Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu vô tình khiến nhiều fandom Kpop khóc ròng: Fan BTS, BLACKPINK "nằm không cũng dính đạn"?

Huỳnh Duy, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 10/10/2021

Kpop trở thành “nạn nhân” mới nhất của cuộc khủng hoảng chip toàn cầu, hàng loạt fandom của các nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, BLACKPINK, EXO, SHINee… “nằm không cũng dính đạn”.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu đã làm gián đoạn sản xuất nhiều ngành công nghiệp. Mặc dù công nghiệp ô tô là ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhưng các ngành từ thiết bị y tế, smartphone đến thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng đều bị ảnh hưởng.

Nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng này là ngành công nghiệp Kpop. Nghe có vẻ chẳng liên quan, nhưng thực tế ngành công nghiệp bán dẫn và giải trí hàng đầu hiện nay lại có sự liên quan cực kỳ mật thiết.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu vô tình khiến nhiều fandom Kpop khóc ròng: Fan BTS, BLACKPINK nằm không cũng dính đạn? - Ảnh 1.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu giờ đây đã ảnh hưởng đến cả ngành công nghiệp Kpop

Theo SCMP, thời điểm các nhóm nhạc Kpop sẵn sàng trở lại sân khấu biểu diễn hoặc thực hiện các concert livestream sau thời gian đại dịch, đây cũng là lúc nhiều fandom phát hiện ra cuộc khủng hoảng chip toàn cầu đã ảnh hưởng đến công cuộc ủng hộ thần tượng của mình.

Được xem như một món đồ không thể thiếu để gắn kết cộng đồng fan, lightstick là món phụ kiện mà fan hâm mộ Kpop nào gần như cũng phải có. Bên trong đó được trang bị một con chip, giúp quản lý năng lượng và ghép nối với điện thoại để thay đổi sắc màu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng chip đã khiến lightstick trở nên đắt đỏ và khó mua hơn bao giờ hết.

Giá cho một chiếc lightstick của cộng đồng Army (người hâm mộ của BTS) đã tăng thêm 2 USD, lên thành 59 USD kể từ ngày 1 tháng 10, đơn vị kinh doanh Weverse Shop thuộc sở hữu của công ty giải trí Hybe cho biết, "tình trạng thiếu chất bán dẫn toàn cầu dai dẳng" là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá này.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu vô tình khiến nhiều fandom Kpop khóc ròng: Fan BTS, BLACKPINK nằm không cũng dính đạn? - Ảnh 2.

Cuộc khủng hoảng chip đã khiến lightstick trở nên đắt đỏ và khó mua hơn bao giờ hết

Pervushina Elizaveta, một nhân viên công ty giải trí và là một người hâm mộ BTS đến từ Estepona, Tây Ban Nha cho biết: "Tôi hy vọng giá sẽ không quá cao vì rất nhiều Army và những người hâm mộ khác sẽ không thể mua được với mức giá cao như vậy".

Cũng đồng cảnh ngộ, người hâm mộ của nhóm nhạc SEVENTEEN sẽ phải chi thêm 3 USD cho chiếc lightstick của nhóm, trong khi đó fandom của EXO, SHINee, Girls’ Generation (SNSD) và BLACKPINK thậm chí còn không thể mua lightstick của nhóm nhạc mình thần tượng.

SM Entertainment cho biết, các fanlight của EXO, SHINee và Girls’ Generation đều đã hết sạch hàng, trong khi những sản phẩm của BLACKPINK cũng đã không còn hàng trên trang web chính thức của nhóm nhạc. Hybe, SM Entertainment và các công ty giải trí hàng đầu khác của Hàn Quốc đã không trả lời câu hỏi từ SCMP.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu vô tình khiến nhiều fandom Kpop khóc ròng: Fan BTS, BLACKPINK nằm không cũng dính đạn? - Ảnh 3.

Lightstick được xem như một món đồ không thể thiếu để gắn kết cộng đồng fan, đặc biệt là trong những buổi concert của thần tượng

BTS được đề cử giải Grammy có kế hoạch biểu diễn trực tiếp tại Los Angeles vào tháng 11 và tháng 12 lần đầu tiên kể từ sau đại dịch, trong khi đó các nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng đang lên kế hoạch cho các concert trực tuyến của mình. Dù không thể trực tiếp xem thần tượng biểu diễn, nhưng lightstick là món đồ không thể thiếu để cộng đồng fan gắn kết cùng nhau.

"Đó là một cách thú vị để cảm thấy được kết nối với những fan hâm mộ khác trên toàn thế giới, vì vậy ngay cả khi bạn xem concert của thần tượng ở nhà, bằng cách nào đó, bạn vẫn có thể cảm nhận thấy điều tuyệt diệu!" - Starla Stafford, một người hâm mộ từ Chattanooga, Tennessee chia sẻ.

Jim Handy, một nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường bán dẫn Objective Analysis, cho biết thêm rằng chất bán dẫn trong lightstick được sản xuất bằng công nghệ cũ hơn và những con chip như vậy đang đối mặt với sự thiếu hụt lớn nhất hiện nay.

Cuộc khủng hoảng chip toàn cầu vô tình khiến nhiều fandom Kpop khóc ròng: Fan BTS, BLACKPINK nằm không cũng dính đạn? - Ảnh 4.

Các nhà sản xuất cho biết thời gian chờ đợi để các đơn hàng chip được giao hiện tại kéo dài tới sáu tháng, thay vì khoảng hai tháng như thời điểm thông thường

Ashton Jungmin Choi, đồng sáng lập của FANLIGHT, một công ty có trụ sở tại Seoul chuyên sản xuất lightstick cho các nhóm nhạc hàng đầu như BTS, EXO và SuperM, cho biết: "Tôi đã đặt hàng số lượng lớn chip, hy vọng các concert trực tiếp sẽ bắt đầu vào năm sau, vì thời gian giao hàng vẫn còn lâu lắm".

Ông cho biết phí vận chuyển đã tăng gấp ba lần và chi phí chip đã đắt hơn 30% so với năm trước. "Rất khó để kiếm được một chiếc lightstick. Dù nhu cầu của fan hâm mộ BTS luôn rất lớn nhưng lại chẳng thể mua được chiếc lightstick nào", Mette Kidal, chủ sở hữu của All In Kpop, một nhà bán lẻ các Goods Kpop có trụ sở tại Đan Mạch cho biết. 

Kidal cho biết, các sản phẩm Goods của TWICE đã "cháy hàng" nhanh hơn bình thường, sau khi nhóm giới thiệu về chuyến lưu diễn sắp tới sau đĩa đơn The Feels.