Sáng 26/4, hàng vạn người dân đổ về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo nên cảnh tượng chen chúc đông nghẹt, có trường hợp người dân bị ngất xỉu giữa dòng người hành hương.
Tối 25.4 (tức mùng 9.3 âm lịch), bầu trời Việt Trì bừng sáng bởi màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp hỏa thuật, mang đến không gian mãn nhãn cho hàng triệu du khách và nhân dân về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.
Sáng 25/4 (ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), lưu lượng phương tiện rời TPHCM tăng mạnh tại nhiều cửa ngõ. Trên một số tuyến đường, phương tiện di chuyển chậm, thậm chí xảy ra ùn ứ, nhất là khu vực phía Đông thành phố.
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được hưởng mức lương cao hơn so với ngày làm việc bình thường.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang lấy ý kiến gấp về đề xuất hoán đổi ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương để nối liền kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 thành 4-5 ngày, song phương án nghỉ tới 9 ngày ít được ủng hộ do vướng quy định và ảnh hưởng sản xuất.
Năm 2026, các dịp nghỉ lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30.4 - Quốc tế Lao động 1.5 và Quốc khánh 2.9 có cách bố trí ngày nghỉ khác nhau do trùng vào các ngày trong tuần.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, người lao động tiếp tục có hai đợt nghỉ là Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - ngày Quốc tế Lao động 1/5
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày liên tiếp, cán bộ, công chức, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9.