Game thủ 22 tuổi nhập viện với căn bệnh “teo thận”, bác sĩ lập tức cảnh báo đừng “bán rẻ tương lai nữa”

Lee Chueng Hee, Theo Pháp luật & Bạn đọc 00:27 15/03/2022

Mới đây, một nam game thủ đã nhập viện trong tình trạng nguy hiểm và bác sĩ lập tức đưa ra lời cảnh báo.

Theo Shaanxi Net Bailu Video, một sinh viên đại học 22 tuổi đến từ Tây An, Thiểm Tây, đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực và khó thở sau khi bị cảm lạnh. Sau khi kiểm tra, siêu âm thận cho thấy cả hai thận đã bị teo và tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn suy thận mãn tính và nhiễm độc niệu. Cần phải điều trị lọc máu.

Game thủ 22 tuổi nhập viện với căn bệnh “teo thận”, bác sĩ lập tức cảnh báo đừng “bán rẻ tương lai nữa” - Ảnh 1.

Ma Feng, Giám đốc Khoa Thận của Bệnh viện Chữ Thập Đỏ ở Tây An, cho biết nam thanh niên này chưa hề khám sức khỏe và các cuộc kiểm tra liên quan trước đây. Anh ta không chỉ hút thuốc mà còn thường xuyên thức đêm để chơi game, vốn là yếu tố quan trọng dẫn đến sự suy giảm chức năng của thận. Tôi muốn nhắc nhở mọi người thực hiện tốt công tác khám sức khỏe, bỏ thuốc lá, giảm thức khuya, tránh các thói quen xấu, đặc biệt là thức đêm chơi game.

Các chuyên gia cho rằng, thức khuya và hút thuốc lá cực kỳ có hại cho thận. Nếu thức khuya lâu và tiêu hao quá nhiều tinh khí của thận, con người sẽ không đủ thận khí, cuối cùng sẽ bị bệnh tật tấn công.

Theo CCTV, bác sĩ cho biết thời gian đi vào giấc ngủ bình thường là từ 22h đến 23h, và thời gian ngủ tốt nhất là 7-8 giờ. Một giấc ngủ ngon phụ thuộc vào việc giải phóng một lượng lớn melatonin và sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ có thể làm giảm 20% lượng melatonin. Chính vì vậy, việc ngủ sớm sẽ mang lại những lợi ích cho sức khỏe của game thủ.

Game thủ 22 tuổi nhập viện với căn bệnh “teo thận”, bác sĩ lập tức cảnh báo đừng “bán rẻ tương lai nữa” - Ảnh 2.

Trước đây, đã có nhiều trường hợp game thủ bị tràn khí màng phổi, thậm chí có cả những game thủ chuyên nghiệp cũng mắc phải chứng bệnh này. Tuy nhiên trường hợp bị “teo thận” thì lại rất hiếm thấy. Thế nhưng với câu chuyện đáng tiếc kể trên thì có lẽ game thủ nên bỏ thói quen thức khuya chơi game để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này.

Ngủ là một quá trình và nếu bạn đi ngủ muộn, bạn không thể hoàn thành toàn bộ quá trình. Khi đã hết thời gian tiết hormone, nó sẽ không được tiết ra nữa. Do đó, việc đi ngủ muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung của con người,…

Ảnh: Internet