Đau bụng đến gặp bác sĩ, người đàn ông sốc vì thận phải gần như bị "ăn mất"

Phạm Trang, Theo Phụ nữ mới 00:00 25/03/2024

Chỉ từ một dấu hiệu nhỏ, người đàn ông đã phát hiện căn bệnh nguy hiểm.

Một người đàn ông 60 tuổi khi vừa nghỉ hưu bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau, chướng bụng nên đã đi khám bác sĩ. Ban đầu bác sĩ nghi ngờ ông mắc ung thư đại trực tràng nhưng sau một loạt kiểm tra không phát hiện bất thường. Cuối cùng, khi kiểm tra toàn diện lại phát hiện thận phải đã bị tế bào ung thư "ăn mất" và đã xuất hiện di căn bạch huyết. Ước tính bệnh đã phát triển đến giai đoạn giữa và cuối.

Bác sĩ tiết niệu Quy Gia Hào cho biết, người đàn ông sau khi người đàn ông làm xét nghiệm máu, một trong những chỉ số CEA - chỉ số thường được dùng để tham chiếu cho ung thư đại trực tràng đã tăng lên nên bệnh viện đã sàng lọc theo hướng này.

Đau bụng đến gặp bác sĩ, người đàn ông sốc vì thận phải gần như bị ăn mất - Ảnh 1.

Nhưng sau nhiều lần nội soi dạ dày đều không phát hiện ung thư nên chỉ định chụp thận và phát hiện khối u lớn có kích thước khoảng 8 cm, toàn bộ quả thận đã gần như biến mất. Ngay sau đó, bệnh nhân được chụp cắt lớp toàn bộ vùng bụng.

Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết, rõ ràng toàn bộ quả thận đã bị tế bào ung thư xâm chiếm nhưng còn có một khối u di căn bạch huyết lớn vào mạch máu chính ở bệnh nhân. Theo đánh giá của các bác sĩ, bệnh tình đã phát triển đến giai đoạn 3 hoặc 4.

Sau đó, bệnh nhân đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ một bên thận. Bác sĩ Quy Gia Hào cho biết, thường thì chỉ mất một tiếng để tiến hành phẫu thuật này nhưng với trường hợp của bệnh nhân nêu trên, ê kíp đã mất tới tổng cộng 6 tiếng để hoàn thành do đã di căn và xâm lấn hệ bạch huyết.

May mắn cuối cùng ca phẫu thuật vẫn thành công. Sau nửa năm duy trì dùng thuốc điều trị, tình trạng bệnh nhân vẫn ổn định.

Ung thư thận có thể không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Triệu chứng không xuất hiện cho đến khi khối u lớn đến mức chèn ép các cơ quan khác hoặc đã di căn. Các triệu chứng thường gặp bao gồm:

- Tiểu máu không đau

- Đau thắt lưng hoặc đau bụng dai dẳng

- Sụt cân, thiếu máu và sốt

Trong số đó, tiểu máu, đau thắt lưng và khối u ở bụng là ba triệu chứng điển hình. Tuy nhiên, chỉ 10% trong số đó người bệnh sẽ xuất hiện đồng thời 3 triệu chứng này và thường xuất hiện ở giai đoạn muộn của bệnh. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ là rất quan trọng để phát hiện sớm ung thư thận.

Nguồn: abolouwang