Giả vờ xin nước uống rồi dùng dao khống chế người bán bánh mì cướp 3,5 triệu đồng

Lê Khánh, Theo Người lao động 22:20 15/06/2018

Đến xe bánh mì xin người bán nước uống, nam thanh niên liền rút dao khống chế rồi cướp 3,5 triệu đồng bỏ chạy.

Ngày 15-6, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đang điều tra, làm rõ đối tượng Trần Minh Hoàng (28 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khuya ngày 13-6, Hoàng điều khiển xe máy đến đường Phù Đổng (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh) rồi dừng trước xe bán bánh mì của ông Trần Văn Nam (51 tuổi, ngụ địa phương) để xin nước uống.

Giả vờ xin nước uống rồi dùng dao khống chế người bán bánh mì cướp 3,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Minh Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Nam nói không có nước, Hoàng liền chửi thề và xin đểu 20.000 đồng. Lúc này ông Nam khóa tủ đựng tiền trên xe, lập tức Hoàng xông đến lấy 2 con dao để trên xe bánh mì khống chế kêu ông Nam đưa tiền.

Ông Nam hoảng sợ bỏ chạy, Hoàng mở tủ cướp số tiền 3,5 triệu đồng rồi lên xe để tẩu thoát đến trước nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đến đây, Hoàng tiếp tục dùng hung khí khống chế tài xế lái xe taxi yêu cầu chở đi trốn. Khi đối tượng vừa lên xe thì bị lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh khống chế bắt giữ, thu 2 con dao cán nhựa, 1 xe máy và số tiền 3,5 triệu đồng.