Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 28/3: 174 người mắc Covid-19, trong đó có 12 ca liên quan đến BV Bạch Mai

Team Xã Hội, Theo Trí Thức Trẻ 07:05 28/03/2020

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế, cả nước hiện có 174 ca mắc Covid-19.

Tiếp tục cập nhật...

Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét

Tại các sân bay, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, lên tàu bay để phòng Covid-19.

Đây là nội dung chính của Cục Hàng không Việt Nam gửi các đơn vị trong ngành hàng không yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Làm thủ tục tại sân bay, khách phải giữ khoảng cách tối thiếu 2 mét - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Hà Nội xử phạt thêm hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày 28/3/2020, tại Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các phường quanh khu vực Hồ Gươm, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đi tập thể dục nghiêm túc đeo khẩu trang và không tụ tập đông người nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình làm việc, Tổ công tác phối hợp cùng Trạm y tế phường Lý Thái Tổ đã mời 6 người dân không đeo khẩu trang về trụ sở Công an phường làm việc. Hành vi của những người dân cố tình không đeo khẩu trang nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong bối cảnh cả nước đang chung tay nỗ lực phòng, chống dịch; và sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt là 200.000 đồng, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

COVID-19: Hà Nội xử phạt thêm hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Tất cả các trường hợp nghi nhiễm ở ổ dịch Bình Chánh đều âm tính

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 42 ca nhiễm Covid-19 mới (tính từ 9/3), ca nhiễm mới nhất (BN171) là một bệnh nhân nữ 19 tuổi (ngụ quận 10) từ Mỹ về, quá cảnh ở Philippines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13/3/2020. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Củ Chi.

Trong số 42 trường hợp đang điều trị, có 7 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, dự kiến ra viện trong 2 ngày 29 và 30/3/2020 gồm các ca bệnh (BN45, 53, 64, 65, 66, 79, 90).

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Người từ địa phương có dịch đến Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo các quận, huyện, khẩn trương chủ trì, phối hợp với Công an khu vực chỉ đạo thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát, cập nhật tổng hợp danh sách địa chỉ công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng.

Đối với những công dân này, yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phải tiếp cận ngay những công dân này để thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định 14 ngày, đảm bảo hiệu quả.

Người từ địa phương có dịch đến Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Hạ Long: Ra đường sau 22 giờ không có lý do sẽ bị đưa về khu tập trung

Tối 2 8.3 , thông tin từ UBND thành phố Hạ Long cho biết, bắt đầu từ ngày mai, 29.3, địa phương này sẽ nâng cấp độ công tác phòng chống dịch Covid-19 , thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch.

Theo đó, công dân ra đường sau 22 giờ không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng thành phố Hạ Long đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Thành phố Hạ Long nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố /// Ảnh N.H

Thành phố Hạ Long nâng cấp độ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Theo Thanh Niên

Lào Cai: 41 người từng đến BV Bạch Mai đều âm tính với SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai vừa xét nghiệm thành công 41 trường hợp người địa phương đầu tiên từng đến khám, điều trị và chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) kể từ đầu tháng 3, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Qua rà soát của ngành y tế địa phương, toàn tỉnh Lào Cai có 237 công dân từng có thời gian ở bệnh viện Bạch Mai từ ngày 2 – 25/3; tất cả các trường hợp này đều đang được theo dõi, cách ly theo đúng quy định.

Sau 41 mẫu cho kết quả đầu tiên, tiếp tục có thêm 40 mẫu bệnh nữa được đưa vào xét nghiệm. Từ nay đến hết 30/3, số còn lại sẽ hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả sớm nhất.

lao cai: 41 nguoi tung den bv bach mai deu am tinh voi sars-cov-2 hinh 1

Theo VOV

Hải Phòng dừng hoạt động vận chuyển khách đi 24 tỉnh

Ngày 28/3, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng vừa có chỉ đạo dừng ngay hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách từ 24 tỉnh, thành phố đã có ca dương tính Covid-19 đi và đến thành phố Hải Phòng đến hết ngày 15/4/2020.

Cụ thể các tuyến này gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Quảng Binh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Ninh Thuận, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bến Tre, Hải Dương, Lai Châu, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Ninh Bình. Đồng thời, cắt giảm 70% số chuyến từ các tỉnh, thành phố còn lại về Hải Phòng và ngược lại.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo lái xe dừng ngay việc tổ chức đào tạo và sát hạch đến hết ngày 15/4/2020.

Dừng các tuyến vận tải hành khách cố định của 24 tỉnh, thành đi và đến Hải Phòng - Ảnh 1.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bộ Ngoại giao ra khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài trong thời điểm hiện nay, tạm thời không di chuyển và không về Việt Nam, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại. Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển, công dân cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi. Trường hợp không có đầy đủ giấy tờ cần thiết hoặc các quốc gia, vùng lãnh thổ và các hãng hàng không bất ngờ thay đổi quy định, công dân sẽ bị "kẹt" tại các sân bay quốc tế nước ngoài.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở sở tại để nhận được các thông tin cần thiết trong đó bao gồm thông tin về các chuyến bay thương mại từ sở tại về Việt Nam; không truyền tải các thông tin không chính thức về việc tổ chức các chuyến bay thuê bao khi chưa có thông báo chính thức của các cơ quan có thẩm quyền trong nước.

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19

Tối 28/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 của Việt Nam lên 174.

CA BỆNH 170 (BN170): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nghề nghiệp: lao động tự do (làm thạch cao).

CA BỆNH 171 (BN171): Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 19 tuổi, là du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ Mỹ về, quá cảnh ở Philippines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13/3/2020.

CA BỆNH 172 (BN 172): nữ, quốc tịch Việt Nam, là con dâu bệnh nhân số 133, chăm sóc bệnh nhân 23 ngày. Hiện nay bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở.

CA BỆNH 173 (BN 173): nữ, quốc tịch Việt Nam, sống và làm việc Mátxcơva (LB Nga) về nước ngày 25/3/2020, được chuyển đến khu cách ly tập trung tại trường Đại học FPT ở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

CA BỆNH 174 (BN 174): nữ, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân làm việc tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai, có tiếp xúc với nhiều người.

XXX_6040

Xem toàn bộ bài viết tại đây.

Bộ Y tế bác bỏ thông tin "một bệnh nhân Covid-19 đã tử vong"

Chiều 28/3, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng, có một bệnh nhân Covid-19 đã tử vong.

Về vấn đề này, Bộ Y tế khẳng định, đến 14h30 hôm nay, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh Covid-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Về 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đến nay, 1 bệnh nhân đã có nhiều tiến triển, không còn phải thở máy xâm nhập. Liên tục trong những ngày qua, các chuyên gia đầu ngành và bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã và đang nỗ lực hội chẩn, điều trị cho các trường hợp ca bệnh này.

Trước đó, ngày 25/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã làm việc với Đ.N.Q (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là một "KOL" nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, để làm rõ hành vi đăng tải hàng trăm thông tin chưa được kiểm chứng, thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên tài khoản Facebook cá nhân "Đ.N.Q".

Bên cạnh đó, hàng trăm đối tượng cũng đã bị xử lý vì đăng tin, bài không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh lên không gian mạng xã hội thời gian qua.


Tín hiệu tích cực về sức khoẻ bác gái BN17 và 2 bệnh nhân COVID-19 diễn biến rất nặng

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 17/3 đến nay, bác gái "bệnh nhân 17" do diễn biến rất nặng, tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh đã phải đặt ECMO (hồi sức tim phổi màng ngoài cơ thể), ngoài ra còn 2 nam bệnh nhân (một người Việt, một người Anh) phải thở máy. Nữ bệnh nhân người Việt 64 tuổi kèm bệnh lý nền là rối loạn tiền đình. Nam bệnh nhân người Anh 69 tuổi kèm bệnh lý nền là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

photo-1

Đã có những tín hiệu tích cực từ diễn biến của 3 bệnh nhân COVID-19 rất nặng

TS Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho hay, sau hơn 10 ngày điều trị, đến nay, các bệnh nhân đều trong trạng thái ổn định, có những dấu hiệu cải thiện hơn.

