TIN TỨC VỀ dạy thêm - day them
dạy thêm
-
Đề xuất phạt giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình tới 20 triệu: Chuyên gia nói gì?
Chuyên gia cho rằng việc đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm dạy thêm là cần thiết, song để chấm dứt tình trạng dạy thêm cần đồng thời xử lý những nguyên nhân gốc rễ. -
Con học thêm suốt 4 năm, gia đình chi hơn 2,2 tỷ đồng nhưng điểm số vẫn "giậm chân tại chỗ", người cha quyết kiện trung tâm
Gia đình này đã chi số tiền khổng lồ cho con học thêm từ lớp 9 đến hết lớp 12 với hy vọng cải thiện thành tích. Tuy nhiên, sau 4 năm, điểm số gần như không thay đổi. -
Tin nhắn đòi 750 nghìn đồng và câu chuyện phía sau khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm: Làm người lớn, trước hết hãy làm gương!
Giáo dục con cái không chỉ nằm trong những bài học trên sách vở hay những lời nhắc nhở hàng ngày. Đôi khi, chính cách cha mẹ đối diện với những việc nhỏ trong cuộc sống mới là bài học sâu sắc nhất. -
Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè 2026
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 dành cho học sinh các cấp. Điểm nhấn của kế hoạch năm nay là tinh thần tự nguyện và siết chặt kỉ cương đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. -
Từ 15/5, Bộ GDĐT cho phép dạy thêm nhưng không quá 45 học sinh/lớp
Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, quy định rõ ràng về hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường nhưng đi kèm những điều kiện chặt chẽ về đối tượng, sĩ số và thời lượng. -
Quy định dạy thêm, học thêm mới nhất áp dụng từ ngày 15/5
Từ ngày 15/5, quy định mới về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần, mỗi lớp có không quá 45 học sinh. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Chính thức: Không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng từ ngày 15/5
Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5 tới đây khẳng định không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, đồng thời nới lỏng nhiều quy định về thời lượng và quyền chủ động của nhà trường. -
Dạy thêm giờ, nhà giáo phải chịu thuế thu nhập ra sao?
Tiền lương 1 tiết dạy thêm giờ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được tính bằng tiền lương 1 tiết dạy nhân 150%. Số tiền này được chi trả sau khi kết thúc năm học và là khoản tiền chịu thuế thu nhập cá nhân. -
Quy định mới về dạy thêm năm 2026: Những trường hợp giáo viên tuyệt đối không được tự ý tổ chức lớp học có thu tiền
Từ ngày 1.1.2026, cùng với Luật Nhà giáo mới, quy định về dạy thêm chính thức được siết chặt với những "vùng cấm" nghiêm ngặt. -
Bộ GD&ĐT sửa quy định về dạy thêm học thêm sau 9 tháng triển khai
Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 theo hướng cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của hiệu trưởng.