Ngày 12/12, trên mạng xã hội rầm rộ những bài viết với thông tin: "Ngủ qua đêm tại nhà người yêu mà không đăng ký tạm trú sẽ bị phạt tới 300.000 đồng", thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng, đặc biệt là giới trẻ.
Theo quy định, từ ngày 01/01/2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy sau mốc thời gian này sẽ có những thay đổi gì trong công tác quản lý cư trú, có phát sinh thêm thủ tục gì hay không…?
Công dân sinh sống, làm việc, học tập… ở những địa điểm khác nhau thì ngoài địa chỉ đăng ký thường trú có thể đăng ký thường trú hoặc tạm trú ở nhiều nơi khác được không?
Khi người dân đi khỏi nơi thường trú trong thời gian quy định và đi thuê nhà thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Vậy theo quy định, không đăng ký tạm trú bao lâu người thuê nhà sẽ bị phạt?
Khi đi khỏi nơi thường trú trong thời gian quy định, người thuê nhà phải thực hiện đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, không phải người đi thuê nào cũng thực hiện nghiêm yêu cầu này.
Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.