Đề xuất thêm phố đi bộ trên đường Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn, kết hợp không gian ngầm

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 16:06 19/09/2018

Trong tương lai gần, trục đường Lê Lợi được xác định là giao lộ quan trọng bậc nhất của thành phố với sự phát triển các công trình phức hợp, trung tâm thương mại hiện đại.

Mới đây, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã có văn bản gửi UBND TP. HCM đề xuất mở thêm tuyến phố đi bộ trên đường Lê Lợi (quận 1).

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết đã đề xuất đường Lê Lợi liên kết phố đi bộ Nguyễn Huệ chuyển thành phố thương mại, kết hợp vòng xoay trước chợ Bến Thành thành quảng trường đi bộ và mở rộng sang hướng Đông, phía sau Nhà hát TP lập phố buôn bán quá cảnh, hướng tới hình thành thêm trục đi bộ phủ xanh kéo dài từ ga Ba Son đến quảng trường trước chợ Bến Thành và công viên 23 tháng 9.

Theo đơn vị này, đường Lê Lợi được xác định thành trục phố đi bộ thương mại mật độ cao.

Đề xuất thêm phố đi bộ trên đường Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn, kết hợp không gian ngầm - Ảnh 1.

Phối cảnh không gian phố đi bộ Lê Lợi.

Bên cạnh đó, vị trí giao giữa đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ có vị trí đặc biệt quan trọng (trước UBND TP.HCM, tượng đài Bác Hồ, nhà ga metro, không gian thương mại ngầm) nên sẽ lấy trục này là tuyến đường hiện đại, xây dựng phức hợp thành phố thương mại, dịch vụ, mua sắm và du lịch. Nơi đây sẽ bố trí các đài nước, vườn hoa, các chi tiết tượng nghệ thuật, màu sắc…

Ngoài ra trong tương lai gần, trục Lê Lợi sẽ là giao lộ quan trọng bậc nhất của thành phố với sự phát triển nhanh chóng các công trình phức hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ quy mô lớn  như Thương Xá Tax mới, Saigon Center, Union Square…

Đề xuất thêm phố đi bộ trên đường Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn, kết hợp không gian ngầm - Ảnh 2.

Dự án khu Trung tâm Thương mại ngầm tại Nhà ga Bến Thành và dọc đường Lê Lợi.

Theo đề án, đoạn từ quảng trường trước chợ Bến Thành đến Nhà hát TP.HCM (quận 1) dự kiến được bàn giao mặt bằng vào năm 2019 sẽ cấp bách tái lập không gian (hiện nơi này đang là công trường tuyến Metro đô thị số 1).

Về cảnh quan trục đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ và khu trung tâm thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đề xuất dành 59,43 ha khu trung tâm TP.HCM làm công viên cây xanh (tăng gấp đôi so với hiện trạng).

Việc thiết kế cảnh quan trục đường Lê Lợi (bao gồm Nhà hát TP) cùng các không gian giao với đường Nguyễn Huệ, Pasteur và quảng trường ga trung tâm Bến Thành (vòng xoay Quách Thị Trang cũ) theo 2 giai đoạn.

Đề xuất thêm phố đi bộ trên đường Lê Lợi ở trung tâm Sài Gòn, kết hợp không gian ngầm - Ảnh 3.

Người dân xem pháo hoa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tối ngày 2/9.

Giai đoạn 1, thiết kế kiến trúc, cảnh quan khu công viên Nhà hát TP (đoạn Hai Bà Trưng – Lê Lợi - Nguyễn Huệ) kết hợp nghiên cứu phân khu chức năng và bổ sung hạng mục cây xanh, tiện ích đường phố kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng của thành phố năm 2019.

Giai đoạn 2, hoàn chỉnh thiết kế không gian kiến trúc, cảnh quan trục Lê Lợi, hướng tới nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế không gian, cảnh quan đảm bảo kết nối toàn bộ không gian công cộng với không gian ngầm, thương mại dịch vụ theo hướng quy hoạch được duyệt. Đặc biệt, chú trọng phương án kết nối không gian các khu vực đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi -Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi.

Dự kiến dự án sẽ bắt đầu triển khai thi công vào năm 2019 với việc hoàn chỉnh định hướng chung cho thiết kế cảnh quan và không gian khu vực trung tâm. Sau đó đến năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện khả năng kết nối không gian công cộng cho toàn bộ trục đường Lê Lợi đến quảng trường trước khu vực chợ Bến Thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày