Một đứa trẻ yêu thương và được dạy yêu thương động vật thường sẽ lớn lên với những phẩm chất rất đẹp và cả về cảm xúc lẫn đạo đức. Cụ thể, dưới đây là những đặc điểm và xu hướng mà đứa trẻ đó có thể phát triển:
1. Giàu lòng trắc ẩn và biết quan tâm đến người khác
Khi trẻ học cách yêu thương động vật, chúng học được sự dịu dàng, tử tế, chăm sóc - những điều sẽ chuyển hóa thành lòng thấu cảm đối với con người.
Trẻ sẽ dễ nhận ra và phản ứng tích cực với cảm xúc của người khác từ đó dễ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.
2. Phát triển tư duy đạo đức sớm
Trẻ sẽ hiểu khái niệm về trách nhiệm, hậu quả của hành động, biết rằng hành vi mình có thể làm tổn thương hoặc bảo vệ sinh vật khác.
Điều này giúp hình thành ý thức về đúng - sai, công bằng - tàn nhẫn từ khi còn nhỏ.
3. Dễ hình thành các mối quan hệ xã hội tích cực
Trẻ có kỹ năng giao tiếp nhẹ nhàng, thường sẽ ít hung hăng hơn các bạn không được dạy về lòng yêu thương.
Trong môi trường bạn bè, trẻ biết chia sẻ, hợp tác, và thường trở thành người bạn tốt.
4. Trở thành người bảo vệ môi trường và biết đúng sai
Lòng yêu thương động vật thường đi kèm với ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ kẻ yếu.
Nhiều trẻ lớn lên trong tinh thần này sẽ có xu hướng chọn nghề nghiệp liên quan đến bác sĩ thú y, nhà bảo tồn, nhà hoạt động xã hội, giáo viên, luật sư vì công lý…
5. Giàu cảm xúc và sống tích cực
Yêu thương động vật có thể giúp trẻ cảm thấy bớt cô đơn, được kết nối, nhất là khi trẻ không có anh chị em hoặc gặp khó khăn trong xã hội.
Khi lớn lên, trẻ có xu hướng trở thành người giàu tình cảm, biết trân trọng sự sống.
Lưu ý
Không chỉ dạy trẻ yêu thương động vật, mà cách người lớn thể hiện tình yêu thương đó cũng rất quan trọng:
Nếu trẻ thấy bố mẹ đánh đập thú nuôi nhưng lại bảo "con phải yêu chó mèo", thì trẻ sẽ học được sự mâu thuẫn, giả dối.
Nếu trẻ được khuyến khích cho ăn, chải lông, dọn dẹp cho thú cưng, thì trẻ học được cả yêu thương và trách nhiệm.
Kết luận
"Một đứa trẻ được dạy yêu thương động vật, sẽ lớn lên thành người biết yêu thương con người, đặc biệt là những người yếu thế hơn mình".
Nếu bạn đang nuôi dạy một đứa trẻ như thế nghĩa là bạn đang gieo một mầm sống rất nhân văn vào tương lai rồi đấy.