Các sĩ quan thuộc Đơn vị Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (Consumer Protection Police Division - CPPD) mới đây đã đột kích hai phòng khám tại tỉnh Pathum Thani, nằm ở phía bắc Bangkok, Thái Lan. Một trong hai phòng khám này bị cáo buộc để các nhân viên không có giấy phép hành nghề thực hiện các dịch vụ như tăng kích thước dương vật và cắt bao quy đầu.
Cảnh sát đột kích cơ sở này sau khi có nhiều khiếu nại về việc các thủ thuật y tế được tiến hành bởi nhân viên không đủ chuyên môn.
Cảnh sát đột kích phòng khám tại tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.
Phòng khám còn quảng cáo dịch vụ trực tuyến với hình ảnh đàn ông cầm trái chuối đặt cạnh vùng kín.
Khi cảnh sát đột kích phòng khám, họ phát hiện một người đàn ông 28 tuổi đang tiến hành một thủ thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân. Ngay lập tức, họ xác định cơ sở này không có giấy phép hoạt động.
Phòng khám cung cấp nhiều dịch vụ như nâng chân mày, cắt bọng mắt, tăng kích thước dương vật và cắt bao quy đầu.
Khi cảnh sát đột kích phòng khám, họ phát hiện một người đàn ông 28 tuổi đang tiến hành một thủ thuật thẩm mỹ cho bệnh nhân.
Người đàn ông 28 tuổi khai rằng anh ta chỉ là một trợ lý điều dưỡng, làm việc tại phòng khám khoảng 4 tháng.
Anh ta nói: “Thỉnh thoảng có bác sĩ đến thực hiện thủ thuật, tôi chỉ hỗ trợ y tế. Nếu không có bác sĩ, tôi sẽ tự thực hiện thủ thuật.”
Người này đã bị tạm giữ để chờ truy tố, và hơn 625 tang vật, bao gồm thiết bị y tế và thuốc men, đã bị cảnh sát tịch thu.
Cảnh sát Thái Lan xác định cơ sở này không có giấy phép hoạt động.
Được biết, phòng khám này có nhiều chi nhánh trên khắp Thái Lan, nên cảnh sát đang mở rộng điều tra.
Cảnh sát Thái Lan đưa ra cảnh báo
Phòng khám thứ hai tại tỉnh Pathum Thani cũng bị cảnh sát kiểm tra là nơi cung cấp dịch vụ tiêm Botox, filler, căng chỉ và điều trị bằng laser.
Tại đây, một người phụ nữ 37 tuổi bị bắt quả tang đang truyền vitamin qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân dù chỉ có bằng trung cấp nghề. Người này đã bị bắt giữ và 175 chai thuốc kê đơn và thuốc không đăng ký đã bị thu giữ.
Cảnh sát bắt quả tang một nhân viên không có giấy phép hành nghề đang truyền vitamin qua đường tĩnh mạch cho bệnh nhân.
Nhiều tang vật đã được thu giữ.
Thiếu tướng Cảnh sát Pattanasak Bupphasuwan, chỉ huy CPPD, đưa ra cảnh báo:
“Đơn vị Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng đã nhiều lần nhận được báo cáo về việc người không có chuyên môn y tế thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ và y tế cho công chúng.”
“Tiêm filler vào dương vật là sở thích cá nhân và không mang lại lợi ích y tế nào. Phẫu thuật đưa dị vật vào dương vật tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, bao gồm viêm nhiễm, nhiễm trùng, thậm chí rối loạn chức năng lâu dài. Tôi muốn cảnh báo những người liên quan, bao gồm cả những kẻ giả danh bác sĩ điều hành các phòng khám bất hợp pháp, hãy dừng ngay hành vi nguy hiểm này.”
Việc cho phép người không có chuyên môn y tế cung cấp dịch vụ điều trị là vi phạm pháp luật Thái Lan. Hành vi này có thể bị phạt tù tới 2 năm, phạt tiền lên đến 40.000 baht (khoảng 32 triệu đồng), hoặc cả hai.