Hiện có một bệnh nhân là nam giới, người Việt, đã có nhiều tiến triển, không còn phải thở máy xâm nhập, rút ống nội khí quản, tiếp tục được theo dõi. Đặc biệt bệnh nhân người nước ngoài đã tốt hơn, đã chức năng phổi cải thiện hơn.

Riêng với bệnh nhân là bác gái "bệnh nhân 17" phải đặt hỗ trợ tim phổi nhân tạo - ECMO - cũng có những dấu hiệu tốt hơn khi mức độ cần hỗ trợ giảm hơn trước nhiều, phổi đã có dấu hiệu hồi phục.

"Tất nhiên, những bệnh nhân nặng vẫn cần sự hỗ trợ sự sống tích cực của các bác sĩ cũng như máy móc, trang thiết bị y tế. Tổn thương phổi ở mức độ này cần phải mất 3-4 tuần để có khả năng hồi phục. Để trở lại cuộc sống bình thường thì phải qua quá trình rất dài, rất gian nan" - TS Phú cho biết.


Hải Phòng đóng cửa chợ Hàng, phun hóa chất khử trùng toàn thành phố

_dsc4880_eqax

Lãnh đạo, cán bộ phường Dư Hàng Kênh đã xuống các hộ dân để nhắc nhở về việc dừng họp chợ Hàng.

Để phòng chống, dịch Covid-19, Hải Phòng sẽ dừng hoạt động của chợ Hàng và tiến hành phun hóa chất khử trùng toàn thành phố.

Chợ Hàng là chợ phiên đặc biệt chỉ họp vào chủ nhật hàng tuần ở Hải Phòng. Phiên chợ này thường thu hút hàng nghìn người đến chơi, mua bán. Với tính chất như vậy, quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đã quyết định dừng việc họp chợ Hàng vào ngày mai, 2 8.3 .

Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân cho biết: "Sáng nay, lãnh đạo, cán bộ phường Dư Hàng Kênh đã xuống các hộ dân để nhắc nhở người dân tuân thủ quyết định của quận".

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được yêu cầu thực hiện cắt giảm số chuyến bay, số chuyến tàu, số chuyến xe khách, xe buýt trong thành phố, taxi liên tỉnh từ các địa phương có dịch về Hải Phòng.

Theo Thanh Niên.

Gần 5.000 lao động VN về nước do hết hợp đồng lao động

Cập nhật tới cuối tháng 3/2020 của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, cả nước có trên 560.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đang làm việc tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trong tổng số hơn 179 quốc gia, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm dịch Covid-19.

Người lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước có dịch Covid-19 vẫn tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về y tế của nước sở tại, chưa có trường hợp nào bị nhiễm bệnh.

Qua khảo sát, người lao động chưa có nguyện vọng về nước tại thời điểm này. Số lượng lao động về nuớc không nhiều, chủ yếu là lao động hết hạn hợp đồng về nước.

Tổng số người lao động về nước từ tháng 1 đến gần cuối tháng 3/2020 là 4.929 người, tập trung chủ yếu là từ một số thị trường chính là Nhật Bản với 2.978 người, Hàn Quốc có 1.255 người, Đài Loan có 633 người.

Ngoài việc tiếp nhận lao động về nước, Bộ cũng đang triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Theo quy định của chính sách hiện hành, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí và hỗ trợ, như: Tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Theo Dân Trí.

169 ca dương tính, 3.215 trường hợp nghi nhiễm và cách ly hơn 75.000 người

Theo Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 28/03, cả nước đã ghi nhận 169 ca dương tính Covid-19, trong đó:

- 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

- 04 bệnh nhân (BN18,22,23,35) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Ngoài ra, hiện trên cả nước có 3.215 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly theo dõi, 75.085 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tổng số mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính: 35.639

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 11.528

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM thông báo khẩn 3 vấn đề

Thứ nhất, không tổ chức phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi. Đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

Thứ hai, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đặc biệt phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người và đảm bảo an toàn khi giao nhận thực phẩm.

