Ngày 25/10/2024, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình lần thứ hai đối với Dư Hoa Anh, kẻ cầm đầu một đường dây buôn bán trẻ em khét tiếng. Bà bị kết tội bắt cóc và mua bán tổng cộng 17 trẻ em, trong đó nạn nhân đầu tiên chính là con trai ruột của mình.
Dư Hoa Anh từng bị kết án tử hình vào tháng 9/2023 vì bắt cóc và buôn bán 11 trẻ em, nhưng sau khi điều tra lại, tòa án phát hiện số nạn nhân thực sự lên đến 17 người, trải rộng trên 12 gia đình. Một số cha mẹ mất cả hai con, có đứa trẻ thậm chí bị bỏ rơi giữa đường sau khi bị bắt cóc.
Bà trùm bắt cóc trẻ em Dư Hoa Anh.
Vụ án của Dư Hoa Anh không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về nạn buôn bán trẻ em tại Trung Quốc, mà còn phơi bày những lỗ hổng an toàn chết người khiến nhiều gia đình mất con trong tích tắc. Từ các vụ bắt cóc do Dư Hoa Anh thực hiện, có 5 sai lầm mà nhiều bậc cha mẹ mắc phải, vô tình biến con mình thành mục tiêu hoàn hảo cho bọn buôn người.
Hãy kiểm tra xem bạn có đang bỏ qua 5 "lỗ hổng" này với con mình không.
" Tôi lúc đó ở ngay gần đó, không thể tin được con mình lại biến mất nhanh như vậy ".
Nhiều bậc phụ huynh tin rằng, chỉ cần con chơi gần mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế, kẻ bắt cóc chỉ cần vài giây là đủ để ra tay.
Những tình huống thường gặp:
Cha mẹ ngồi trên ghế đá công viên lướt điện thoại, nghĩ rằng chỉ cần thi thoảng ngước lên nhìn con là đủ. Nhưng ngay khi mất tập trung, một kẻ lạ mặt đã tiếp cận, cho con một món đồ chơi hoặc viên kẹo và nhanh chóng dẫn con đi.
Trẻ được phép tự đi học hoặc đi mua đồ một mình, kẻ bắt cóc đã rình rập sẵn trên đường, chỉ cần vài câu nói dối, con bạn sẽ bị đưa đi mà bạn không hề hay biết.
Cha mẹ cần làm gì?
- Trẻ dưới 10 tuổi tuyệt đối không được ra ngoài một mình.
- Khi đưa con đến nơi công cộng, luôn nắm tay hoặc giữ con trong tầm mắt 100%.
- Dạy con không nhận đồ từ người lạ, không theo bất kỳ ai nếu chưa có sự đồng ý của cha mẹ.
" Con trai tròn 6 tuổi, học lớp 1 tại trường XYZ. Hôm nay hai mẹ con đi trung tâm thương mại chơi nè ".
Cha mẹ thường xuyên chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội, nhưng không nhận ra rằng đây có thể là manh mối giúp kẻ xấu tìm ra con mình.
Những rủi ro khi đăng ảnh con lên mạng:
Kẻ buôn người có thể biết con bạn học trường nào, đi đâu vào cuối tuần, sinh nhật bao nhiêu tuổi.
Họ có thể giả làm người quen của gia đình, tiếp cận con bạn với những thông tin có vẻ rất "chính xác", khiến trẻ mất cảnh giác và dễ bị dụ dỗ.
Nếu đăng ảnh con mặc đồng phục trường, chụp ở trước nhà, hay đề cập đến địa chỉ, bạn đang vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu tiếp cận.
Cha mẹ cần làm gì?
- Hạn chế đăng ảnh con lên mạng, đặc biệt là kèm theo thông tin cá nhân.
- Nếu đăng ảnh, hãy che mặt, tránh lộ đồng phục, địa chỉ hoặc thói quen sinh hoạt của con.
- Không tiết lộ lịch trình di chuyển của con trên mạng xã hội.
" Bé nhà chị đáng yêu quá, năm nay mấy tuổi rồi" .
Bạn có từng gặp người lạ "quan tâm" quá mức đến con mình chưa?
Những chiêu trò phổ biến của kẻ bắt cóc:
Ban đầu, chúng giả vờ làm người tốt, tiếp cận cha mẹ bằng cách khen ngợi con, hỏi chuyện gia đình. Sau vài lần bắt chuyện, chúng dần tạo dựng sự tin tưởng, cha mẹ thậm chí có thể giao con cho "người tốt bụng" này trông hộ trong chốc lát. Và rồi, chỉ một phút lơ là, con bạn biến mất.
Một số kẻ bắt cóc còn giả danh người quen của cha mẹ, tiếp cận con và nói: " Bố mẹ con nhờ chú đến đón con về, đi nhanh nào ".
Cha mẹ cần làm gì?
- Không tùy tiện tiết lộ thông tin con với người lạ.
- Dạy con quy tắc "mật khẩu gia đình", chỉ theo người nào nói đúng mật khẩu cha mẹ đặt sẵn.
- Nhắc nhở con nếu người lạ nói "bố mẹ nhờ đón", hãy chạy ngay đến chỗ bảo vệ hoặc người đáng tin cậy.
" Ông bà là người đáng tin nhất, nhưng họ có biết cách đề phòng kẻ bắt cóc không ".
Vì sao ông bà dễ bị kẻ xấu lợi dụng?
Người cao tuổi thường nhẹ dạ, dễ tin người, kẻ xấu chỉ cần vài câu chuyện bịa đặt cũng đủ lấy lòng tin.
Khi trông cháu, ông bà dễ bị phân tâm, chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, kẻ xấu có thể lợi dụng và dụ dỗ trẻ đi theo.
Nhiều kẻ gian còn giả làm hàng xóm, bạn cũ của gia đình, khiến ông bà tin tưởng và dễ để trẻ đi theo họ.
Cha mẹ cần làm gì?
- Hướng dẫn ông bà những nguy cơ có thể xảy ra khi trông cháu.
- Dặn ông bà không để người lạ tự ý tiếp cận trẻ.
- Nhắc nhở ông bà luôn để trẻ trong tầm mắt, tránh để con đi chơi một mình.
" Tôi chỉ cúi xuống xem điện thoại vài giây, nhưng khi ngẩng lên, con tôi đã biến mất... "
Những địa điểm nguy hiểm cha mẹ dễ lơ là:
Siêu thị, trung tâm thương mại: Cha mẹ bận chọn đồ, trẻ bị kẻ xấu dắt đi mà không ai nhận ra.
Chợ, khu vực đông người: Kẻ gian lợi dụng lúc đông đúc để nhanh chóng "bốc hơi" cùng trẻ.
Khi đang xếp hàng hoặc thanh toán: Chỉ vài giây không chú ý, trẻ đã rời xa cha mẹ.
Cha mẹ cần làm gì?
- Không sử dụng điện thoại khi đưa con đi chơi.
- Luôn giữ trẻ trong tầm mắt, nắm tay con khi đến nơi đông người.
- Dạy con nếu bị lạc, phải đứng yên tại chỗ và gọi người lớn đáng tin cậy giúp đỡ.
Một khoảnh khắc mất cảnh giác có thể khiến con bạn biến mất mãi mãi. Hãy đảm bảo bạn không mắc phải 5 lỗ hổng chí mạng trên và dạy con những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Trẻ bị bắt cóc chỉ trong vài giây, nhưng cha mẹ phải đau đớn tìm con cả đời. Đừng để sai lầm xảy ra rồi mới hối hận.