Dương Hoàng Yến môi méo, sưng mặt vì liệt dây thần kinh số 7: Ai cũng có thể mắc nếu thuộc 5 nhóm người này

Đậu Đậu, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 15:03 21/03/2025
Chia sẻ

Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên trong Đông y có tên là khẩu nhãn oa tà. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt già trẻ, trung tuổi, cao tuổi hay thanh niên.

Tối 20/3, ca sĩ Dương Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ rằng bản thân vừa trải qua quá trình điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thời điểm phát hiện ra bệnh, cô nhận thấy bản thân có dấu hiệu môi méo, cười không đều và một bên mặt bị sưng.

Theo đại diện của nữ ca sĩ, khoảng một tháng trước, khi tham gia ghi hình talkshow "Thư giãn - Than dữ", diva Mỹ Linh đã tinh ý nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của cô. Sau đó, Dương Hoàng Yến lập tức đi kiểm tra sức khỏe và nhận được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Dương Hoàng Yến môi méo, sưng mặt vì liệt dây thần kinh số 7: Ai cũng có thể mắc nếu thuộc 5 nhóm người này- Ảnh 1.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến đi châm cứu để điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên.

Quản lý của Dương Hoàng Yến chia sẻ cô vô cùng hoang mang khi biết tin, bởi đối với một nghệ sĩ, gương mặt đóng vai trò quan trọng. Nhờ sự động viên của đồng nghiệp, cô giữ vững tinh thần và tuân thủ phác đồ điều trị.

May mắn phát hiện bệnh sớm, Dương Hoàng Yến vẫn có thể duy trì lịch diễn trong thời gian điều trị. Cô ưu tiên nhận show tại Hà Nội để tiện theo dõi sức khỏe. Đến nay, tình trạng của cô đã ổn định.

Dương Hoàng Yến cũng gửi lời khuyên đến mọi người về việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt lưu ý đến những nguyên nhân có thể gây viêm dây thần kinh số 7 như nhiễm lạnh đột ngột, virus Zona, cúm, chấn thương hoặc phẫu thuật. "Có người may mắn như tôi chỉ bị nhẹ, nhưng cũng có trường hợp phải sống với gương mặt lệch cả đời", cô nhấn mạnh.

Dương Hoàng Yến nói: "Những ngày ra Hà Nội châm cứu, tôi vừa lo lắng vừa tự nhủ phải cố gắng vì sức khỏe và nụ cười của mình. Chuyện này nhắc nhở tôi phải đặt việc tự chăm sóc sức khỏe lên hàng đầu. Mong mọi người thật cẩn thận vì viêm dây thần kinh số 7 có nguyên nhân từ nhiều thứ như nhiễm lạnh đột ngột, nhiễm virus Zona và virus cúm, chấn thương hoặc phẫu thuật. Có người may mắn bị nhẹ như tôi, nhưng có những người mang theo mặt lệch cả đời".

Dương Hoàng Yến môi méo, sưng mặt vì liệt dây thần kinh số 7: Ai cũng có thể mắc nếu thuộc 5 nhóm người này- Ảnh 2.

Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên trong Đông y có tên là khẩu nhãn oa tà. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt già trẻ, trung tuổi, cao tuổi hay thanh niên. Do đó, mọi đối tượng cần phòng tránh căn bệnh này khi trời lạnh đột ngột.

Dấu hiệu liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên

Bệnh nhân thường gặp các triệu chứng như:

- Khó súc miệng, uống nước bị trào ra ngoài.

- Mí mắt sụp, mắt khô, không thể nhắm kín.

- Miệng bị kéo lệch sang một bên, khó cười hoặc nói chuyện.

- Đau vùng góc hàm, thái dương, tai.

- Nhạy cảm với âm thanh và thay đổi vị giác.

Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại di chứng như co cứng cơ mặt, viêm giác mạc, hội chứng "nước mắt cá sấu" (chảy nước mắt khi ăn) và thậm chí là méo mặt vĩnh viễn.

Những nhóm người nào có thể mắc bệnh?

Dương Hoàng Yến môi méo, sưng mặt vì liệt dây thần kinh số 7: Ai cũng có thể mắc nếu thuộc 5 nhóm người này- Ảnh 3.

Căn bệnh này không phân biệt lứa tuổi, giới tính. Bệnh do nhiều nguyên nhân, đặc biệt thường xảy ra ở nhóm người:

1. Bị nhiễm lạnh đột ngột, trúng gió.

2. Bị viêm tai giữa, viêm mũi họng dài ngày không điều trị dứt điểm được.

3. Bệnh nhân bị chấn thương vùng thái dương, xương chũm.

4. Do bệnh lý ở nền sọ, tiểu đường, xơ vữa động mạch, cao huyết áp…

5. Người có sức khỏe suy yếu, mang thai, thường xuyên căng thẳng, thức khuya, dậy quá sớm, hay uống bia rượu…

Để chữa khỏi tình trạng liệt mặt do liệt dây thần kinh số 7, bệnh nhân cần được phát hiện sớm, xác định đúng nguyên nhân và có phác đồ điều trị phù hợp. Việc chăm sóc phục hồi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Do vậy, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh, mọi người nên giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, duy trì lối sống lành mạnh và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày