Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 09:39 22/12/2017

Cựu thần tượng nhóm nhạc đời đầu, chuyên gia tâm thần học Park Sang Hee đã đưa ra phân tích về nguồn gốc chứng trầm cảm của nhiều nghệ sĩ hàng đầu xứ Hàn, trong đó có Jonghyun, trên truyền hình.

Sáng ngày 21/12, linh cữu của nam ca sĩ Jonghyun đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó vào ngày 18/12, anh đã tìm đến quyết định tự tử tại văn phòng ở Cheongdamdong, Seoul. Ai cũng biết rằng, chứng trầm cảm đã hành hạ anh, dồn anh đến đường cùng. Áp lực từ chính vị trí ca sĩ, người nổi tiếng là nguyên nhân khiến Jonghyun bị trầm cảm. Tuy nhiên có lẽ người hâm mộ cũng vẫn rất mông lung về cái gọi là "áp lực làm người nổi tiếng" này trong giới showbiz Hàn.

Vốn từng hoạt động trong làng giải trí với tư cách thần tượng nhóm nhạc S.O.S và giờ là Trưởng khoa tâm thần học, Park Sang Hee đã xuất hiện trên sóng truyền hình và đưa ra những phân tích hợp lý, dễ hiểu nhất về trường hợp của Jonghyun và bệnh trầm cảm trong ngành công nghiệp giải trí.

Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu - Ảnh 1.

Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu - Ảnh 2.

"Từng lời trong lá thư tuyệt mệnh của anh ấy khiến tôi rất đau lòng, như là Jonghyun đang khóc than ngay bên cạnh tôi vậy. Lá thư cho thấy rõ rằng anh ấy đã tuyệt vọng đến mức nào và mong muốn người khác hiểu cảm giác của anh ấy. Jonghyun nói về tình trạng tâm thần của mình trong từng câu chữ.

Tôi không thể xác định tại sao anh ấy lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Trầm cảm là một căn bệnh có thể bắt nguồn từ kinh nghiệm, vấn đề về môi trường, cũng như những vấn đề của tâm trí. Nó cũng có thể là vấn đề về di truyền.

Họ gọi căn bệnh này là 'tầm nhìn đường hầm'. Bệnh nhân không thể nhìn thấy ánh sáng bên trong đường hầm và nghĩ rằng 'Tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi'. Quan trọng là anh ấy đã không thể nhìn thấy ánh sáng vì đằng trước quá ảm đạm.

Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu - Ảnh 3.

Những người cố gắng trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí sẽ đối mặt với các vấn đề về sự tự tin của bản thân, còn những người đã đứng ở trên đỉnh cao danh vọng sẽ cảm thấy áp lực tâm lý vì tính cạnh tranh khắc nghiệt. Họ không cảm thấy chắc chắn về tương lai, nói ngay tại thời điểm một tháng sau đó thôi. Họ phải đối mặt với sự kỳ vọng lớn, hay cả sự chỉ trích lớn khi không đạt được những kỳ vọng đó. Tôi tin rằng nhiều người nổi tiếng hiện đang cảm thấy lo lắng và khó khăn khi phải giải quyết những vấn đề này.

Làm người nổi tiếng khó nhất là ở tính chất công việc này. Bạn phải cho thấy mặt tốt của mình một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Điều này dẫn đến một vấn đề, đó là bạn không thể tâm sự với bất kỳ ai, phải nghĩ rằng tự mình có thể vượt qua vấn đề, phải tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ. Kéo theo việc những người nổi tiếng này bị nhốt vào một chiếc hộp chứa đầy mầm bệnh trầm cảm. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng, nhiều ngôi sao hàng đầu trong ngành công nghiệp giải trí này bị trầm cảm". Đây có lẽ cũng chính là nguồn cơn khiến Jonghyun rơi vào trạng thái trầm cảm nặng khi ở trên đỉnh cao danh vọng.

Cô Park Sang Hee nói về phương pháp giúp người mắc bệnh trầm cảm chữa trị hiệu quả nhất:

"Khi bạn cảm thấy chán nản, đừng cố tự vượt qua vấn đề mà hãy dựa vào những người khác, nhờ người khác giúp bạn thoát ra khỏi vấn đề đó. Hãy tìm đến gia đình, bạn bè, người yêu, và nếu bạn cần một phương pháp trợ giúp chuyên nghiệp, bạn có thể đặt câu hỏi cho tôi bất cứ lúc nào.

Bạn có thể nói rằng, Jonghyun cũng tìm kiếm sự giúp đỡ đấy thôi, đâu có ích gì, nhưng không phải chuyên gia nào cũng phù hợp với bạn đâu. Điều quan trọng là bạn không được từ bỏ và phải tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ đúng đắn cho bản thân bạn. Vì dù sao, chuyên gia cũng chỉ là người thôi.

Một điều cần chú ý nữa đó là rất nhiều bệnh nhân trầm cảm thậm chí còn không có đủ sức lực để kiếm tìm sự giúp đỡ, chính vì vậy, quan trọng là những người xung quanh họ nên quan tâm, hỏi han và sẵn sàng giúp đỡ họ".

Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu - Ảnh 5.

Cựu idol, chuyên gia tâm thần học đã tìm ra gốc rễ bệnh trầm cảm của Jonghyun và loạt ngôi sao hàng đầu - Ảnh 6.

Nguồn: Koreaboo