Trong lịch sử cung đình Trung Quốc, bên cạnh các thái giám nam phải trải qua quá trình "tịnh thân" để đảm bảo sự "thuần khiết" trong hậu cung, các cung nữ cũng đôi khi bị ép buộc trải qua một quá trình tương tự, dù không phải là phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục. Mục đích của việc này được cho là để ngăn chặn khả năng sinh sản của họ, nhằm loại bỏ nguy cơ tranh giành ân sủng với các phi tần.
Hậu cung là nơi tập trung hàng ngàn mỹ nhân, tất cả đều khao khát được hoàng đế sủng ái để đảm bảo sự tồn tại và địa vị cho bản thân, cũng như cho gia tộc. Trong bối cảnh đó, một cung nữ có được ân sủng của hoàng đế là điều may mắn lớn, nhưng lại là mối đe dọa trực tiếp đến các phi tần.
Ảnh minh họa
Phần lớn phi tần đều xuất thân từ những gia đình quý tộc có địa vị. Họ không thể chấp nhận việc một cung nữ có thân phận thấp kém lại được hoàng đế sủng ái, đặc biệt là nếu cung nữ đó mang long thai. Một đứa con của cung nữ với hoàng đế có thể thay đổi hoàn toàn cục diện hậu cung, mang lại cơ hội "đổi đời" cho người cung nữ và đe dọa nghiêm trọng đến địa vị của các phi tần.
Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình, các phi tần đã yêu cầu các cung nữ phải trải qua quá trình "tịnh thân", đảm bảo họ vĩnh viễn không thể sinh con. Không phải tất cả các cung nữ đều phải trải qua quá trình này. Các cung nữ được đánh giá là xinh đẹp càng dễ phải đối mặt với nỗi đau này hơn.
Việc "tịnh thân" cung nữ là một quá trình vô cùng đau đớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong thời cổ đại khi y học chưa phát triển. Các nhà khảo cổ học và các ghi chép lịch sử mô tả những phương pháp hết sức tàn nhẫn đã được áp dụng.
Thay vì phẫu thuật, người xưa đã dùng những cách thức đáng sợ để khiến cung nữ mất đi khả năng sinh sản. Một trong số đó là việc dùng vật cứng tác động mạnh vào vùng bụng dưới của cung nữ, với mục đích làm tổn thương hoặc khiến tử cung bị sa xuống. Một số tài liệu cũng đề cập đến việc cho cung nữ uống các loại thuốc gây vô sinh hoặc làm tổn thương hệ sinh sản.
Ảnh minh họa
Quá trình này không hề đơn giản. Các cung nữ sẽ bị cố định để không thể phản kháng. Mặc dù có thể được cho dùng một loại thuốc gây mê sơ sài, nhưng tác dụng của thuốc thời đó rất hạn chế, và họ vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều cung nữ đã không thể chịu đựng được và bỏ mạng ngay trong quá trình thực hiện hoặc vì những biến chứng sau đó.
Cuộc đời của những cung nữ bị ép buộc "tịnh thân" là một chuỗi bi kịch, thể hiện sự tàn khốc và bất công trong chốn cung đình phong kiến, nơi phụ nữ không có quyền quyết định vận mệnh của chính mình.
Nguồn: Sohu