Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này

Minh Ngọc, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:44 19/03/2025
Chia sẻ

Bệnh sởi đang vào chu kỳ 5 năm có thể xảy ra dịch lớn một lần do tích lũy các đối tượng chưa có miễn dịch đối với bệnh sởi trong cộng đồng, nhiều bệnh nhân nhi nhập viện trong những ngày qua.

Ngày 18/3, theo ghi nhận của PV tại Khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn), các phòng bệnh đều rất đông bệnh nhân, kèm người nhà bệnh nhân. Các nhân viên y tế đang tất bật, khẩn trương công tác chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm bệnh nhân trong đó nhiều bệnh nhân mắc sởi. Do số lượng bệnh nhân bị mắc sởi nặng, khoa Nhi bệnh viện đã bố trí phòng cách ly những bệnh nhân này.

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân nhập viện vì sởi

Chị Nguyễn Thị Hoa, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang chăm sóc con trai 9 tháng tuổi, cho biết, cách đây 7 ngày, con trai chị xuất hiện triệu chứng viêm phổi, gia đình mua thuốc cho cháu uống tại nhà nhưng không giảm, khi đưa đến bệnh viện, bé trai tiếp tục bị sốt phát ban, nổi mẩn ngứa khắp cơ thể. Các các sĩ kiểm tra và xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân mắc bệnh sởi.

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 2.

Bệnh viện bố trí phòng cách ly

Cũng đang điều trị cùng phòng, bé gái 9 tuổi mới nhập viện, phụ huynh cho biết, cuối tuần qua nhà trương tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, bé gái có triệu chứng sốt nên gia đình cho nghỉ ở nhà.
“Thấy con sốt, tôi mua thuốc cho uống nhưng không giảm. Khi đưa đi khám được bác sĩ xét nghiệm, kết quả con gái bị bệnh sởi”, phụ huynh chia sẻ.

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 3.

Một bệnh nhân đang được tiêm phòng

Một trong số những người đàn ông đang chăm sóc con nhỏ, anh Tuấn Anh, ở Trương Định, quận Hoàng Mai cho biết, gia đình phát hiện con trai 1 tuổi ho, sốt và đi ngoài. Ban đầu, vợ chồng anh Tuấn Anh nghi ngờ con bị sốt nhẹ do thời tiết. Tuy nhiên chỉ một ngày hôm sau, bé trai tiếp tục ho kéo dài, tức ngực nên đưa đi bệnh viện.

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 4.

Bệnh nhân nhập viện tăng cao

Bệnh sởi – đừng chủ quan

Trao đổi với chúng tôi, Bác sĩ Phan Minh Bách, cho biết, những ngày qua tại khoa Nhi bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận số bệnh nhân tăng cao hơn dịp Tết, mỗi ngày có đến 5-6 bệnh nhân nhi nhập viện có triệu chứng sởi.
Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đều xét nghiệm để chẩn đoán, số lượng dương tính trên 50%, và số còn lại tiếp tục theo dõi.

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 5.

Bác sĩ Phan Minh Bách chia sẻ với PV

Theo bác sĩ, thường thì ban đầu các phụ huynh thấy con sốt sẽ không nghĩ đến con bị bệnh sởi và đưa đi khám bên ngoài nhiều phòng khám cũng sẽ còn nhầm lẫn với các bệnh khác. Đến khi vào viện đa số các bệnh nhân đều có biểu hiện ho, sốt do vài ngày trước mới đi viện, ho. Một số bệnh nhân biểu hiện rõ hơn thì phát ban, viêm kết mạc và có hạt ‘trắng’ trong khoang miệng, các bệnh nhân này đều được cách ly để bác sĩ điều trị về sởi.

Bác sĩ cho biết thêm, các bệnh nhân phát hiện sớm và nhập viện thì sẽ được xuất viện sau đó 5- 7 ngày. Còn một số bệnh nhân bị nặng hơn do đáp ứng kém dẫn đến viêm phổi thì quá trình điều trị sẽ dài ngày hơn.
Chuyên gia y tế cho hay, bệnh sởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Các phương pháp điều trị sởi chủ yếu là điều trị triệu chứng kết hợp cùng chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe người bệnh. Quan trọng đối với bệnh nhân mắc sởi cần được bổ sung Vitamin A kịp thời để làm giảm nguy cơ biến chứng nặng và tư vấn cho bệnh nhân về dinh dưỡng..

Dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp: Bác sĩ khuyến cáo cần làm ngay điều này- Ảnh 6.

Chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh nhân nhi cần được tiêm chủng

Khi phát hiện người mắc bệnh sởi, cần sớm cách ly để tránh trở thành nguồn lây cho gia đình và những người xung quanh, đồng thời điều trị sớm để tránh những biến chứng.
Bác sĩ cũng khuyển cáo, phụ huynh đặc biệt chú ý cho trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ dẫn và lịch tiêm chủng mở rộng. Đa số bệnh nhân mắc bệnh sởi đều ở những bệnh nhân chưa tiêm phòng bệnh, thiếu vitamin A.
“Ở các trung tâm y tế phường cũng có chương trình uống vitamin A cho trẻ dưới 3 tuổi, 6 tháng một lần”.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý, giai đoạn ban đầu cũng cần phải cho trẻ đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm chéo cho cộng đồng.

WHO cảnh báo gia tăng số ca mắc bệnh sởi

Trước đó, chiều ngày 15/3/2025, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch sởi.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên thế giới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Một số bệnh có vắc-xin phòng bệnh từ lâu (như sởi, ho gà...) có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia. Bệnh sởi lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp, với 90% người chưa có miễn dịch sẽ mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân sởi. Trung bình, một người mắc bệnh có thể lây cho 12-18 người khác. Chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%.
Năm 2024, WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi trên toàn thế giới, với 184 quốc gia ghi nhận ca mắc. Trong 5 năm qua, dịch sởi đã bùng phát tại 103 quốc gia, nguyên nhân chính là do tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp (dưới 80%).

Tình hình bệnh sởi tại Việt Nam

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tại Việt Nam, biến đổi khí hậu và giao mùa khiến dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Trước khi triển khai tiêm một liều vắc-xin sởi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, dịch sởi bùng phát mạnh, đặc biệt tại miền Bắc với tỷ lệ mắc lên tới 137,7/100.000 dân vào năm 1979 và 125,7/100.000 dân vào năm 1983.
Việc tiêm vắc-xin sởi được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ tháng 10/1985. Sau 40 năm tổ chức tiêm chủng, tỷ lệ mắc sởi đã giảm đáng kể, từ 112,8/100.000 dân năm 1986 xuống còn 29,8/100.000 dân năm 2010. Sau chiến dịch tiêm vắc-xin cho trẻ từ 1-5 tuổi vào cuối năm 2010, tỷ lệ mắc tiếp tục giảm trong các năm 2010-2012. Tuy nhiên, dịch sởi vẫn bùng phát theo chu kỳ khoảng 5 năm, điển hình vào các giai đoạn 2014-2015, 2019-2020 và hiện nay là 2024-2025.
Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi mắc sởi, trong đó có 5 trường hợp tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày