Ngày 22/11/2017, Cục Hải quan Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã phối hợp bắt giữ thành công 4 xe tải chở lượng lớn nông sản nhập lậu từ Myanmar. Tổng cộng 116 tấn hàng hóa gồm đường, gạo và ngô đã bị thu giữ ngay tại châu Đức Hồng, một khu vực giáp biên giới.
Trước đó một ngày, vào ngày 21/11, Cục Hải quan Uyển Đinh - đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Côn Minh - đã tiếp nhận nguồn tin tình báo cho thấy nhiều xe tải nghi vấn sẽ vận chuyển nông sản lậu vào lãnh thổ Trung Quốc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chống buôn lậu đã tiến hành phân tích, sàng lọc dữ liệu và xác định được một số biển số xe có khả năng liên quan.
Dựa vào kết quả đánh giá rủi ro, cơ quan chức năng Côn Minh nhận định các xe này có thể lợi dụng đêm tối để vượt biên qua các tuyến đường vòng không chính thức.
Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã lập tức triển khai phương án kiểm tra, tuần tra suốt đêm trên tuyến Quốc lộ 320, đoạn từ thành phố Thụy Lệ đến thành phố Mang. Tuy nhiên, đến 22 giờ cùng ngày, quá trình tuần tra vẫn chưa phát hiện phương tiện khả nghi nào.
Ảnh minh họa: Internet
Bước ngoặt xảy ra vào rạng sáng ngày 22/11, khi lực lượng trinh sát phát hiện nhiều xe tải đỗ lâu bất thường tại khu vực Trạm cấp nước Hắc Sơn Môn, thuộc địa phận thị trấn Uyển Đinh. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, lực lượng chống buôn lậu tiến hành kiểm tra giấy tờ của từng phương tiện tại hiện trường.
Qua đối chiếu thông tin và kiểm tra kỹ lưỡng, cơ quan chức năng xác định có 4 xe tải lớn có dấu hiệu vi phạm. Khi tiến hành kiểm đếm tại chỗ, họ phát hiện số hàng hóa bị vận chuyển trái phép gồm: 36,45 tấn đường, 38 tấn gạo và 42,5 tấn ngô. Tổng giá trị lô hàng được ước tính khoảng 486.300 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng), trong đó số tiền thuế bị trốn lên tới 206.400 NDT (hơn 752 triệu đồng). Cả 4 xe tải lập tức bị tạm giữ theo đúng quy định pháp luật để phục vụ công tác điều tra mở rộng.
Theo đánh giá ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng buôn lậu nông sản gia tăng là do chênh lệch giá giữa thị trường nội địa Trung Quốc và hàng hóa từ nước ngoài. Lợi nhuận cao từ chênh lệch giá đã trở thành động lực khiến nhiều đối tượng Trung Quốc bất chấp nguy cơ vi phạm pháp luật, tìm cách đưa hàng lậu vào nội địa.
Sau đó, toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan đã được bàn giao cho lực lượng chức năng Côn Minh xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Công tác điều tra, xác minh mở rộng tiếp tục được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
(Theo Thông tấn xã Vân Nam, Trung Quốc)