TIN TỨC VỀ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - giay chung nhan quyen su dung dat
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
-
Tích hợp 'sổ đỏ' trên VNeID: Bước chuyển từ 'có dữ liệu' sang 'dùng dữ liệu'
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an) cho biết, thực tiễn triển khai làm sạch dữ liệu đất đai và thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID tại Thanh Hóa là một ví dụ cụ thể cho bước chuyển từ "có dữ liệu" sang "dùng dữ liệu". -
6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ mới nhất 2026
Theo Điều 152 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2024), Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) đã cấp trong 6 trường hợp cụ thể. Người dân cần nắm rõ để tránh rủi ro pháp lý, đảm bảo quyền lợi. -
Những trường hợp này sẽ không được cấp sổ đỏ theo đề xuất mới nhất
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai 2026, trong đó đề xuất mở rộng các trường hợp không được cấp sổ đỏ so với quy định hiện hành. -
Chính thức: Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ
Quy định mới này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. -
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân liên quan đến sổ đỏ từ năm 2026
Chỉ còn vài ngày nữa, Luật Đất đai 2024 với bảng giá đất mới sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Người có nhu cầu làm sổ đỏ nên hoàn thành việc cấp sổ đỏ trước ngày 1/1/2026. -
6 trường hợp Sổ đỏ bị thu hồi từ năm 2025: Người dân cần đặc biệt lưu ý một điều
Từ ngày 1/1/2025, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực, quy định rõ 6 trường hợp Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là sổ đỏ). Quy định mới này nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý đất đai. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Bắt cựu cán bộ văn phòng đăng ký đất đai Đặng Đình Quý
Một cựu cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu cũ (Đà Nẵng) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Người này từng lẩn trốn 3 năm. -
Thủ tục làm sổ đỏ sẽ có thay đổi lớn từ ngày 1/7, người dân ai cũng nên biết
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính trên toàn quốc, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, quy trình làm sổ đỏ sẽ có nhiều thay đổi. -
7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Điều 151 Luật Đất đai 2024 có nêu: đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. -
Sổ đỏ, sổ hồng sắp có tên gọi mới, người dân có phải đi đổi sổ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực?
Từ ngày 01/01/2025, khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi theo quy định là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.