Dạ dày cô gái 24 tuổi “thủng lỗ chỗ” vì mắc 1 sai lầm nhiều người tưởng vô hại khi uống cà phê buổi sáng

Ngọc Ái, Theo https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:01 25/05/2025
Chia sẻ

Nhiều người uống cà phê vào buổi sáng để tỉnh táo nhưng lại chỉ uống theo sở thích, thói quen mà không quan tâm uống thế nào mới đúng, không hại sức khỏe.

Tiểu Hạ, 24 tuổi, nhân viên truyền thông tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc), có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê. Với cô, cà phê là “cứu cánh” giúp tỉnh táo, đặc biệt trong những ngày bận rộn, thức khuya hoặc không kịp ăn sáng. Cô thường uống cà phê latte khi bụng đói, tin rằng cà phê sữa ít hại dạ dày hơn cà phê đen.

Gần đây, Tiểu Hạ thấy mình sụt cân, đau bụng âm ỉ, ăn không ngon, dễ đầy bụng và buồn nôn. Do bận rộn, cô chỉ tự mua thuốc tiêu hóa mà không đi khám. Cho đến một tuần trước, cơn đau bụng trở nên dữ dội, khiến cô kiệt sức và phải nhập viện khẩn cấp.

Dạ dày cô gái 24 tuổi “thủng lỗ chỗ” vì mắc 1 sai lầm nhiều người tưởng vô hại khi uống cà phê buổi sáng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, bác sĩ Luo Jialin chẩn đoán Tiểu Hạ bị viêm loét dạ dày cấp tính dẫn đến thủng dạ dày. Cô được phẫu thuật kịp thời, may mắn giữ được tính mạng. Hai ngày sau, khi trao đổi với bác sĩ, Tiểu Hạ ngỡ ngàng khi biết thói quen uống cà phê lúc bụng đói mỗi sáng chính là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nguy hiểm này.

Tại sao uống cà phê khi bụng đói gây hại dạ dày?

Theo bác sĩ Luo Jialin chia sẻ trên chương trình Doctor Is So Hot, uống cà phê khi bụng đói, đặc biệt vào buổi sáng, là thói quen nguy hiểm. Tiểu Hạ thường uống cà phê latte thay bữa sáng, đôi khi chỉ ăn thêm ít trái cây chua để giảm cân. Thói quen này đã gây tổn thương nghiêm trọng cho dạ dày của cô.

“Cà phê, dù là loại nào, đều chứa caffeine, kích thích tiết axit dạ dày quá mức. Khi bụng đói, không có thức ăn để trung hòa axit, niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương. Vị đắng của cà phê cũng làm tăng co bóp dạ dày, khiến tình trạng tồi tệ hơn. Với cà phê sữa, protein trong sữa không được phân giải đúng cách khi bụng đói, tạo ra hợp chất độc hại ở đại tràng, gây thêm áp lực cho hệ tiêu hóa. Việc Tiểu Hạ ăn trái cây chua càng làm tăng axit, đẩy nhanh quá trình viêm loét dạ dày. Lâu ngày, niêm mạc dạ dày bị ăn mòn, dẫn đến thủng dạ dày - một biến chứng có thể gây tử vong nếu không phẫu thuật kịp thời” - bác sĩ Luo Jialin nói.

Triệu chứng như đau thượng vị, buồn nôn, đầy bụng, đi ngoài phân đen đã xuất hiện ở Tiểu Hạ, nhưng cô chủ quan, không điều trị sớm, khiến bệnh nặng thêm. Bác sĩ Luo Jialin nhấn mạnh rằng thủng dạ dày là hậu quả nghiêm trọng của thói quen này, đặc biệt khi bệnh nhân bỏ qua dấu hiệu cảnh báo.

Dạ dày cô gái 24 tuổi “thủng lỗ chỗ” vì mắc 1 sai lầm nhiều người tưởng vô hại khi uống cà phê buổi sáng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngoài tổn thương dạ dày, uống cà phê lúc đói còn gây nhiều hệ lụy khác. Caffeine làm tăng đường huyết đến 50%, tăng nguy cơ tiểu đường và rối loạn chuyển hóa nếu duy trì lâu dài. Nó cũng kích thích nhu động ruột, gây tiêu chảy, nôn nao, đồng thời tác động xấu đến não bộ, nhịp tim, và làm tăng căng thẳng. Vì vậy, bác sĩ Luo Jialin khuyến cáo: Hãy luôn ăn sáng đầy đủ trước khi uống cà phê, bất kể loại nào, để bảo vệ dạ dày và sức khỏe tổng thể.

Nguồn và ảnh: Skypost, The Paper

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày