Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thúy Vi đã ra đầu thú

NGHIÊM TÚC, Theo Người lao động 12:11 15/11/2022

Sau thời gian đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã đặc biệt, trước sự truy bắt ráo riết và vận động, thuyết phục của lực lượng công an, Nguyễn Thị Thúy Vi đã trở về nhà và ra đầu thú.

Ngày 15-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Thúy Vi (SN 1994; ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) ra đầu thú. Đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thúy Vi đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thúy Vi

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Thị Thúy Vi đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Thúy Vi đang cho lời khai tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, ngày 28-5-2018, Vi và chồng là Dương Hải Thọ đến nhà ông N.V.U (ngụ thị trấn An Châu) thuê ôtô 7 chỗ để tự lái đi dự tiệc ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Nhận được xe, vợ chồng Vi chạy qua casino ở Campuchia giáp biên với xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang rồi cầm xe cho một tiệm cầm đồ để lấy 150 triệu đồng.

Số tiền có được, vợ chồng Vi đánh bạc và thua sạch. Lúc này, Thọ bàn với Vi quay về tìm thuê một ôtô nữa. Mục đích là mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc với hy vọng gỡ lại để có tiền chuộc xe của ông U.

Sau đó, vợ chồng Vi thuê xe quay về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang rồi tiếp tục thuê ôtô 4 chỗ của ông N.V.T. Nhận được xe, Thọ chở Vi qua casino ở Campuchia rồi cầm cho một tiệm cầm đồ được 80 triệu đồng, sau đó đánh bạc và thua hết.

Vi nhắn tin về cho ông U. nói là ôtô đã đem cầm bên Camphuchia, sau đó bỏ trốn. Ông U. và ông T. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Vi.

Vụ án được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với Thọ và Vi. Trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án thì Vi bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.

Sau thời gian đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã, trước sự truy bắt ráo riết và vận động, thuyết phục của lực lượng công an, Vi đã trở về nhà và ra đầu thú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày