Đội tuyển Trung Quốc có 75 thành viên, được chăm sóc như thi đấu VCK World Cup

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 17:51 20/08/2021

Đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ gồm 75 thành viên sang Qatar thi đấu những trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Số lượng cầu thủ của đội là 31 thành viên. Ban huấn luyện và nhân viên phục vụ đội là 24 người. Ngoài ra, khoảng 20 thành viên thuộc đoàn là nhân viên an ninh, phòng chống dịch bệnh, nhân viên truyền thông, đối ngoại, phân tích, quản lý trang thiết bị.

Đội tuyển Trung Quốc có 75 thành viên, được chăm sóc như thi đấu VCK World Cup - Ảnh 1.

Tiền đạo Wu Lei (số 7) được đi chuyên cơ riêng bay từ Tây Ban Nha sang Qatar hội quân cùng đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: China Daily)

Tổng số thành viên đội tuyển Trung Quốc sang Doha, Qatar là 75 người. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) còn cử người đi tiền trạm khách sạn, cơ sở tập luyện và thi đấu ở Qatar. Tờ Shanghai Morning Post nhận định đội tuyển Trung Quốc nhận được chế độ đãi ngộ như một đội tuyển tham dự VCK World Cup.

Bên cạnh đó, CFA dự kiến thuê một đầu bếp riêng đi cùng đội. Trong trường hợp đầu bếp không thể sang Qatar, CFA sẽ tìm một đầu bếp Trung Quốc tại Tây Á theo chân đội tuyển.

Đội tuyển Trung Quốc được sắp xếp một chuyên cơ riêng chở đội sang Qatar vào ngày 26/8. Ngày 28/8, một chuyên cơ riêng cũng được sắp xếp để chở tiền đạo ngôi sao Wu Lei từ Tây Ban Nha sang Qatar hội quân cùng toàn đội.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển Trung Quốc phải chọn Qatar là địa điểm thi đấu do chính phủ Trung Quốc không miễn trừ cách ly cho các đội tuyển khác nhập cảnh.

Đội tuyển Trung Quốc lần lượt gặp Australia (2/9), Nhật Bản (7/9) và Việt Nam (7/10) đều tại Qatar. Ngày 12/10, đội đến làm khách trước Saudi Arabia, nằm cách Qatar 2 giờ di chuyển bằng máy bay.

Đội tuyển Trung Quốc dự kiến ở lại Qatar trong 2 tháng. Chính vì vậy, điều kiện ăn uống được CFA đặc biệt quan tâm nhằm giúp các cầu thủ thoải mái và tập trung thi đấu.

CFA mong muốn đội tuyển Trung Quốc có thể về nước thi đấu sân nhà ở 2 trận đấu vào tháng 11. Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định từ chính phủ Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc tập trung tại Thượng Hải từ ngày 18/8 nhưng chưa đủ quân số. Một số cái tên cùng CLB chủ quản phải đá bù ở giải VĐQG - China Super League (CSL). Toàn đội hướng tới lần thứ 2 giành vé dự World Cup dù trước mắt là những đối thủ mạnh.

Đội tuyển Trung Quốc có 75 thành viên, được chăm sóc như thi đấu VCK World Cup - Ảnh 2.

Tiền đạo Ai Kesen năm nay 32 tuổi và là chân sút chủ lực của đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: SCMP)

Tiền đạo Ai Kesen, người Brazil nhập tịch, chia sẻ: "Tôi rất vui và tràn đầy động lực. Tôi hy vọng cả đội giành được kết quả tốt. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào VCK World Cup. Vì gia đình và người hâm mộ, chúng tôi hy vọng đội tuyển sẽ có màn trình diễn tốt ở vòng loại thứ 3".

Ai Kesen tên Brazil là Elkeson, năm nay 32 tuổi. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở CSL năm nay với 11 bàn thắng và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu với 119 bàn.

"Tôi nghĩ là do mình đã làm việc chăm chỉ. Giai đoạn này rất khó khăn nhưng khi tôi tập luyện, tôi luôn chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ. Thể trạng của tôi được cải thiện và có thể giúp đội tốt hơn. Tôi cũng hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia", Ai Kesen chia sẻ.