Đà Nẵng cách ly 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 23/03/2020

Ngành y tế Đà Nẵng xác định có 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok. Đây là những người đi cùng chuyến bay TG947, ngồi cùng xe vận chuyển và ở cùng tại cơ sở cách ly tập trung với bệnh nhân.

Tối 23/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết vừa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 5 trên địa bàn (bệnh nhân 122 tại Việt Nam) là chị Trần Thị O. (24 tuổi, quê ở xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan).

Hiện, lực lượng chức năng cũng lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong khu vực cách ly để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm.

Bước đầu, xác định có 142 người trên cùng chuyến bay TG947 với bệnh nhân, cụ thể có 8 người bạn nữ ở cùng phòng và 9 người bạn nam (tổng cộng 17 người) có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên máy bay, trên xe vận chuyển về cơ sở cách ly tập trung và tại cơ sở cách ly tập trung với bệnh nhân. Hiện, những trường hợp này đã được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng cách ly 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt các hành khách nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng cách ly 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok - Ảnh 2.

Phun thuốc khử trùng tại các phòng ở khu cách ly tập trung tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, 21 người bạn ở cùng phòng với bệnh nhân và 104 người còn lại (tổng cộng 125 người) trên cùng chuyến bay TG947 với bệnh nhân hiện đã được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định và có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng quân đội và cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe hằng ngày, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và áp dụng các biện pháp bảo hộ: luôn đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Theo lịch trình, ngày 17/3, bệnh nhân có đến quán bar ở Bangkok thăm bạn tên Nguyễn thị H. (quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An, hiện người này cũng đang được cách ly tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 20/3, bệnh nhân O. đi xe taxi đến Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan). Đến 11 giờ trưa cùng ngày, bệnh nhân lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) về đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam) lúc 12h20 trưa cùng ngày.

Đà Nẵng cách ly 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt của các hành khách trước khi vào địa phận TP Đà Nẵng.

Đến 14 giờ chiều 20/3, bệnh nhân được xe cách ly chở đến Trung tâm giáo dục quốc phòng để cách ly tập trung. Tại đây, chị O. ở phòng số 17.

Từ ngày 21 và 22/3, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trong khu vực cách ly.

Cũng trong ngày 22/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time-PCR cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đến 21h30 phút tối 22/3, ngay sau khi chị O. có kết quả dương tính với Covid-19, ngành Y tế TP Đà Nẵng đã lập tức tiến hành cách ly riêng bệnh nhân và lên phương án đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.


Đà Nẵng cách ly 142 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên quán rượu nhiễm Covid-19 trở về từ Bangkok - Ảnh 4.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày