Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân

Hà Nam - Bình An, Theo Nhịp Sống Việt 15:05 23/08/2021

Ngày 23/8, gần 800 shipper ở Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tất cả đều mặc áo quần bảo hộ trong suốt quá trình giao lương thực, thực phẩm cho người dân.

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 1.

Từ 8h30 hôm nay (23/8), Đà Nẵng cho phép 788 nhân viên giao hàng thuộc các đơn vị cung ứng hàng hóa và những người giao hàng công nghệ (gọi chung là shipper) được giao hàng cho các hộ gia đình có nhu cầu. Thời gian hoạt động từ 6h đến 20h mỗi ngày

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 2.

Những shipper này đã được Sở Công thương lên danh sách được phép hoạt động trong thời điểm Đà Nẵng thực hiện "Ai ở đâu ở yên đó". Các shipper được xét nghiệm Covid-19 định kỳ 3 ngày/lần bằng phương pháp RT-PCR

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, ngày 23/8, đơn đặt hàng tăng vọt khiến các nhân viên tại siêu thị Co.opmart Đà Nẵng phải tất bật soạn hàng. Siêu thị này đã ngừng nhận đơn trong ngày 23/8 từ giữa buổi sáng vì số đơn đặt từ sáng sớm đã quá tải

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 4.

Shipper nhận hàng hóa theo đơn đặt hàng của người dân. Hàng hóa được giao là lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu. Do dịch bệnh, một số mặt hàng khan hiếm nên các shipper thường xuyên trao đổi qua điện thoại với khách những mặt hàng đã hết

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 5.

Ông Phan Thống - Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã đăng ký với thành phố 40 nhân viên giao hàng. Các shipper phải tuân thủ 5K và mặc trang phục bảo hộ y tế trong suốt quá trình làm việc

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 6.

Các shipper giao hàng phải có thẻ nhận diện tham gia giao thông do Công an Đà Nẵng cấp kèm giấy tờ tùy thân và các giấy tờ xác nhận đã tiêm vắc-xin, đã xét nghiệm,...

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 7.

Vội vàng xếp hàng lên xe, shipper Đặng Bảy cho biết, trong thời gian làm việc, anh cùng đồng nghiệp vẫn nỗ lực hết công suất đẩy nhanh tiến độ để giao hàng cho người dân

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 8.

Tại siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng, các nhân viên cũng tất bật soạn hàng theo yêu cầu của người dân. "Qua 7 ngày, nhu cầu của người dân hiện rất lớn. Điện thoại cứ đổ chuông đặt đơn liên tục", đại diện Lotte Mart chia sẻ

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 9.

Do đơn hàng quá nhiều nên hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại đã sử dụng thêm ô tô để ship hàng thay vì xe máy như trước đây

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 10.

Theo các shipper, các đơn hàng được người dân đặt qua tổ trưởng tại nơi ở sau đó tổ trưởng sẽ tổng hợp gửi đến siêu thị. Sau khi nhận đơn từ siêu thị giao về khu dân cư, tổ trưởng sẽ nhận đơn thanh toán tiền, phát hàng đến từng nhà

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 11.

Anh Phạm Sang (trú quận Thanh Khê) cho biết, mình hiện là quản lý ngành hàng tại Lotte nhưng vì nhu cầu cung ứng thực phẩm của người dân rất lớn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách nên anh kiêm luôn nhiệm vụ giao hàng đến các tổ dân phố

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 12.

Nhận đơn hàng từ tay anh Khoa, chị Huỳnh Thị Như Thủy, tổ trường tổ 73, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ cho biết, quyết định cho nhân viên giao hàng tại các siêu thị, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm hoạt động trở lại vào thời điểm này của TP là hoàn toàn đúng

Ảnh: Shipper ở Đà Nẵng mặc đồ bảo hộ, đi ô tô giao hàng cho người dân - Ảnh 13.

"Qua 7 ngày, thực phẩm dự trữ của người dân đã hết nên lượng đặt hàng qua các tổ dường như quá tải. Với việc các shipper hoạt động trở lại, chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mình chỉ cần lên đơn đặt hàng và gửi qua Zalo cho nơi cung ứng, hàng sẽ về tới khu dân cư, thanh toán là xong", chị Thủy nói