Google cho bắn pháo hoa "tung tóe" mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020

Ivan Lê, Theo Trí Thức Trẻ 20:35 12/07/2021

Nhằm chúc mừng đội tuyển Ý đã lên ngôi vô địch Euro 2020, Google đã cho bắn pháo hoa với mọi từ liên quan đến đội tuyển quốc gia của nước này.

Rạng sáng ngày 12/7, đội tuyển bóng đá Ý đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Anh trên loạt đấu súng cân não với tỷ số 3-2 sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó chính thức xưng vương giải đấu danh giá nhất Châu Âu ở cấp đội tuyển quốc gia. Để ăn mừng sự kiện này, Google đã cho bắn pháo hoa với mọi từ khóa liên quan đến sự kiện này.

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 1.

Euro 2020 đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Đó là đội tuyển Ý

Cụ thể, mỗi khi người dùng sử dụng từ khóa liên quan đến Euro như "Đội tuyển Ý", "Italy", "Italia", "Chung kết Euro"... bằng các ngôn ngữ trên thế giới đều được Google bắn "tung tóe" pháo hoa 3 sắc màu tượng trưng cho quốc kỳ của đất nước hình chiếc ủng. Hiệu ứng xuất hiện khi bạn tìm kiếm trên máy tính và cả điện thoại thông minh. Nếu sử dụng điện thoại thông minh, bạn thậm chí sẽ còn có nút bắn pháo hoa để chạm và bắn liên tục nếu muốn.

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 2.

Từ khóa "Italy football"

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 3.

Từ khóa "Chung kết Euro"

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 4.

Từ khóa "Ý"

Theo chiều hướng ngược lại, khi người dùng gõ từ "Đội tuyển Anh", "England", "Anh" thì không khí trên trang web vô cùng ảm đạm.

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 5.

Ảm đạm với từ khóa "Anh"

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 6.

Từ khóa "England football"

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 7.

Từ khóa "England"

Google cho bắn pháo hoa tung tóe mừng đội tuyển Ý vô địch Euro 2020 - Ảnh 8.

Đội tuyển Ý vui mừng khi lên ngôi vô địch Euro năm nay

Sau 120 phút thi đấu hoà 1-1, 2 đội Anh và Ý phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Sau hai lượt đầu tiên, Ý bị dẫn 1-2 do Andrea Belotti sút hỏng. Tuy nhiên thủ thành Gianluigi Donnarumma đã sửa sai cho đồng đội bằng hai pha đổ người đúng hướng cản cú đá của Jadon Sancho rồi Bukayo Saka. Ý nhờ đó thắng 3-2, trở thành tân vương châu Âu.

Italy thắng luân lưu ở Chung kết Euro - VTV

Đây là lần thứ hai Ý đăng quang giải đấu này, sau lần đầu vào năm 1968 và là danh hiệu lớn thứ sáu của họ (4 chức vô địch World Cup, 2 lần xưng vương tại Euro).

Theo: Google