Thứ ba, các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp nơi khác, bếp ăn tập thể của công ty vẫn hoạt động bình thường nhưng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người ăn. Lưu ý giảm số lượng người ăn trong cùng thời điểm và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa 2 người.

Thời gian áp dụng các biện pháp nêu trên từ ngày 28-3 đến hết 15-4.

Xem chi tiết tại đây.

BV Bạch Mai tạm dừng đón tiếp bệnh nhân, cách ly toàn bộ bệnh viện sau khi ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cập nhật lúc 6h30 sáng nay (28/03), Việt Nam có thêm 6 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 169 ca trên cả nước. Trong số này có 2 trường hợp là nhân viên của BV Bạch Mai, làm nhiệm vụ cung cấp nước sôi cho bệnh nhân. Như vậy, tới thời điểm này, đã có 8 ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận có liên quan đến BV Bạch Mai, được xem là "ổ dịch" mới của Hà Nội.

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, BV Bạch Mai đã lập tức thực hiện hàng loạt hành động để ứng phó, như: lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, dừng tiếp nhận bệnh nhân mới và cách ly toàn bộ bệnh viện...

Xem chi tiết tại đây.

Hàng hóa tại Hà Nội dồi dào, dân không cần tích trữ

vov_sieu_thi_dgvs

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4.

Một trong những biện pháp được thực hiện trong thời gian này là tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Theo khảo sát của phóng viên, trong ngày 27/3, rất nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Để hạn chế đi lại trong thời gian cao điểm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, lượng người đến mua sắm tăng cao hơn so với ngày thường. Tuy vậy, không còn tình trạng người dân chen lấn, mua hàng tích trữ phòng dịch như thời điểm Hà Nội xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên (ngày 7/3).

Theo VOV.

Thêm 6 người nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số lên 169 ca trên cả nước

CA BỆNH 164 (BN164): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/03/2020. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 165 (BN165): Bệnh nhân nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/03/2020. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 166 (BN166): Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/03/2020 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B). Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Sư đoàn 241, tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/03/2020. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khoẻ ổn định.

CA BỆNH 167 (BN167): Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là khách du lịch đi cùng bạn 22 tuổi. Ngày 7/3/2020 bệnh nhân và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 08/3/2020. Sau đó bệnh nhân lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm từ ngày 09/03/2020 đến 12/03/2020. Ngày 12/3/2020 bệnh nhân đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến 15/03/2020. Bệnh nhân ở tại khách sạn Jasmine - Phương Thiện. Về lại Hà Nội bệnh nhân ở khách sạn Kingly, số 8 Lý Thái Tổ. Ngày 17/3, bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm. Tại Huế, bệnh nhân và bạn lưu trú khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu đến 19/03/2020, sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19/03/2020 đến 23/03/2020.

Ngày 23/3/2020 bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay mang số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel. Đáp ứng yêu cầu của hãng hàng không cần có giấy chứng nhận xét nghiệm không mắc COVID-19, ngày 24/3 bệnh nhân và bạn trai đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2, còn bạn trai của bệnh nhân thì âm tính. Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân ổn định.

CA BỆNH 168 và BN 169: đều là nữ, 49 tuổi, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai (sẽ cập nhật thêm).

Ngay sau khi xét nghiệm 5.000 người là nhân viên, người lao động và người nhà bệnh nhân ở các khoa có người nhiễm, đã phát hiện 2 người dương tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

Như vậy, với 2 ca mới 168 và 169 thì hiện, đã ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 có liên quan đến BV Bạch Mai.


Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 28/3: 174 người mắc Covid-19, trong đó có 12 ca liên quan đến BV Bạch Mai - Ảnh 29.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày