Gặp rắc rối sau khi "yêu", thanh niên 22 tuổi sững sờ khi mắc liền 3 bệnh nhạy cảm

Đỗ Đỗ, Theo Helino 16:31 08/08/2019

Thấy “cậu nhỏ” nổi đầy mụn rộp, mủ trắng, chàng trai 22 tuổi tức tốc đến bệnh viện khám và nhận được cùng lúc 3 tin sét đánh.

"Xã hội hiện đại khiến giới trẻ ngày càng cởi mở trong vấn đề tình dục, tuy nhiên việc suy nghĩ quá thoáng về vấn đề này có thể khiến nhiều người trẻ đối mặt với hàng loạt căn bệnh "đỏ mặt".

Mới đây, bác sĩ Cao Lãng, một chuyên gia tiết niệu nổi tiếng ở Đài Trung, Đài Loan đã chia sẻ với phóng viên của trang Ettoday về trường hợp nam sinh 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau tiết niệu. Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy rằng "cậu nhỏ" của bệnh nhân nam đã xuất hiện nhiều mụn rộp, có mủ trắng và thậm chí có cả mụn đỏ.

Gặp rắc rối sau khi yêu, thanh niên 22 tuổi sững sờ khi mắc liền 3 bệnh nhạy cảm - Ảnh 1.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy rằng "cậu nhỏ" của bệnh nhân nam đã xuất hiện nhiều mụn rộp, có mủ trắng và thậm chí có cả mụn đỏ. (Ảnh: Ettoday)

Bác sĩ Cao Lãng đã chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục, tuy nhiên chàng trai khăng khăng từ chối, cuối cùng vẫn phải làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, ngay cả bác sĩ cũng phải bất ngờ với kết quả bởi bệnh nhân nam này đã cùng lúc mắc 3 bệnh tình dục, đó là bệnh lậu, sùi mào gà và herpes.

Khi được bác sĩ hỏi về nguyên nhân gây bệnh, anh chàng 22 tuổi mới thú nhận mình đã cùng bạn bè tham gia một bữa tiệc trong kỳ nghỉ hè. Cả nhóm đã quan hệ tình dục tập thể và không may mắc phải 3 căn bệnh nhạy cảm này, tuy nhiên vẫn còn may mắn cho chàng trai trẻ là anh ta không mắc AIDS – căn bệnh thế kỷ không có thuốc chữa.

Sau khi điều trị thành công cho chàng trai trẻ 22 tuổi. Bác sĩ Cao Lãng vô cùng ngạc nhiên khi những người bạn của bệnh nhân này đã lần lượt đến khám. Bác sĩ kể lại rằng, có một cô gái cũng mắc căn bệnh tương tự như nam thanh niên kia, cô ấy ngại ngùng thừa nhận mình chính là bạn của cậu đó và cho hay dịch âm đạo của cô nàng gần đây tiết ra rất nhiều và gặp vấn đề về đường tiết niệu.

Sau khi xét nghiệm máu và nước tiểu, bác sĩ kết luận cô gái này cũng mắc bệnh lậu, may mắn là cô gái đã nhanh chóng khỏi bệnh sau khi được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Thời gian sau, một nam thanh niên khác xuất hiện cũng nói là bạn của chàng trai kia và khi kiểm tra cũng phát hiện mắc bệnh tình dục.

Gặp rắc rối sau khi yêu, thanh niên 22 tuổi sững sờ khi mắc liền 3 bệnh nhạy cảm - Ảnh 2.

Bác sĩ Cao Lãng vô cùng ngạc nhiên khi những người bạn của bệnh nhân này đã lần lượt đến khám. (Ảnh: Ettoday)

Bác sĩ tiết niệu Cao Lãng cho biết, để ngăn chặn việc lây nhiễm các bệnh tình dục cho nhau, người mắc bệnh phải có nghĩa vụ thông báo cho bạn tình được biết để có biện pháp phòng tránh cũng như đi khám sức khỏe và điều trị nếu cần. Để chắc chắn, hãy quay lại bệnh viện sau 1 đến 2 tháng để bác sĩ có thể kiểm tra cẩn thận. Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo giới trẻ nếu có tư tưởng cởi mở về tình dục hãy luôn chú ý đến việc dùng các biện pháp an toàn.

Những việc cần phải làm ngay sau khi "quan hệ" để tránh mắc bệnh

- Rửa tay sạch sẽ.

- Súc miệng: Sử dụng nước súc miệng sau khi quan hệ bằng miệng có thể giúp ức chế sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như lậu hoặc chlamydia.

- Vệ sinh "vùng kín": Với phụ nữ, cần rửa sạch với dung dịch vệ sinh và nước ấm để ngăn vi khuẩn lây lan.

Gặp rắc rối sau khi yêu, thanh niên 22 tuổi sững sờ khi mắc liền 3 bệnh nhạy cảm - Ảnh 3.

Phụ nữ nên rửa sạch "vùng kín" sau quan hệ với dung dịch vệ sinh và nước ấm để ngăn vi khuẩn lây lan.

- Đi tiểu: Đây là thói quen đã được công nhận là có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu.

- Làm sạch sản phẩm hỗ trợ: Nếu bạn đã sử dụng chất bôi trơn hoặc đồ chơi tình dục, hãy làm sạch những thứ đó để ngăn chặn bất kỳ vi trùng lây lan.

- Thay chăn ga: Các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên thay ga trải giường sau mỗi lần "quan hệ".

(Nguồn: Ettoday)