Cộng đồng mạng nghi vấn tính xác thực của đoạn video người dân Vũ Hán ngã quỵ trên đường vì nhiễm virus corona đang lan truyền chóng mặt

Chan, Theo Helino 18:21 24/01/2020

Những hình ảnh gây sốc được cho là của những người dân bị nhiễm virus corona ở Vũ Hán đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, tuy nhiên lại không có nguồn tin chính thống nào đăng tải.

Trong bối cảnh toàn thành phố Vũ Hán đang "bế quan toả cảng" phòng trừ dịch bệnh lây lan, nhưng người dân ở đây đang trong tâm thế vô cùng hoang mang vì nỗi lo nhiễm virus corona gây viêm phổi. Được biết nhiều người thậm chí còn mua lương thực về cố thủ trong nhà và đành tạm gác lại việc đón Tết âm lịch cận kề.

Tuy nhiên trong ngày 24/1, trên mạng xã hội Twitter đồng loạt lan truyền một đoạn video tổng hợp những hình ảnh được cho là tình trạng của người dân ở "ổ dịch" Vũ Hán trong thời điểm hiện tại. Trong video, có thể thấy người đàn ông đang đứng ở vệ đường đột nhiên ngã đổ cả người xuống đất hay một người khác thậm chí còn bị đập đầu chảy máu sau cú ngã.

Video gây sốc được lan truyền trên MXH được cho là người dân Vũ Hán ngã quỵ la liệt trên phố vì virus corona

Tuy nhiên hiện tại, bất cứ từ khoá tìm kiếm liên quan nào về việc người dân bị ngã, ngất xỉu trên đường do virus corona đều không xuất hiện trên các trang tìm kiếm của Trung Quốc và cả các tờ báo quốc tế chính thống. Nhiều người dùng mạng còn để lại bình luận hoài nghi về độ xác thực của các video nói trên khi những tài khoản Twitter này đều chưa được xác minh và không hề có bằng chứng cụ thể cho thấy video thực sự được quay ở Vũ Hán hay những nạn nhân trên bất tỉnh vì nhiễm virus corona.

Sau khi đoạn video được chia sẻ rầm rộ, đã có những tài khoản trên mạng xã hội Twitter kêu gọi mọi người không chia sẻ những thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, khiến người dân thêm lo sợ hơn trong dịp lễ Tết. Tất cả những thông tin chính xác nhất sẽ được thông báo từ phía Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tổ chức WHO và các trang thông tấn lớn của quốc tế.

Những đoạn video lan truyền chóng mặt trên MXH càng khiến người dân hoang mang hơn

Tình trạng dịch bệnh đến nay vẫn chưa được kiểm soát và Trung Quốc xác nhận có thêm cả nạn nhân tử vong thứ 2 ngoài vùng dịch, tuy nhiên phía WHO cho biết: Virus corona ở Vũ Hán, Trung Quốc hiện chưa phải là một Tình trạng khẩn cấp quốc tế về sức khỏe cộng đồng (PHEIC).

Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO cho hay: "Không hề có sai sót gì ở đây cả. Nó đúng là một tình trạng khẩn cấp ở Trung Quốc, tuy nhiên vẫn chưa thể trở thành một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Mặc dù các thành viên của ủy ban khẩn cấp đã có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng về tổng thể, họ nhất trí rằng còn quá sớm để coi virus corona mới ở Trung Quốc là một PHEIC.

Bên cạnh đó, Ủy ban Y tế Quốc gia cũng cho biết các nạn nhân tử vong do virus corona được cho là đã có tiền sử về các bệnh mạn tính từ trước như tiểu đường, bệnh động mạch vành và bệnh Parkinson. Có 8 người bị nhiễm virus ở độ tuổi 80 trở lên, 2 người ở độ tuổi 70, 5 người ở độ tuổi 60 và 1 ở độ tuổi 50. Người trẻ nhất là một phụ nữ 48 tuổi cũng có bệnh từ trước đó.

Cộng đồng mạng nghi vấn tính xác thực của đoạn video người dân Vũ Hán ngã quỵ trên đường vì nhiễm virus corona đang lan truyền chóng mặt - Ảnh 3.