Gã khổng lồ nước Pháp thoát án phạt từ NBA dù "làm trò lố" khiến cả giải đấu phải tạm hoãn vì Covid-19

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 13:56 13/03/2020

Trung phong của Utah Jazz, Rudy Gobert sẽ không nhận bất kỳ án phạt nào từ NBA sau hành động gây tranh cãi, góp phần khiến virus Corona lây lan và buộc cả giải đấu phải tạm hoãn.

Rudy Gobert là cái tên "sáng nhất" NBA thời gian qua khi ở trận đấu với Utah Jazz và Oklahoma City Thunder vào ngày 12/3, trung phong người Pháp nhận cú sốc dương tính với chủng mới của virus Corona, trở thành ca nhiễm bệnh đầu tiên của giải đấu. Trận đấu đã phải tạm hoãn ngay khi xuất hiện thông tin này.

Gã khổng lồ nước Pháp thoát án phạt từ NBA dù làm trò lố khiến cả giải đấu phải tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 1.

Rudy Gobert là trường hợp dương tính đầu tiên của NBA.

Đáng chú ý ở trận đấu trước đó 2 ngày, Gobert đã có hành vi gây tranh cãi khi tỏ ra khinh thường Covid-19 và cố tình chạm tay vào tất cả các thiết bị ghi âm có trong buổi họp báo. Sau đó, Gobert còn bất cẩn trong phòng thay đồ khi tiếp xúc với nhiều đồng đội và đồ đạc của họ, bất chấp lệnh hạn chế tiếp xúc thân thể mà NBA đưa ra trước đó.

Kết quả là bạn thân của anh, Donovan Mitchell đã trở thành ca nhiễm bệnh thứ 2 ở NBA. Cùng với Mitchell, BTC giải đấu đã cho tất cả các thành viên của Thunder và Jazz kiểm tra, rất may cả 57 trường hợp còn lại đều có kết quả âm tính. Thế nhưng hành động chủ quan và vô ý thức này của Gobert vẫn khiến anh nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng.

Rudy Gobert đùa cợt với các micro.

Dù vậy, theo Chris Haynes của Yahoo Sports, NBA không có ý định sẽ đưa ra án phạt cho Gobert bất chấp anh đã có hành vi xem thường và gây nên hậu quả nghiêm trọng cho giải đấu.

Việc Gobert và Mitchell bị phát hiện dương tính với Covid-19 đã buộc NBA phải tạm hoãn cả giải đấu để tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, những đối thủ từng chạm trán với Jazz như Washington Wizards, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, New York Knicks và Toronto Raptors đều phải tiến hành tự cách ly theo yêu cầu của BTC giải.

Ý thức được mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng về việc làm của mình, thông qua Instagram cá nhân Gobert đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ cũng như các đồng đội. Theo đó anh tỏ rõ sự ăn năn và mong được tha thứ, Gobert hy vọng câu chuyện này sẽ là tấm gương để mọi người nâng cao cảnh giác với dịch bệnh nguy hiểm này.

Chủ tịch NBA, Adam Silver đã thông báo giải sẽ phải dừng lại ít nhất trong 30 ngày. Nếu sau một tháng, dịch Covid-19 vẫn không thể kiểm soát, phía NBA sẽ xem xét tiếp tục kéo dài lệnh tạm hoãn.

Gã khổng lồ nước Pháp thoát án phạt từ NBA dù làm trò lố khiến cả giải đấu phải tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 4.

Không chỉ khiến bản thân gặp họa, Gobert còn khiến đồng đội cũng như các đội bóng khác bị ảnh hưởng do sự chủ quan của mình.

Sự lây lan của dịch Covid-19 sẽ để lại hậu quả không nhỏ cho NBA ở mùa giải năm nay lẫn các mùa giải tiếp theo. Tính đến chiều ngày 12/3 (giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận 1.239 người nhiễm bệnh và 38 ca tử vong. Trên thế giới, số người nhiễm virus corona đã lên đến 126.415 người và 4.637 trường hợp tử vong, đạt tỷ lệ tử vong lên đến 3,67%.

Gã khổng lồ nước Pháp thoát án phạt từ NBA dù làm trò lố khiến cả giải đấu phải tạm hoãn vì Covid-19 - Ảnh 5.