp đấu rất xuất sắc và mở ra bước ngoặt quan trọng của trận đấu này. Những lợi thế ở hiệp 3 đã được Brazil bảo toàn cho đến hết trận đấu. Kết quả chung cuộc Brazil đánh bại Hy Lạp với tỷ số sít sao 79-78 chung cuộc.

Gục ngã trước Brazil, Hy Lạp đứng trước nguy cơ về nước sớm tại FIBA World Cup - Ảnh 3.

Các cầu thủ Brazil đã có hiệp 3 rất bùng nổ và hiệu quả.

Với kết quả này, Brazil đã trở thành đại diện đầu tiên của bảng F ghi danh vào vòng sau với 2 trận toàn thắng. Còn với Hy Lạp, họ sẽ buộc phải cùng New Zealand quyết chiến ở trận đấu cuối để tìm ra đội còn lại bước tiếp vào vòng sau. Nếu không thể đánh bại được đại diện của châu Đại Dương, Antetokounmpo và các đồng đội sẽ trở thành những khán giả của FIBA World Cup năm nay chỉ sau vòng bảng đầu tiên.

Trận đấu giữa 2 đội sẽ được diễn ra vào lúc 7h ngày 5/9 sắp đến. Rõ ràng với những gì đã thể hiện, Hy Lạp sẽ không dễ dàng gì để đánh bại New Zealand ở trận đấu sắp đến.

FIBA World Cup năm nay được chia làm 4 vòng. Ở vòng đầu tiên sẽ có 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, các đội sẽ thi đấu vòng tròn và chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng sau. Những đội chiến thắng sẽ được xếp thành 4 bảng và tiếp tục thi đấu như vòng 1 để tìm ra những đội tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, những đội bị loại ở vòng 1 cũng sẽ tham gia một vòng bảng khác để xác định vị trí của mình ở cuộc thi năm nay, cách thức cũng là chia bảng và thi đấu vòng tròn. Đây được coi là vòng xếp hạng từ 17 đến 32.