To gan chống lệnh thầy, tiểu sử của thủ môn Kepa trên Wikipedia bị đem ra giễu cợt

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 14:57 25/02/2019

Cãi lời huấn luyện viên, thủ môn Kepa trở thành tâm điểm chế nhạo của cư dân mạng.

Ngay sau trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, với việc tạo ra sự cố hy hữu trong lịch sử bóng đá thế giới, Kepa biến mình thành tâm điểm của truyền thông. Tất cả đều lên án hành vi này, còn dân mạng thể hiện sự nghịch ngợm. 

Họ cho rằng Kepa đã vượt quyền của huấn luyện viên, tốt nhất nên thay luôn HLV Sarri để ngồi vào chiếc ghế nóng. Chính vì vậy, họ đã sửa thông tin của Kepa trên Wikipedia, biến anh này từ thủ môn thành HLV. 

To gan chống lệnh thầy, tiểu sử của thủ môn Kepa trên Wikipedia bị đem ra giễu cợt - Ảnh 1.

"Vào ngày 24/2/2019, Kepa trở thành HLV mới của Chelsea sau trận chung kết League Cup 2018/19".

Trong những giây cuối hiệp phụ, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2018/19 giữa Man City và Chelsea, hai đội đang hòa nhau 0-0 và HLV Sarri bên phía Chelsea có ý muốn thay thủ môn Kepa ra nghỉ. Sarri định đưa Willy Caballero, một chuyên gia bắt luân lưu và rất hiểu Man City, vào sân để gây bất ngờ cho đối phương.

Tuy nhiên, Kepa chống lệnh, liên tục ra hiệu anh ổn, không cần thay người. HLV Sarri điên tiết, cởi áo ném lên ghế huấn luyện rồi đi vào đường hầm. Học trò không chịu rời sân nên ông cũng đành bó tay. Trên chấm luân lưu, Kepa cản một quả nhưng đồng đội của anh lại đá hỏng đến 2 quả khiến Chelsea thua 3-4, nhìn Man City nâng cúp vô địch.

Chris Sutton, cựu tuyển thủ Anh bày tỏ sự bức xúc: "Kepa không nên bắt cho Chelsea thêm một lần nào nữa. Trận này nên là trận cuối cùng của cậu ta trong màu áo Chelsea. Tôi chưa từng thấy điều tương tự trên sân bóng. Kepa là nỗi ô nhục".

To gan chống lệnh thầy, tiểu sử của thủ môn Kepa trên Wikipedia bị đem ra giễu cợt - Ảnh 2.

Vị trí thi đấu của Kepa bị đổi thành "HLV của Chelsea".

To gan chống lệnh thầy, tiểu sử của thủ môn Kepa trên Wikipedia bị đem ra giễu cợt - Ảnh 3.

Thậm chí có người còn biến Kepa thành "Bố già của Chelsea".

To gan chống lệnh thầy, tiểu sử của thủ môn Kepa trên Wikipedia bị đem ra giễu cợt - Ảnh 4.

Trang Facebook Just toon it chuyên biếm họa bóng đá cho ra đời ảnh chế Kepa nhất quyết không chịu rời sân. Bên ngoài, HLV Pep Guardiola của Man City trông vô cùng hoang mang.

Vào ngày 8/8/2018, Kepa trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Chàng thủ môn người Tây Ban Nha được Chelsea mua lại với giá 80 triệu euro. Kepa ký với Chelsea bản hợp đồng có thời hạn 7 năm.

Kepa cao 1,86 mét, anh sinh ngày 3/10/1994 tại Ondarroa, Tây Ban Nha.