Nếu nói đến một tượng đài truyền hình Hoa ngữ mà cho đến nay vẫn chưa hiếm tác phẩm nào vượt qua được, chắc chắn nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (1992). Bộ phim được coi là kinh điển trong dòng phim cổ trang - thần thoại, vừa có yếu tố liêu trai huyền ảo, vừa chan chứa tình yêu và tình người, đã trở thành ký ức bất diệt của nhiều thế hệ khán giả châu Á. Con số rating 91% khi lên sóng truyền hình năm đó đã khiến Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ trở thành phim có rating cao thứ 4 lịch sử truyền hình Hoa ngữ.
Điều đặc biệt ở chỗ, không chỉ dừng lại ở thời điểm ra mắt, bộ phim này sau hơn ba thập kỷ vẫn được chiếu đi chiếu lại trên các đài truyền hình Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Tính đến nay, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ đã được phát sóng lại tới hơn 2000 lần - một con số khiến ngay cả những siêu phẩm ăn khách nhất thời hiện đại cũng phải ngả mũ. Mỗi lần lên sóng, phim vẫn kéo về lượng người xem ổn định, thậm chí có không ít khán giả trẻ vốn chưa sinh ra vào thời điểm 1992 cũng tìm đến để thưởng thức, chứng minh sức sống mãnh liệt của một tác phẩm kinh điển thực thụ.
Câu chuyện tình giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên vốn đã quá quen thuộc trong văn hóa Á Đông, nhưng phiên bản năm 1992 thực sự đã nâng tầm câu chuyện ấy thành một bản tình ca bất tử. Cách dàn dựng vừa cổ điển vừa lãng mạn, tình tiết đan xen hài hòa giữa kịch tính và chất thơ, cùng phần âm nhạc mang tính biểu tượng đã khiến khán giả chìm đắm trong từng khung hình. Những ca khúc trong phim, đặc biệt là Thanh Xà - Bạch Xà, đến nay vẫn được nhắc lại như một phần ký ức chung của rất nhiều nhiều, chỉ cần vài giai điệu vang lên là người xem lập tức liên tưởng đến hình ảnh mỹ nhân khoác áo trắng bên bờ Tây Hồ.
Nhưng yếu tố làm nên linh hồn và sức sống dài lâu của Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ không thể không nhắc đến chính là nữ chính Triệu Nhã Chi. Vẻ đẹp của bà trong vai Bạch Tố Trinh được xem là “đỉnh cao bất khả xâm phạm”, đến mức sau này có bao nhiêu phiên bản mới, bao nhiêu mỹ nhân thử sức hóa thân thành Bạch Xà thì khán giả vẫn nhất loạt khẳng định: không ai vượt nổi Triệu Nhã Chi. Khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt trong veo, khí chất thanh khiết nhưng ẩn chứa sự si tình, tất cả đã tạo nên một Bạch Tố Trinh vừa huyền thoại vừa gần gũi, vừa là tiên tử thoát tục vừa là người phụ nữ dám yêu dám hi sinh.
Rất nhiều mỹ nhân Hoa Ngữ đã hóa thân vào vai Bạch Nương Tử/Bạch Xà nhưng không ai qua được Triệu Nhã Chi
Thậm chí đến tận hôm nay, khi Triệu Nhã Chi đã bước sang tuổi 70, bà vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc thanh tao năm nào giờ thêm phần quý phái, sang trọng, khiến khán giả càng thêm trân trọng giá trị vĩnh cửu của một biểu tượng. Trong lòng nhiều thế hệ, hình ảnh “Bạch Xà đẹp nhất mọi thời đại” mãi mãi chỉ gọi tên Triệu Nhã Chi, một điều mà ngay cả những ngôi sao trẻ trung, thời thượng nhất bây giờ cũng khó lòng chạm tới.
Triệu Nhã Chi hiện tại vẫn đẹp như một nữ thần
Luôn nổi bật ở các sự kiện tái hợp dàn cast năm nào
Cặp đôi Bạch Nương Tử - Hứa Tiên năm nào vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau suốt hơn 30 năm qua tại các sự kiện liên quan đến Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ
Nhìn lại hành trình hơn 30 năm, thành công của Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ không chỉ nằm ở con số rating 91% chấn động hay 2000 lần tái phát sóng, mà còn nằm ở chỗ bộ phim đã trở thành một phần ký ức văn hóa. Nó không chỉ gắn với tuổi thơ của một thế hệ khán giả mà còn có sức hút vĩnh cửu, chứng minh rằng những giá trị nghệ thuật đỉnh cao sẽ không bao giờ bị thời gian bào mòn. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn hiếm có một bộ phim Trung Quốc nào có thể tái hiện được hiện tượng văn hóa - nghệ thuật toàn diện đến như vậy. Và có lẽ, để lại được một di sản điện ảnh lớn đến thế, cần phải chờ thêm rất lâu nữa, hoặc có thể sẽ chẳng bao giờ lặp lại.