Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay

Eric Vo, Theo Trí Thức Trẻ 07:49 28/07/2018

Vụ mua bán hoành tráng nhất của năm 2018 trong làng điện ảnh đã chính thức được hoàn tất với thoả thuận sáp nhập của Disney và Fox. Cùng điểm lại những tài sản giá trị của Fox vừa được sang tên đổi chủ.

Tại khách sạn New York Hilton Midtown sáng ngày 27/7 theo giờ Mỹ, cuộc họp giữa các cổ đông cấp cao của DisneyFox đã gặp gỡ và chính thức thông qua vụ thương vụ giữa DisneyFox. Vậy là mọi sự đã được chốt: Disney chính thức mua lại đế chế điện ảnh và truyền hình của 20th Century Fox với mức giá trên 71,3 tỉ đôla. Gia Tộc Chuột Mickey từ giờ trở thành kẻ nắm giữ hơn phân nửa những thương hiệu phim đình đám và khủng nhất của Hollywood.

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 1.

Cũng như Thanos, Disney sắp sửa trở thành kẻ hùng mạnh nhất Hollywood.

Như vậy, sau khi thương vụ này hoàn tất, tất cả các fan của phim siêu anh hùng đều đã có thể vui mừng. Lý do là Fantastic Four cùng X-Men đã có thể "quay về nhà" với Marvel. Thêm vào đó, hàng loạt các thương hiệu phim điện ảnh cùng truyền hình khác của Fox cũng rơi hết vào tay Disney, chẳng hạn như Home Alone, Alien, Predator, Avatar, Simpson và The X-Files.

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 2.

Fantastic Four

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 3.

Thất bại kinh khủng nhất của thương hiệu phim này đến vào năm 2015

Bộ Tứ Siêu Đẳng là một trong những thương hiệu được các fan Marvel khá quan tâm. Fantastic Four đã từng được chuyển thể lên phim 2 lần bởi Fox, và hai lần đều không mấy khả quan. Tới bản reboot của Josh Trank thì lại còn bị xem là thảm họa. Việc nhóm siêu anh hùng này được đưa về lại cho Disney (chính xác hơn là Marvel) sẽ tạo lợi thế cực kỳ lớn cho MCU, vì hiện giờ vũ trụ điện ảnh Marvel đang phát triển thiên về hướng phép thuật và du hành vũ trụ. Thứ giá trị với Marvel không phải là các siêu anh hùng của Fantastic Four, mà là 2 nhân vật phản diện trứ danh Doctor Doom và Galactus. Hai vai ác này hoàn toàn thay thế được Thanos trong những giai đoạn sắp tới của MCU: Một kẻ dung phép thuật xưng hùng xưng bá, kẻ còn lại có thể nuốt cả thế giới.

X-Men

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 4.

X-Men song hành cùng Avengers, một mơ ước hơi khó thực hiện.

Sáp nhập thương hiệu X-Men vào thế giới của Avengers là điều mà các fan mong muốn, nhưng lại là một việc khá khó đối với Disney. Vì nếu điều này muốn xảy ra thì đồng nghĩa với việc đập hết, làm lại hết, mỗi năm ra 1 hay 2 phim liên quan đến X-Men để giới thiệu từng chút một, theo như "công thức chung", và như thế thì sẽ rất lâu chúng ta mới có thể chứng kiến X-Men đứng cạnh Avengers, chưa kể sự tồn tại của Inhuman (Phi Nhân) trong MCU sẽ lại càng làm mọi sự rối rắm và phức tạp không cần thiết.

Trong khi đó, thành công của Fox đối với thương hiệu này đã chứng minh rằng tốt nhất nên để tách biệt hai thương hiệu này ra, và phát triển X-Men theo cách riêng của chính nó. Vì không đời nào Disney/Marvel chấp nhận thực hiện phim về một Deadpool thích chửi bậy và đồ sát dân tình, hay một phim đậm chất bi kịch như Logan. Disney sẽ có khối việc để làm nếu muốn đụng tay vào đống dự án mà rất nhiều trong số đó đã hoàn tất một phần ở Fox, gồm New Mutants, Deadpool 3, X-Men: Dark Phoenix và Gambit. Vì lẽ đó, nếu các bạn mong ước được thấy cảnh Avengers vs X-Men hay Uncanny Avengers lên màn ảnh, thì các bạn nên tiếp tục ngủ và mơ giấc mơ đẹp đó đi.

Avatar

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 5.

Disney luôn xem thương hiệu Avatar là "con gà đẻ trứng vàng" chân chính của Fox. Bộ phim Avatar đầu tiên đã thu về được 3 tỉ đôla, và thánh James Cameron hiện đang thực hiện hàng loạt những phần tiếp theo. Có vẻ như Nhà Chuộc đã nhắm tới việc chiếm lấy thương hiệu phim này từ lâu, khi mà vào năm 2011 CEO Bob Iger quyết định đưa Avatar (chính xác là Pandora – The World of Avatar) vào khu vực Thế Giới Động Vật trong Disney World, và còn gợi ý là sẽ phát triển những công viên theo chủ đề như thế tại các công viên Disney khác trên thế giới. Đây có lẽ là một canh bạc có hơi liều của Disney, vì các phần tiếp theo thì vẫn chưa được thực hiện, còn công viên thì đã mở cửa đón khách từ lâu. Nhưng giờ Disney đã nắm được Avatar, thì có thể họ sẽ đôn đốc tiến độ phát triển của phần kế tiếp, và biến Avatar trở thành loạt phim khoa học giả tưởng đình đám ngang với Star Wars.

Die Hard (Đương Đầu Với Thử Thách)

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 6.

Bruce Willis thời trai trẻ còn tóc trong Die Hard.

Đúng như tên gọi, nhưng chỉ đúng được chữ Hard: Thương hiệu Die Hard này đang gặp phải khá nhiều khó khăn trong những năm vừa qua. Hai phần 4 và 5 không thể gọi là lỗ nhưng cũng không lời được bao nhiêu. Theo như lịch trình cũ thì Die Hard sẽ làm phần 6, với mục tiêu là đưa thương hiệu này về lại với vinh quang khi xưa. Thêm vào đó, màn ảnh hiện đại chứng minh rằng các chú già gân bây giờ cũng đừng hòng kiếm tiền ngon ăn như trước nữa: từ Bruce Willis, Denzel Washington hay Arnold Schwarzenegger. Giờ vào tay Disney thì không biết hãng có tiếp tục với kế hoạch trên, hay là quyết định sẽ "làm lại từ đầu". Có điều hai phần Die Hard đầu tiên vẫn được rất nhiều người xem mỗi khi Giáng Sinh về, vậy nên có lẽ sẽ có lợi cho hệ thống dịch vụ streaming của họ về sau.

Planet of the Apes (Đại Chiến Hành Tinh Khỉ)

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 7.

Vị vua Ceasar trong War for the Planet of the Apes.

Đây là thương hiệu gạo cội và giàu sức sống nhất của Fox, khởi nguồn từ bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 1968 của Franklin J. Schaffner. Bộ ba phim mới đây nhất của thương hiệu này được xem như là tiền truyện cho bản phim đầu tiên. Cả ba phim cũng đều được khen ngợi nhiệt liệt vì cốt truyện và diễn xuất đậm chất bi kịch và hùng tráng, đặc biệt là phần War for the Planet of the Apes, dù rằng doanh thu quốc nội có hơi í ẹ. Chưa biết tương lai của loạt phim này sẽ ra sau, nhưng đây cũng là một mỏ vàng mới của Disney.

Kingsman

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 8.

Chàng mật vụ thợ may giang manh Eggy

Lại một thương hiệu "truyện chuyển thể thành phim" khác, nhưng những chàng mật vụ thợ may Kingsman lại có cái chất rất riêng, vừa cục cằn vừa thanh lịch lại hóm hỉnh. Hai phần phim cũng tương đối thành công, với phần thứ 3 đang được phát triển. Khá chắc là phim này không thuộc dạng thân thiện với trẻ nhỏ, do đó sẽ được "gia công và chế tạo" bởi một trong 2 studio Miramax và Touchstone. Hy vọng là vẫn sẽ giữ được cái hồn của Kingsman.

Alien/Predator

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 9.

Cảnh trong phim Alien vs Predator: Requiem.

Các bạn không hề đọc nhầm, từ giờ Disney sở hữu 2 con quái vật kinh dị nhất từng được tạo ra là Alien và Predator. Và chắc chắn những fan hâm mộ 2 thương hiệu này sẽ hơi quan ngại về tương lai của chúng, nhất là khi cả hai đang nằm trong tay một hãng phim nổi tiếng là thân thiện với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quá lo lắng, vì Disney vẫn sở hữu cho mình 2 công ty con chuyên làm những phim có hơi hướng "người lớn", dó là Miramax và Touchstone (Kill Bill cũng là xuất phẩm của Miramax). Vấn đề ở đây là liệu Disney có muốn tiếp tục thực hiện hay chi kinh phí để làm về 2 quái vật này hay không trong khi họ đã có quá nhiều những chất liệu điện ảnh mới để sáng tạo?

