Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 13/04/2020

Nữ idol này đã rời xa cuộc sống của người nổi tiếng sau khi trải qua vô số khó khăn trong lúc hoạt động cùng nhóm nhạc cũ của mình.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của Kpop là vô số góc khuất khiến nhiều người xót xa, và đã có nhiều cựu thần tượng tiết lộ về cuộc sống khó khăn của mình khi còn hoạt động trong nền công nghiệp giải trí xứ Hàn. Mới đây, Kong Yoojin – cựu thành viên nhóm nhạc BONUSbaby đến từ Maroo Entertainment trở thành người tiếp theo lên tiếng về trải nghiệm không mấy làm dễ chịu của mình.

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 1.

Kong Yoojin tiết lộ về quá khứ làm idol đầy ám ảnh của mình

Kong Yoojin là thành viên nhỏ tuổi nhất trong BONUSbaby. Cô chỉ hoạt động 1 năm nhưng đã trải qua vô số khó khăn trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, và cường độ luyện tập nặng nề là 1 trong số đó. Vì luyện tập quá nhiều mà cơ thể của Yoojin đã chịu nhiều thương tổn. Cựu idol tiết lộ: "Tập nhảy chẳng hề dễ dàng và dây thanh âm của tôi đã bị tổn thương vì tôi phải thay đổi giọng hát của mình cho phù hợp với hình ảnh của nhóm".

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 2.

Vì phải đổi giọng cho phù hợp với concept của nhóm mà Yoojin bị hỏng dây thanh âm

Là thần tượng đồng nghĩa với lịch trình bận rộn. Yoojin và cả nhóm phải dậy từ rất sớm để đến các chương trình âm nhạc. Đã vậy, họ còn phải tập luyện tới sáng sớm nên chỉ có 2 đến 3 tiếng để ngủ mỗi ngày. Yoojin và đồng đội cũng quen với việc phải trang điểm trên xe trong lúc đi làm.

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 3.

Yoojin cho biết cả nhóm chỉ được ngủ 3 đến 4 tiếng sau khi luyện tập, phải tranh thủ ngủ trong xe

Yoojin không chỉ tập luyện với cường độ cao mà còn phải ép cân do công ty của cô đặt ra quy định về cân nặng của các thành viên. Điều này quan trọng đến nỗi các idol phải cân đo cân nặng nhiều lần trong ngày. Vì quá lo lắng đến cân nặng của mình mà Yoojin đã chọn cách nhịn đói.

Cô cho biết: "Công ty bảo với chúng tôi rằng chúng tôi không được để cân nặng hơn 46kg. Có những ngày tôi ăn nhiều hơn. Tôi kiểm soát khẩu phần của mình cực kì nghiêm ngặt. Tôi chỉ ăn 2 quả trứng, 10 trái cà chua bi và 10 hạt hạnh nhân mỗi ngày. Tôi uống 1, 2 ngụm sữa đậu nành thay cho bữa ăn khi tập nhảy cả ngày".

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 4.

Yoojin phải ép cân theo yêu cầu khắc nghiệt của công ty

Công ty của BONUSbaby không chỉ kiểm soát cân nặng của "gà" một cách gắt gao mà còn hạn chế để họ gặp gỡ gia đình. Các thành viên chỉ được gặp cha mẹ tại văn phòng công ty trong vòng 1 giờ. Yoojin và đồng đội cũng không được dùng điện thoại để giải trí. Vì cuộc sống của idol quá khắc nghiệt nên đã có lúc cô muốn kể hết những điều này với phụ huynh nhưng rồi chấp nhận chịu đựng một mình.

Yoojin chia sẻ: "Mỗi lần gọi điện về nhà, tôi muốn kể cho họ nghe cái này cái kia quá khó khăn nhưng không thể. Tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là chịu đựng tất cả và quen với điều đó".

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 5.

Các thành viên chỉ được gặp cha mẹ trong 1 giờ đồng hồ ở văn phòng công ty

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 6.

Giải trí với điện thoại trong giờ giải lao là điều xa xỉ đối với họ

Quãng thời gian gian khổ đã khiến bệnh trầm cảm của Yoojin nặng hơn, đến mức cô nghĩ rằng mình là người vô giá trị. Cuối cùng Yoojin quyết định rời BONUSbaby và giải nghệ. Thế nhưng cuộc sống của cô vẫn chẳng dễ chịu hơn là bao. Cựu thành viên BONUSbaby kể: "Tình trạng của tôi tệ hơn sau khi rời công ty. Tôi thấy hoảng loạn khi tới nơi đông người và đột nhiên thở dốc".

Dù vậy, Yoojin cho rằng thời gian làm idol là trải nghiệm giúp cô mạnh mẽ hơn. Ước mơ của Yoojin sau khi tốt nghiệp đại học là trở thành giáo viên dạy nhạc và gặp gỡ những học sinh có nguyện vọng xây dựng sự nghiệp trong làng nhạc.

Cựu thành viên girlgroup tiết lộ góc tối khắc nghiệt của idol Kpop: Ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày, bị cấm gặp gia đình, cân nặng không được vượt 46kg - Ảnh 7.

Yoojin rời BONUSbaby sau 1 năm hoạt động và hiện nay cô đang theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên âm nhạc

Nguồn tham khảo: KB