Đại Sứ Hoàn Mỹ gây tranh cãi khi dùng băng keo dán mõm cá sấu: Liệu có phải bạo hành động vật?

Hải Lan, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 19/12/2020

Cư dân mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều về hành động này của Đại Sứ Hoàn Mỹ.

Thử thách nhóm đầu tiên dành cho top 15 Đại Sứ Hoàn Mỹ là chụp hình quảng cáo sản phẩm cùng với động vật. 

Sau những phút tập luyện, team Minh Tú bước vào thử thách đầu tiên chụp cùng cá sấu, trong lúc chụp Hương Giang và Võ Hoàng Yến liên tục dành những lời khen vì quá đẹp, nhất là Mộng Thường, Trân Đài và Châu Kim Sang. Hương Giang cho rằng nhờ đem động vật vào mới biết ai bản lĩnh hơn. Cuối cùng, team Minh Tú được đại diện nhãn hàng chọn làm team chiến thắng.

Đại Sứ Hoàn Mỹ gây tranh cãi khi dùng băng keo dán mõm cá sấu: Liệu có phải bạo hành động vật? - Ảnh 1.

Team Minh Tú giành chiến thắng

Nhìn chung, phần thi của các thí sinh diễn ra không có vấn đề khi kết hợp với động vật, trừ một số người còn khá hoảng sợ. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhận ra rằng để các con vật (cụ thể là cá sấu) chịu hợp tác một cách "hòa bình", chương trình đã dùng băng keo để dán mõm cá sấu lại. 

Đại Sứ Hoàn Mỹ gây tranh cãi khi dùng băng keo dán mõm cá sấu: Liệu có phải bạo hành động vật? - Ảnh 2.
Đại Sứ Hoàn Mỹ gây tranh cãi khi dùng băng keo dán mõm cá sấu: Liệu có phải bạo hành động vật? - Ảnh 3.

Cá sấu được dán mõm bằng băng keo

Ngoài một số ý kiến cho rằng đây là hành vi bạo hành động vật thì cũng có người phản biện rằng cá sấu là loài động vật khá hung dữ, nếu không dán mõm thì khó lường trước được điều gì.

- Các bạn hỏi dán mõm là ngược đãi động vật hả? Con vật cũng có cảm xúc như con người, thử dùng keo dán miệng mình lại xem, đó có phải là hành vi ngược đãi hay không? Quá trình thử thách thì ít nhất cũng phải ghi hình 3 tiếng cho tất cả các team, đừng nói là chỉ dán 1 chút ạ.

- Lên án thì đáng ra bảo đừng nên đem vào chụp thì hơn, chứ ai đời chụp mà để móng vuốt hay răng nó táp người mẫu.

- Nhưng không dán thì để vậy cho nó cắn người ta hay gì?

Ảnh: Sưu tầm