Diễn đàn hacker lớn nhất thế giới từng đánh cắp thông tin 500 triệu tài khoản Facebook bất ngờ gặp biến?

NAI, Theo Trí Thức Trẻ 02:30 01/03/2022

Diễn đàn hacker này là nơi chứa dữ liệu thu được từ những vụ tấn công xâm nhập đánh cắp thông tin lớn nhất thế giới như hàng tỷ tài khoản LinkedIn, 500 triệu tài khoản Facebook vào năm 2021.

Hacker đã là một thuật ngữ quen thuộc trong thời buổi Internet phát triển như hiện nay. Đặc biệt phải kể đến hacker mũ đen - đây được xem là những nhân vật xâm nhập vào hệ thống bảo mật, lấy cắp tiền, thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, nhằm mục đích rao bán trên các diễn đàn và thu lợi về cá nhân.

Diễn đàn hacker lớn nhất thế giới từng đánh cắp thông tin 500 triệu tài khoản Facebook gặp biến! - Ảnh 1.

Mới đây, trang tin HackRead đã tiết lộ diễn đàn hacker lớn nhất thế giới RaidForums đã dừng hoạt động. RaidForums chính là một trong những diễn đàn của cộng đồng hacker mũ đen lớn nhất thế giới. Hiện tại nguồn tin cho biết, diễn đàn này đã bị tịch thu tên miền. Khi ai đó cố tình truy cập vào trang web, họ sẽ bị chuyển hướng về màn hình đăng nhập.

Diễn đàn hacker lớn nhất thế giới từng đánh cắp thông tin 500 triệu tài khoản Facebook gặp biến! - Ảnh 2.

Khi cố gắng truy cập vào tên miền cũ, bạn sẽ bị chuyển hướng ra màn hình đăng nhập

Trên Telegram chính thức của RaidForums, quản trị của website này cũng cho biết, họ đã chuyển sang một tên miền khác và lên tiếng các thành viên đề phòng khi cố gắng truy cập, nhập ID hoặc mật khẩu trên tên miền cũ, hiện đã bị thu giữ.

Diễn đàn hacker lớn nhất thế giới từng đánh cắp thông tin 500 triệu tài khoản Facebook gặp biến! - Ảnh 3.

Tin nhắn của quản trị viên RaidForums trên Instagram

RaidForums được thành lập từ năm 2015, và đây không phải là lần đầu tiên diễn đàn này bị các nhà chức trách dòm ngó. Tuy nhiên, chưa một lần nào những thành viên sáng lập hay quản trị diễn đàn lên tiếng thừa nhận. RaidForums cũng là nơi chứa dữ liệu thu được từ những vụ tấn công xâm nhập đánh cắp thông tin lớn nhất thế giới như hàng tỷ tài khoản LinkedIn, 500 triệu tài khoản Facebook vào năm 2021. Trong đó, một số hacker chia sẻ dữ liệu miễn phí, một số khác nào xâm nhập được vào các hệ thống lớn với dữ liệu đáng giá sẽ rao bán và yêu cầu thanh toán bằng các loại tiền mã hóa.

https://kenh14.vn/dien-dan-hacker-lon-nhat-the-gioi-tung-danh-cap-thong-tin-500-trieu-tai-khoan-facebook-bat-ngo-gap-bien-20220301002436875.chn