Dân mạng rùng mình trước hình ảnh người đàn ông Ấn Độ bị cảnh sát đóng đinh vào tay vì không đeo khẩu trang, sự thật ra sao?

L.T., Theo Pháp luật và Bạn đọc 02:06 29/05/2021

Người đàn ông tố cáo cảnh sát địa phương đã đóng đinh vào tay mình do không đeo khẩu trang trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ diễn biến phức tạp, sự thật ra sao?

Ngày 25/5 mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bàn tay bị đóng đinh với lời chú thích rằng người đàn ông này bị cảnh sát trừng phạt bằng cách đóng đinh vào tay vì không đeo khẩu trang. Hình ảnh khiến cư dân mạng thực sự bị sốc và cảm thấy rùng mình. Một số người cho rằng cách xử phạt của cảnh sát như vậy là quá tàn nhẫn cho dù người đàn ông kia đã sai vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Theo India Today, sự việc được cho là xảy ra ở thành phố Bareilly thuộc bang Uttar Pradesh.

Sau đó, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện video với nội dung tố cáo hành vi xử phạt sai quy định của cảnh sát. Trong đó, mẹ của thanh niên tên Ranjit kể lể rằng bà nhận được tin con trai mình bị bắt đi nên vội vàng đi tìm kiếm. Sau nhiều giờ, bà tìm thấy con trai trong tình trạng nguy kịch. Bà đổ lỗi cho cảnh sát đã đóng đinh vào chân tay con trai mình.

Dân mạng rùng mình trước hình ảnh người đàn ông Ấn Độ bị cảnh sát đóng đinh vào tay vì không đeo khẩu trang, sự thật ra sao? - Ảnh 1.

Subhash Yadav, người đã đăng tải đoạn video nói trên lên Facebook cá nhân, cho biết mẹ của người đàn ông trong đoạn video đã cáo buộc các sĩ quan cảnh sát ở đồn Baradari "hành hung" con trai bà. Người phụ nữ đã yêu cầu các quan chức cảnh sát xem xét điều tra sự việc. Tuy nhiên, cảnh sát thành phố Bareilly lại phủ nhận và tuyên bố thông tin hoàn toàn ngược lại với những gì mà mẹ con người đàn ông 28 tuổi đã nói.

Sáng 27/5, Ranjit đã tới văn phòng cảnh sát địa phương để khiếu nại. Một bên tay và một bên chân của anh ta bị cắm đinh, Ranjit cho biết sự việc xảy ra trước đó 2 ngày.

Ông Rohit Sajwan, sĩ quan cấp cao tại sở cảnh sát địa phương, cho biết những thông tin mà người đàn ông 28 tuổi công bố là “sai sự thật” và chỉ nhằm “chối bỏ những sai phạm mà anh ta đã mắc phải”.

Dân mạng rùng mình trước hình ảnh người đàn ông Ấn Độ bị cảnh sát đóng đinh vào tay vì không đeo khẩu trang, sự thật ra sao? - Ảnh 2.

Ban đầu, cảnh sát thành phố Bareilly cho hay họ sẽ tiến hành điều tra trước cáo buộc sĩ quan cảnh sát làm sai quy định. Nhưng sau đó, chính người đàn ông 28 tuổi đã thú nhận nói dối để “tránh bị bắt giữ”.

Đại diện cảnh sát tường thuật sự việc rằng:

Hôm 24/5, Hari Om, một cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, đã chặn Ranjit lại khi anh ta lang thang trong tình trạng say khướt. Ranjit lúc đó không đeo khẩu trang. Khi đó, Ranjit được cho là đã bắt đầu cư xử không đúng mực. Anh ta đánh Hari Om khi viên cảnh sát này tìm cách bắt anh ta lại. Biên bản vụ việc đã được lập vào ngày hôm đó tại đồn Baradari.

Phía cảnh sát khẳng định Ranjit đã tự gây thương tích cho chính mình để tránh bị bắt vì tội tấn công người thi hành công vụ.

Hiện không rõ hai mẹ con Ranjit có tiếp tục cáo buộc cảnh sát làm sai quy định hay không, khi Ranjit được ra viện sau khi rút đinh ra khỏi tay.

Các sĩ quan cảnh sát ở Ấn Độ đã và đang áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nhưng một số hình phạt của cảnh sát sát nước này đã vấp phải sự chỉ trích từ dư luận.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, tại thành phố Indore ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, một người đàn ông 35 tuổi đã bị hai cảnh sát ghì xuống đường để đánh vì không đeo khẩu trang đúng cách. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này có tên là Krishna Keyer, một người lái xe tuktuk đang trên đường đến bệnh viện để thăm cha mình.

Theo số liệu thống kê, ngày 27/5, Ấn Độ ghi nhận gần 211.300 ca mắc Covid-19 mới và trên 3.800 trường hợp tử vong. Con số trên đã nâng tổng số ca mắc và tử vong tại Ấn Độ lên lần lượt là trên 27,37 triệu ca và hơn 315.200 bệnh nhân. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Ấn Độ đã tăng trở lại vượt con số 200.000 ca sau khi vào ngày 25/5, quốc gia Nam Á này ghi nhận 196.427 ca mắc mới trong vòng 24 giờ.

Nguồn: Tổng hợp