Đà Nẵng thí điểm phát các bộ kit để người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà

H.Nam, Theo Nhịp Sống Việt 13:33 24/08/2021

Đà Nẵng đã thống nhất thí điểm việc phát các kit test nhanh Covid-19 để người dân phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) tự test tại nhà. Nếu cách làm này hiệu quả, thành phố sẽ mở rộng ra các địa phương khác.

Theo đó, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng chiều 23/8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đã có những tín hiệu khả quan khi 2 ngày liên tiếp số nhiễm Covid-19 có chiều hướng giảm. Đồng thời, yêu cầu các quận, huyện phải tăng cường giám sát chặt chẽ, rà soát, giãn cách số F1 để tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

Theo ông Quảng, hiện quận Hải Châu đang là điểm nóng nhất của thành phố. Các phường Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Đông, Thạch Thang là những khu vực có nguy cơ rất cao. Do đó, đề nghị ngành y tế phải xét nghiệm 100% toàn dân tại khu vực này.

Đà Nẵng thí điểm phát các bộ kit để người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đại diện hộ gia đình

Đặc biệt, Bí thư Đà Nẵng đã thống nhất việc thí điểm việc phát các kit test nhanh Covid-19 để người dân phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) tự test nhanh tại nhà để sớm phát hiện các ca F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc này phải có hướng dẫn, kiểm tra của ngành y tế.

"Nếu cách làm này hiệu quả, thành phố sẽ mở rộng ra các địa phương khác", ông Quảng nói.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, biến thể Delta dễ lây nhiễm, nên các địa phương có nguy cơ cao phải lưu ý việc tổ chức xét nghiệm tại nhà để hạn chế việc người dân ra ngoài. Vì vậy, cần rà soát kỹ các khu cách ly, thực hiện giãn cách các đối tượng F1, điều chỉnh số người trong khu cách ly để hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo.

Đà Nẵng thí điểm phát các bộ kit để người dân tự test nhanh Covid-19 tại nhà - Ảnh 2.

Đà Nẵng sẽ thí điểm phát kit test nhanh Covid-19 để người dân tự làm tại nhà

Ngoài ra, đối với những khu vực phong tỏa trong kiệt, hẻm nhỏ, các đơn vị, địa phương phải tổ chức lấy mẫu tại nhà, hạn chế để người dân đi ra ngoài, tránh tình trạng qua lại giao lưu, gặp gỡ.

Theo ghi nhận, trong ngày 23/8, Đà Nẵng có thêm 152 ca Covid-19 mới, trong đó 104 trường hợp đã được cách ly, 14 người trong khu phong tỏa và 34 bệnh nhân ngoài cộng đồng. Đặc biệt, quận Hải Châu đang là "tâm dịch" mới tại Đà Nẵng khi có số ca nhiễm nhiều nhất với 59 ca trong 24h.