Home Alone (Ở Nhà Một Mình)

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 10.

Cậu bé Kevin McCallister đáng yêu trong Home Alone.

Có 9X nào mà lại không biết hay không nhớ tới cậu bé Kevin McCallister trong phim Home Alone. Thương hiệu cũng cho ra mắt thêm 4 phần tiếp theo, và tất cả đều được xem là phim phải xem mỗi khi giáng sinh về. Ai ai cũng thích hài hước, thích nhìn kẻ xấu bị trừng phạt và ý nghĩa của giáng sinh. Do đó, Disney có lẽ sẽ khó bỏ qua ý tưởng làm lại hoặc làm tiếp phim về thương hiệu này.

Tuy nhiên Nhà Chuột sẽ phải coi chừng với dự án phim người lớn của Ryan Reynolds khi "Deadpool" quyết tâm làm một phần phim tiếp theo lấy tên là Stoned Alone (Phê Pha Một Mình). Không rõ câu chuyện hư hỏng này sẽ đi tới đâu, nhưng chắc chắn nó sẽ chịu ảnh hưởng ít nhiều từ khi Disney nắm trong tay thương hiệu phim Giáng Sinh nổi tiếng này.

Ice Age (Kỷ Băng Hà)

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 11.

Tây Du Ký phiên bản của 20th Fox, và giờ là của Disney.

Loạt phim được xem là một trong những thương hiệu thành công nhất, thu về hơn 6 tỉ đôla doanh thu sau 5 phần phim. Nếu được đưa kênh dịch vụ của Disney thì đảm bảo là hốt khách không kèm. Chưa kể, Disney hoàn toàn có thể thực hiện phần thứ 6, thậm chí là 7 hay 8. Cái cần xử lý ở đây là nên làm thế nào để chu toàn với Blue Sky Animation Studios. Có thể họ sẽ mua lại cả Blue Sky không chừng.

Việc có được hàng loạt những tựa phim nổi tiếng, từ truyền hình đến điện ảnh, của Fox cũng giúp Disney có thêm bàn đạp vững chắc để họ phát triển dịch vụ trực tuyến mới của mình (dự kiến ra mắt vào năm 2019). Vậy là giờ Disney đã nắm hãng phim 20th Century Fox, Fox Searchlight, mảng phim truyền hình, các kênh FX, Nat Geo và Star TV (kênh truyền hình khu vực Châu Á của Fox). Đặc biệt nhật là bây giờ Disney thầu luôn 30% cổ phần Fox đầu tư vào trang phim trực tuyến Hulu và 39% cổ phần khác của kênh Sky.

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 12.

Nếu không cẩn thận thì nhiều khi Disney cũng sẽ nuốt luôn cả nhà đài "khủng" Hulu.

Trong khi Nhà Chuột đại thắng cả ở mặt trận điện ảnh lẫn truyền hình, thương vụ này lại đẩy gần như tất cả các ông lớn điện ảnh khác vào thế bất lợi vì giờ đây Disney độc chiếm một lượng rất lớn các thương hiệu phim bom tấn. Theo các chuyên gia nhìn nhận thì trong vòng 5 năm tới, Disney sẽ gần như thống trị doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, chiếm tới 38% thị phần. Phần còn lại sẽ được chia cho các ông lớn khác. Tuy nhiên, cũng có người cho biết thông tin trên chỉ là phỏng đoán, và thị phần tại Hollywood vốn dĩ không thể nói chắc chắn.

Fox chính thức về dưới trướng Disney: Hàng loạt thương hiệu điện ảnh đình đám nhất đã được sang tay - Ảnh 13.

Vậy là Disney sẽ chiếm tới 38% trong tổng số doanh thu bán vé của thị trường nội địa

Nói cho cùng thì người có lợi nhất vào thời điểm hiện tại sẽ là Disney, vì kênh xem phim trực tuyến của họ sắp sửa ra mắt. Việc bổ sung vào thư viện phim của họ hàng loạt các đầu phim điện ảnh và truyền hình thế này sẽ sớm biến họ thành đối thủ khó chịu của DC Network và Netflix.