Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu khách du lịch vào năm 2030

Thu Trang - Ảnh: Sở VHTT và Du lịch Đồng Tháp, Theo vtv.vn 14:50 13/10/2025
Chia sẻ

Trong 5 năm qua, du lịch Đồng Tháp đã có những bước tiến mạnh mẽ khi đón gần 25 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Vườn quốc gia Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim

Những điểm đến như Khu di tích Gò Tháp, Vườn quốc gia Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc, Khu du lịch Xẻo Quít, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Cồn Thới Sơn… tiếp tục là "điểm hẹn" hấp dẫn của du khách gần xa.

Đặc biệt, mô hình hội quán nông dân gắn với du lịch cộng đồng đã trở thành nét riêng của Đồng Tháp, vừa làm phong phú sản phẩm du lịch, vừa nâng cao đời sống người dân nông thôn, góp phần định hình hình ảnh một vùng đất nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Đồng Tháp xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỉnh định hướng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững và chất lượng cao, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế khác biệt của vùng sông nước.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu khách du lịch vào năm 2030- Ảnh 2.

Đồng Tháp sẽ khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế khác biệt của vùng sông nước.

Để đạt mục tiêu đón 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Đồng Tháp tập trung phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn gắn với bản sắc miệt vườn. Các tuyến du lịch trọng điểm được quy hoạch dựa trên lợi thế sông Tiền, sông Hậu, kết nối những điểm nhấn như Khu sinh thái Đồng Tháp Mười, Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Gò Tháp và các miệt vườn ven sông Tiền.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tại các điểm đến có thương hiệu như Làng hoa Sa Đéc, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Cồn Thới Sơn, Cồn Tân Phong, Cồn Ngũ Hiệp, đồng thời khai thác các làng nghề truyền thống (dệt choàng, đóng ghe xuồng, dệt chiếu) để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa mang đậm dấu ấn địa phương.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu khách du lịch vào năm 2030- Ảnh 3.

Du lịch văn hóa-lịch sử sẽ được đẩy mạnh

Bên cạnh du lịch sinh thái và nông nghiệp, Đồng Tháp còn hướng đến khai thác tiềm năng vùng ven biển Gò Công nhằm phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, góp phần mở rộng không gian phát triển bền vững cho ngành du lịch tỉnh.

Song song với việc đầu tư các cảng du lịch tại Cái Bè, Cai Lậy, Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp định hướng phát triển mạnh du lịch văn hóa, lịch sử và đô thị, gắn với các thương hiệu đặc trưng như "Phố sen Cao Lãnh", "Phố hoa Sa Đéc", "Thủ phủ cá tra Hồng Ngự". Tỉnh cũng thúc đẩy du lịch lễ hội, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện, khen thưởng) và kinh tế ban đêm tại các đô thị lớn, tạo thêm sản phẩm mới và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đón 50 triệu khách du lịch vào năm 2030- Ảnh 4.

Du khách quốc tế trải nghiệm dệt chiếu

Không dừng ở mục tiêu 2030, Đồng Tháp còn đặt tầm nhìn đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch sinh thái của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi du khách tìm đến để khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa đặc trưng và cảm nhận sự nghĩa tình, mến khách của con người nơi đây.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày