TIN TỨC VỀ lịch sự - lich su
lịch sự
-
Phổ điểm môn Lịch sử thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang
Kết quả thi lại môn Lịch sử của 112 học sinh chuyên Tuyên Quang có điểm trung bình 5,55; gần 28% dưới 5 điểm và một em đạt từ 8 điểm trở lên. -
Vì sao không nên gắp thẳng thức ăn từ đĩa đưa vào miệng?
Điều này càng tối kỵ hơn khi đi ăn ở nhà hàng với nhiều người khác. -
Tại sao khi ăn ở nhà hàng 5 sao rớt đũa, nĩa,... không nên tự nhặt?
Không chỉ là phép lịch sự, còn có loạt lý do khiến bạn không nên vội cúi xuống nhặt đũa khi đang dùng bữa tại nhà hàng cao cấp. -
Động đất 7,1 độ tại Nhật Bản: Khoảnh khắc tường tòa lâu đài nổi tiếng quan trọng bậc nhất lịch sử đổ sập
Lâu đài Kumamoto, một trong những lâu đài cổ kính, tráng lệ và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã bị hư hại vào thứ Ba (28/7) khi trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra. -
Vì sao gọi là Chủ nhật mà không gọi là thứ Tám, gọi Thứ Hai mà không gọi là Thứ Nhất?
Đã bao giờ bạn có thắc mắc này như này chưa? -
Mồ côi vì dịch bệnh, đi tu rồi đi ăn xin, người đàn ông này sau 20 năm trở thành một trong những hoàng đế quyền lực nhất Trung Hoa
Trong số các hoàng đế Trung Hoa, hiếm có ai có xuất phát điểm thấp như ông. Cũng hiếm có ai đi xa đến vậy so với nơi mình khởi đầu. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng
Bị truy nã gắt gao do ám sát hụt Tần Thủy Hoàng nhưng sau đó ông trở thành khai quốc công thần của nhà Hán, được gọi là Mưu thánh và xếp hạng cao hơn Gia Cát Lượng. -
Dự báo một khối thi năm nay sẽ có điểm chuẩn GIẢM SÂU từ 1,5 - 3 điểm: Cánh cửa vào ĐH top đầu sẽ rộng mở hơn nhiều!
Cánh cửa vào các trường đại học top đầu năm nay của khối thi này đang rộng mở hơn bao giờ hết cho dải điểm từ 24.00 đến 26.00 điểm. -
Bí ẩn con đường do Tần Thủy Hoàng xây dựng cỏ không mọc nổi suốt 2.000 năm
Suốt 2.000 năm qua, trên "siêu xa lộ quân sự" dài gần 800km, nơi rộng nhất đủ cho 13 cỗ xe ngựa chạy song song mà Tần Thủy Hoàng cho xây dựng không hề có cỏ mọc. -
Ngắm ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam
Vận hành từ năm 1900, Hải đăng Kê Gà ở tỉnh Lâm Đồng cao 42,8m, tầm chiếu sáng 22 hải lý, là ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam. Sau hơn 125 năm soi đường cho tàu thuyền, công trình vừa được xếp hạng Di tích lịch sử và kiến trúc cấp tỉnh.