Dù giàu có đến đâu, cha mẹ cũng phải "tước đoạt" của con 3 điều: Làm sớm, sau này muốn nghèo cũng khó!

Mây, Theo Thanh Niên Việt 10:38 02/03/2025
Chia sẻ

Cha mẹ phải nghiêm khắc và học cách lấy đi của con 3 thứ này thì mới mong trẻ sau này có thể tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống.

Nhà tâm lý học Jean Piaget từng nói: "Trẻ em không phải là những chiếc bình rỗng để cha mẹ rót đầy, mà là những người khám phá thế giới theo cách riêng của chúng." Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh ngày nay vẫn tin rằng tình yêu thương đồng nghĩa với việc cho con mọi thứ tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của con mà không cần điều kiện.

Thực tế, điều này không khiến trẻ hạnh phúc hơn mà ngược lại, có thể tạo ra những đứa trẻ ích kỷ, thụ động và thiếu khả năng thích nghi với cuộc sống. Do đó dù giàu có đến đâu, cha mẹ cũng cần biết lúc nào nên "tước đoạt" 3 thứ để con trưởng thành và có một tương lai tươi sáng, không phụ thuộc vào "túi tiền" của phụ huynh.

1. Tước đoạt sự nuông chiều quá mức

Bà Trương (57 tuổi, Trung Quốc) là một doanh nhân thành đạt, bà luôn nghĩ rằng chỉ cần con trai mình có một cuộc sống đầy đủ thì sau này nó sẽ không phải vất vả như bà ngày xưa. Vì thế, bà chưa bao giờ để con mình phải động tay vào bất cứ việc gì, từ ăn uống, quần áo đến bài tập, lúc nào cũng có người lo. Cậu bé lớn lên với suy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh mình đều là điều hiển nhiên.

Năm 18 tuổi, cậu đi du học nhưng không biết cách nấu ăn, giặt đồ hay tự giải quyết vấn đề. Sau một thời gian, cậu trở nên chán nản, thậm chí còn trách mẹ vì không tiếp tục chu cấp như trước. Đến lúc này, bà Trương mới nhận ra rằng chính mình đã khiến con trai trở nên yếu đuối và phụ thuộc.

Dù giàu có đến đâu, cha mẹ cũng phải "tước đoạt" của con 3 điều: Làm sớm, sau này muốn nghèo cũng khó!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Có thể thấy, khi trẻ được đáp ứng mọi yêu cầu mà không cần cố gắng, chúng sẽ không biết trân trọng những gì mình có. Việc được cha mẹ bao bọc, chiều chuộng quá mức có thể khiến trẻ hình thành thói quen dựa dẫm và ỷ lại.

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ có xu hướng ít kiên trì hơn trong học tập và công việc khi trưởng thành. Cụ thể, nhóm trẻ không phải làm việc nhà hoặc không phải tự cố gắng để đạt được điều mình muốn có tỷ lệ bỏ cuộc cao hơn 32% so với những trẻ được rèn luyện tính tự lập từ bé.

Một khảo sát của Đại học Stanford cũng cho thấy, trẻ em được nuôi dạy trong môi trường luôn được đáp ứng mọi nhu cầu, thường có chỉ số grit (độ bền bỉ) thấp hơn đáng kể.

Vì vậy, thay vì đáp ứng vô điều kiện, cha mẹ nên dạy con cách đạt được thứ mình muốn bằng sự cố gắng, từ đó giúp con biết trân trọng giá trị của công sức và lao động.

2. Tước đoạt suy nghĩ rằng: Tiền bạc là tất cả

Nhiều bậc cha mẹ giàu có sẵn sàng cho con tất cả những gì tốt nhất về vật chất, nhưng lại quên dạy con một điều quan trọng: Tiền bạc không phải là tất cả. Khi lớn lên trong sự đủ đầy, trẻ dễ dàng mặc định rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, rằng giá trị của con người được đo bằng tài sản chứ không phải bằng nhân cách hay sự đóng góp cho xã hội.

Câu chuyện của Chen Ding, con trai tỷ phú bất động sản Chen Mailin, là một minh chứng điển hình. Ngay từ nhỏ, Chen Ding đã quen với cuộc sống xa hoa: Học trường quốc tế, tiêu tiền không cần suy nghĩ và sở hữu những món đồ đắt đỏ nhất. Khi trưởng thành, thay vì tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp, cậu dành thời gian khoe khoang tài sản trên mạng xã hội.

Đỉnh điểm là khi Chen Ding đăng tải hóa đơn mua siêu xe trị giá 4 triệu USD, kèm dòng trạng thái: "Không có gì ngoài tiền."

Bài đăng ngay lập tức khiến công chúng xứ tỷ dân phẫn nộ. Cư dân mạng chỉ trích cậu là "phú nhị đại" (thế hệ giàu có thứ hai) vô dụng, chỉ biết hưởng thụ mà không đóng góp gì cho xã hội. Sự phẫn nộ lớn đến mức Chen Ding phải xoá bài đăng, rút lui khỏi MXH một thời gian.

Dù giàu có đến đâu, cha mẹ cũng phải "tước đoạt" của con 3 điều: Làm sớm, sau này muốn nghèo cũng khó!- Ảnh 2.

Chen Ding và chiếc siêu xe từng khiến anh rơi vào khủng hoảng, bị netizen Trung Quốc chỉ trích.

Có thể thấy nếu cha mẹ không giúp con hiểu rằng tiền bạc chỉ là công cụ, con có thể lớn lên với tư duy xem tài sản là thứ tối thượng và quên đi giá trị của tình cảm, đạo đức, cũng như sự sẻ chia.

Thực tế, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người chỉ tập trung vào vật chất có xu hướng ít hạnh phúc hơn. Theo New York Times, một báo cáo của Đại học Stanford cho thấy những người có các mối quan hệ tốt đẹp và biết trân trọng giá trị tinh thần thường có cuộc sống viên mãn hơn những người chỉ theo đuổi tiền bạc.

3. Tước đoạt nỗi sợ thất bại

Trong hành trình trưởng thành, việc đối mặt với thất bại đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự kiên cường và khả năng phục hồi của trẻ.

Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ hiện đại lại có xu hướng bảo bọc con cái quá mức, cố gắng loại bỏ mọi trở ngại để con không phải trải qua cảm giác thất bại. Mặc dù xuất phát từ tình thương, nhưng có thể vô tình tước đi cơ hội học hỏi và trưởng thành của trẻ.

Dù giàu có đến đâu, cha mẹ cũng phải "tước đoạt" của con 3 điều: Làm sớm, sau này muốn nghèo cũng khó!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Psychology Today, việc trẻ em không được phép trải nghiệm thất bại có thể dẫn đến việc thiếu kỹ năng đối phó khi trưởng thành. Nghiên cứu chỉ ra rằng những trẻ được bảo vệ quá mức có xu hướng rối loạn lo âu cao hơn, thiếu tự tin khi đối mặt với thách thức. Ngược lại, những trẻ được phép thất bại và học hỏi từ những sai lầm của mình thường phát triển khả năng phục hồi tốt hơn và có thái độ tích cực hơn đối với cuộc sống.

Việc "tước đoạt" nỗi sợ thất bại không có nghĩa là đẩy trẻ vào những tình huống khó khăn mà không hỗ trợ. Ngược lại, là tạo điều kiện để trẻ hiểu rằng thất bại là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cha mẹ nên khuyến khích con thử thách bản thân, chấp nhận rủi ro và học hỏi từ những lần vấp ngã, để từ đó con trở nên kiên cường, tự tin và sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày