Lớp 'đào tạo thẩm mỹ' kinh dị: Trò ngừng tim, tím tái khi 'thầy' tiêm làm mẫu

Nguyệt Ánh/VTC NEws, Theo vtcnews.vn 14:30 02/07/2025
Chia sẻ

Trong lớp “đào tạo nghề làm đẹp cấp tốc”, nữ học viên lăn lăn ra ngất xỉu, ngừng tim, cơ thể tím tái sau khi được “thầy” tiêm thuốc để hướng dẫn thực hành.

Trong chương trình phát sóng mới đây, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) tiết lộ câu chuyện kinh dị về "khóa đào tạo cấp tốc" bất hợp pháp trong ngành làm đẹp y khoa. Thu nhập hấp dẫn của nghề này thu hút nhiều người không có chuyên môn về y trả tiền cho các khóa đào tạo được gọi là "cấp tốc", “có bảo đảm", tất cả đều bất hợp pháp.

Theo các quy định tại Trung Quốc, người muốn tham gia ngành công nghiệp làm đẹp y khoa phải trải qua 8 - 10 năm đào tạo và lấy được một số chứng chỉ, chứng nhận mới có thể hành nghề. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với các dịch vụ làm đẹp y khoa rất lớn, nhiều người quan tâm đến giá cả hơn là sự an toàn, điều này dẫn đến sự xuất hiện số lượng lớn cơ sở làm đẹp bất hợp pháp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người ta thường thấy nhiều quảng cáo khóa đào tạo làm đẹp y khoa với các từ như "đào tạo làm đẹp y khoa không cần bằng cấp", "khóa học với lớp nhỏ", "khóa học cung cấp trên toàn quốc", "đảm bảo chất lượng giảng dạy" và "cung cấp việc làm"…

Khi phóng viên CCTV liên hệ với một địa chỉ, người nghe máy tự nhận là nhân viên của "Jiuwei Group Light Beauty Education", khẳng định rằng tập đoàn này có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo làm đẹp và có khóa học tại các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc.

Lớp 'đào tạo thẩm mỹ' kinh dị: Trò ngừng tim, tím tái khi 'thầy' tiêm làm mẫu- Ảnh 1.

Trong lớp đào tạo thẩm mỹ y khoa bất hợp pháp, học viên thực hành tiêm cho nhau, không bác sỹ nào có mặt. (Ảnh cắt từ video của CCTV)

Người này thừa nhận "không có giấy phép giảng dạy làm đẹp y khoa" và "không thể xuất hóa đơn". Tuy nhiên, chỉ cần trả khoản phí 8.600 nhân dân tệ (hơn 31 triệu đồng) là học viên sẽ được đào tạo trong 3 đến 4 ngày, nếu cần thiết thì có thể học đi học lại nhiều lần.

Sau đó, các phóng viên CCTV thâm nhập các khóa đào tạo và phát hiện ra rằng lớp học thường được mở trong phòng họp khách sạn ở các thành phố lớn trên cả nước. Những người được gọi là "huấn luyện viên" hướng dẫn, truyền nghề cho học viên. Không bác sỹ đủ trình độ nào có mặt và học viên được phép thực hành tiêm cho nhau.

Vào ngày thứ ba của khóa học, phóng viên chứng kiến một sự cố lớn khiến lớp đào tạo phải tạm dừng. Trong một phòng khách sạn, sau khi "huấn luyện viên" thị phạm tiêm thuốc làm đẹp cho một học viên, người phụ nữ này đột nhiên ngất xỉu, tim ngừng đập, toàn thân chuyển sang màu đen. Người hướng dẫn sợ hãi gọi cấp cứu; bác sỹ xác định đó là sốc phản vệ, có thể dẫn đến tử vong ở những trường hợp nghiêm trọng. May mắn là người phụ nữ được cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi nguy hiểm.

Phóng viên CCTV tiếp tục điều tra nguồn gốc của cái gọi là "Tập đoàn Jiuwei" và phát hiện ra rằng “tập đoàn” có mạng lưới phức tạp với các tổ chức liên quan trên Internet; học viên nhận được chứng chỉ do cái gọi là "Trung tâm đào tạo quản lý khoa học làm đẹp y tế Trung Quốc" cấp sau khi hoàn thành khóa học.

Tuy nhiên, khi phóng viên thực sự liên hệ với trung tâm này, số điện thoại không được kết nối hoặc không có đơn vị nào như vậy, hoặc đơn vị ở địa chỉ đã đăng ký không liên quan đến họ. Sau khi điều tra, phóng viên không thể tìm thấy bất kỳ thực thể kinh doanh hợp pháp thực sự nào.

Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu tuyên bố rằng vấn đề làm đẹp y tế bất hợp pháp đã trở thành trọng tâm quản lý của địa phương. Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp làm đẹp y tế, thực trạng hành nghề không có giấy phép và dùng hàng giả ngày càng “nóng”.

Trước sự hỗn loạn này, chính quyền địa phương tăng cường thực thi pháp luật, thường xuyên kiểm tra các cơ sở làm đẹp và phạt nặng các hành vi vi phạm. Chính quyền kêu gọi người tiêu dùng lựa chọn các cơ sở y tế chính thống, kiểm tra trình độ của các cơ sở và bác sỹ, tránh bỏ qua rủi ro do sự cám dỗ của dịch vụ giá rẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày