Đối tượng Bàn Văn Quý (SN 1990, trú tại thôn Khuổi Hốc, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang) đã dùng dao sát hại chú ruột của mình. Gây án xong, hắn tự vẫn tại chỗ.
Trước khi xảy ra vụ án thương tâm, Khá có dấu hiệu tâm thần, hay nói lảm nhảm và thường leo lên ngọn cây ngồi một mình. Vì gia đình nghèo nên không có điều kiện đưa đối tượng đi chữa bệnh.
Sau khi nhiều trang mạng đăng tải thông tin về ông Tây dùng búa đập đầu trẻ em, học sinh gây xôn xao dư luận. Phía công an đã vào cuộc điều tra làm rõ có vụ việc nhưng là do một người có dấu hiệu tâm thần người Việt làm.
Cảnh sát đã lần theo vết máu vào nhà nghi can ở TP Sa Đéc. Người đàn ông chặt đầu hàng xóm đã chống trả quyết liệt, cầm dao chém đứt lìa 2 ngón tay của Trưởng Công an phường 3.
Theo báo chí địa phương, bà mẹ có dấu hiệu tâm thần ở Java, Indonesia đã lái xe máy kéo lê con gái trên đường suốt 300 m khiến hai đầu gối bé xước xát, bê bết máu.
"Thời hạn hoãn phiên tòa phúc thẩm để xét nghiệm tối đa không quá 30 ngày, sau 30 ngày thì bắt buộc phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở lại", luật gia Trung Tín cho biết.