Dạy, học thêm bùng nổ ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á: Trẻ dưới 2 tuổi cũng được đưa vào "lò luyện thi", học phí trung bình 1 triệu đồng/tiếng, phụ huynh tâm niệm học càng sớm càng tốt

Y Vân, Theo Đời sống & Pháp luật 16:53 17/03/2025
Chia sẻ

Chi phí giáo dục tăng cao và cạnh tranh gay gắt gây áp lực lên các hộ gia đình, dẫn đến khủng hoảng nhân khẩu học tại Hàn Quốc.

Gần một nửa trẻ mẫu giáo Hàn Quốc hiện đang theo học tại các “lò luyện thi”, góp phần đẩy chi tiêu cho giáo dục tư nhân lên mức cao kỷ lục.

Theo một cuộc khảo sát của chính phủ được công bố vào tuần trước, 47,6% trẻ em Hàn Quốc dưới 6 tuổi đang theo học tại các trung tâm học thêm tư nhân (tiếng Hàn gọi là hagwon). Cuộc khảo sát cũng cho thấy 1/4 trẻ em dưới 2 tuổi đang theo học tại các trung tâm này.

Tiền học thêm hàng tháng cho trẻ mẫu giáo trung bình là 332.000 won (5,8 triệu VND), trung bình học 5,6 giờ một tuần. Học phí trung bình hàng tháng tại các lớp chuyên dạy tiếng Anh, chủ yếu ở các khu nhà giàu ở Seoul, là 1,5 triệu won (27 triệu VND).

Các trung tâm học thêm đã phát triển thành một ngành công nghiệp lớn ở Hàn Quốc. Các bậc phụ huynh tìm đến các trung tâm này để giúp con em mình có lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm giành suất vào các trường đại học hàng đầu và những công việc lương cao.

Cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục tiến hành từ tháng 7 – 9 cho thấy cơn sốt giáo dục tư nhân đang lan sang cả trẻ em mẫu giáo.

Cuộc đua này đã tạo ra gánh nặng lớn cho tài chính gia đình, đẩy nợ hộ gia đình lên cao và làm giảm tiêu dùng trong nước. Tổng chi tiêu của gia đình cho giáo dục tư nhân đã tăng 7,7% vào năm ngoái lên mức kỷ lục 29,2 nghìn tỷ won dù số học sinh giảm 1,5%, theo Cục thống kê Hàn Quốc.

Áp lực từ hệ thống giáo dục đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc. Quốc gia này có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, ở mức 0,75% vào năm ngoái.

Chun Eun-ok, một nhà nghiên cứu tại nhóm vận động A World Free From Private Education Worries, cho biết: “Chi phí giáo dục tư nhân cao đang khiến các cặp đôi không muốn sinh con”.

“Các bậc phụ huynh nghĩ rằng trẻ em sẽ học tốt hơn nếu bắt đầu sớm”, nhưng “quá nhiều gánh nặng học tập” có thể gây hại cho sức khỏe tâm lý của học sinh, bà Chun cảnh báo.

Yang Jung-ho, giáo sư giáo dục tại Đại học Sungkyunkwan, lưu ý rằng chi phí giáo dục đang góp phần gây ra tình trạng nghèo đói ở người cao tuổi. Tại Hàn Quốc, 40% người cao tuổi sống trong cảnh nghèo đói.

“Những bậc phụ huynh vốn từng theo học ở hagwon nhận ra rằng học thêm là cách tốt nhất để vào được các trường đại học tốt. Vì vậy, họ làm điều đó cho con mình”, ông nói. Nhưng chi tiêu quá mức cho giáo dục khiến họ khó có thể tiết kiệm cho cuộc sống về già, vị giáo sư cho hay.

Choi Min-young, một công chức 38 tuổi, chi khoảng 2,5 triệu won một tháng cho việc học thêm của 3 đứa con. Số tiền này chiếm gần 1/3 thu nhập của gia đình cô. Con gái 6 tuổi và con trai 4 tuổi của cô theo học thêm tiếng Anh, toán, vẽ và võ thuật.

“Tôi không muốn thấy các con mình tụt lại vì mọi người khác đều đang làm như vậy,” Choi nói. “Càng học sớm thì càng có nhiều lợi thế hơn”.

Tham khảo: FT

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày