Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20

Vic; Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Mask Online 00:01 09/03/2013

Trung Quân sở hữu bảng thành tích giải thưởng về âm nhạc khủng và đặc biệt còn là một "giảng viên" thanh nhạc rất yêu nghề.

Bên cạnh vai trò là một ca sĩ trẻ trên các sân khấu, ít ai biết rằng chàng trai 20 tuổi này còn là một "giảng viên" thanh nhạc cực kỳ trẻ trung và tâm lý. Trung Quân hiện đang làm “thầy” của rất nhiều tài năng trẻ, trong đó có thành viên Min xinh đẹp của nhóm nhảy cover đình đám St.319 và sắp tới rất có thể sẽ giúp đỡ Cường Seven trong kỹ năng thanh nhạc.

Clip Trung Quân tự tin với vai trò ca sỹ trên sân khấu.

Và nhiệt tình chỉ dạy cho các học sinh của mình.

Họ Tên : Nguyễn Trần Trung Quân

Ngày sinh : 16/11/1992

Thành tích:

+ Đỗ thủ khoa trung cấp thanh nhạc ( hệ chính quy ) Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam
+ Giải gương mặt ấn tượng "Đơn ca họa mi" toàn quốc năm 2002.
+ Giải Nhất “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2006.
+ Giải Nhất “Tiếng hát tuổi hồng TP Hà Nội ” năm 2007.
+ Giải ca sĩ trẻ triển vọng “Liên hoan ban nhạc tốp hát TP. Hà Nội” năm 2010.
+ Giải gương mặt tài năng toàn quốc “Facelook” năm 2010.
+ Giải ca sĩ triển vọng “Sao Mai 2011”
+ Top 4 ca sĩ xuất sắc nhất " Sao Mai Điểm Hẹn 2012 "


Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 1

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 2


Chào Trung Quân, bạn bắt đầu học nhạc từ khi nào? Và bắt đầu dạy nhạc từ khi nào?

Trung Quân may mắn được tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Nhạc cụ đầu tiên Trung Quân học là đàn piano. Và song song với việc học piano thì Quân rất thích hát và đã theo học hát ở các trung tâm văn hóa quận và thành phố. Quân bắt đầu tiếp xúc với thanh nhạc chuyên nghiệp năm 6 tuổi. Và dạy từ khi Trung Quân học lớp 6, hồi đó chỉ là dạy những bạn thích hát ở khu dân cư, dàn dựng tiết mục, dựng bài hát để cả đám đi thi ở Quận, Thành Phố.

Làm giảng viên chuyên nghiệp ở độ tuổi 20, bạn có sợ bị nghi ngờ về những kiến thức chuyên môn mình có cũng như độ “chín” trong nghề?

Với Trung Quân sự chuyên nghiệp đôi khi không phải là những gì Trung Quân được học trong trường mà nó còn là những kinh nghiệm mà Trung Quân chắt lọc được trong thời gian biểu diễn và giảng dạy của Quân. Chắc bạn không biết nhỉ, thực sự Quân đã bắt đầu dạy hát từ năm lớp 6 cơ, cũng đã trải qua rất nhiều cái khó khăn, bất cập mà mình chưa thể có lời giải cho vấn đề mình gặp phải. Và thời gian dần dần cũng đưa cho Quân lời giải cho những vấn đề mà Quân trăn trở, nên Quân rất tự tin là mình đủ kinh nghiệm và phương pháp để truyền đạt hết tất cả những gì Quân đã học được cho học sinh!

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 3

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 4

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 5

Quân thấy làm 1 ca sỹ và 1 giảng viên thanh nhạc, cái gì thú vị hơn?

Có tham không khi nói cả hai công việc này đều thú vị?

Là ca sĩ được đứng trên sân khấu cống hiến cho khán giả thì còn gì hạnh phúc hơn? Được mang tiếng hát của mình, tâm tư tình cảm của mình để đến với khán giả. Tìm sự đồng cảm và thăng hoa trong âm nhạc đó là một điều hạnh phúc lắm.

Còn là một giảng viên dạy hát thì cái thú vị là ta được luyện tập khả năng truyền đạt của mình, mình được trao đổi về âm nhạc, mình được tự làm khó bản thân trong việc khắc phục những lỗi hát của học sinh. Và dạy cho mình tính cẩn thận, cần cù và nghiệt ngã hơn.

Nói như vậy có vẻ hơi khó tin khi 1 người theo học nghệ thuật lại không mấy tha thiết sự nổi tiếng?

Tất nhiên là Quân rất thích nổi tiếng rồi, bởi vì hình ảnh của mình được nhân rộng ra, được mọi người biết đến nhiều hơn, thế chẳng phải là vui lắm sao. Nhưng Quân muốn sự nổi tiếng đấy phải gắn liền với hình ảnh của Quân. Quân muốn mọi người biết đến Quân là một người luôn luôn nỗ lực trong công việc, luôn sáng tạo và tâm huyết với từng tác phẩm.

Tới giờ thì bạn đã có những học sinh “cưng” nào chưa?

Học sinh cưng thì nhiều lắm, vì học sinh nào mà Quân chả cưng. (cười)

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 6

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 7

Quân phân bổ thời gian cho các công việc đi diễn, đi dạy và tập luyện như thế nào?

Thường buổi sáng Quân dành thời gian luyện thanh cho mình và đảm bảo việc học ở nhạc viện. Có những buổi sáng trong tuần không phải học Quân sẽ dạy tại nhà luôn để tiết kiệm thời gian của mình. Chiều Quân sẽ làm việc ở phòng thu, hoặc bàn những dự án mới của mình. Tối Quân thường dành cho các lịch diễn. Nếu không có lịch, Quân sẽ dành nó cho gia đình và bạn bè!

Ở tuổi 20, Quân là một trong những gương mặt đại diện cho lứa ca sỹ trẻ ở Việt Nam sang lưu diễn tại Hàn Quốc. Chia sẻ đôi chút về điều này được không?

Đó là một điều rất may mắn với Quân, được đại diện cho sinh viên xuất sắc sang Hàn Quốc biểu diễn Quân rất hào hứng, vì được học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, được mở rộng hiểu biết hơn khi tiếp xúc với đất nước nổi tiếng về ngành giải trí. Đây là một cơ hội lớn mà nghệ sĩ trẻ như Quân may mắn được đi. Nó cũng là động lực để mình tiếp tục cống hiến, lao động nhiều hơn nữa.

Với Trung Quân, thế nào mới là thành công với nghệ thuật? Có phải là sự nổi tiếng?

Với Trung Quân sự nổi tiếng chỉ là một phần thành công trong nghệ thuật mà thôi. Cái thành công nhất trong nghệ thuật đối với Quân là được làm những gì mình muốn, và được làm nghề một cách nghiêm túc.

Cảm ơn Trung Quân về những chia sẻ thú vị vừa rồi! ^^

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 8

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 9

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 10

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 11

Cậu bạn điển trai làm "thầy" dạy thanh nhạc ở tuổi 20 12