Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 22/05/2020

Trong số các nhóm nhạc ra mắt năm 2012, chỉ có đúng 4 nhóm vẫn còn hoạt động tích cực tới giờ.

Thế hệ thứ 3 của Kpop được cho là bắt đầu từ năm 2012 khi đây là thời điểm hàng loạt nhóm nhạc ra đời, tạo nên thế cạnh tranh gay gắt trong ngành công nghiệp idol. Sự bùng nổ của siêu hit "Gangnam Style" do PSY thể hiện cũng là yếu tố bất lợi với các nhóm nhạc khi nhiều nhóm bị hào quang của ca khúc này lấn át, ít được công chúng nhớ mặt, biết tên.

Theo thống kê của cư dân mạng xứ Hàn, có tới 62 nhóm nhạc debut trong năm 2012, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc với người yêu nhạc như EXO, B.A.P, NU’EST, EXID, VIXX,… Thế nhưng sau 8 năm, rất nhiều idol rơi vào cảnh đứt gánh giữa đường, để rồi netizen bàng hoàng nhận ra chỉ còn đúng 4 nhóm nhạc vẫn đang tích cực quảng bá bất chấp khó khăn. 4 cái tên kiên cường đó chính là EXO, NU’EST, AOA và BTOB.

EXO

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 1.

Rất nhiều nghệ sĩ của SM có ngay bản hit khi mới debut, tuy nhiên EXO lại không được may mắn như vậy. Trong năm đầu tiên của sự nghiệp, các chàng trai bị chế giễu là nỗi thất bại của SM, thậm chí họ từng phải biểu diễn trên những sân khấu nhỏ bé, chật hẹp trong khuôn viên trường học.

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 2.

EXO không gặt hái thành công ngay từ ca khúc đầu tay là "MAMA"

Danh tiếng chỉ đến với EXO sau khi họ phát hành ca khúc "Wolf" và "Growl" và đạt thành công lớn về mặt thương mại. Đang trên đà vươn tới đỉnh cao thì EXO lại đối mặt với khó khăn và vô số lời chỉ trích khi 3 thành viên Kris, Luhan và Tao rời nhóm, trở về Trung Quốc lập nghiệp.

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 3.

3 thành viên người Trung của EXO rời đi ngay khi nhóm đạt đỉnh cao

Dù vậy, nỗi đau và sự vất vả, khó khăn đã khiến những người ở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau "Wolf" và "Growl", EXO tiếp tục bỏ túi nhiều bản hit như "Overdose", "Monster", "Call Me Baby",… doanh số album tăng theo mỗi lần comeback, đem về cho họ danh hiệu "ông hoàng triệu bản".

Tuy các thành viên EXO lần lượt nhập ngũ nhưng nhóm vẫn cố gắng tái xuất đều đặn, lần comeback gần nhất của họ là tháng 11/2019 qua ca khúc "Obsession". Tới nay, EXO vẫn được coi là 1 trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất của Kpop.

MV "Obsession" – EXO

NU’EST

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 5.

Khi mới debut vào tháng 3/2012, NU’EST nhận được sự chú ý lớn nhờ ca khúc "Face", thậm chí có lúc họ còn được coi là đối thủ ngang cơ của EXO. Tuy nhiên nhóm lại "flop" dần đều, Pledis Entertainment thậm chí từng suýt bỏ rơi họ.

MV "FACE" – NU'EST

Cơ hội đổi đời đến với NU’EST khi 4 trong 5 thành viên tham gia show sống còn Produce 101. Các chàng trai tuyên bố rằng đây là cơ hội cuối cùng của họ, Baekho còn tiết lộ rằng nếu lần này nhóm không thành công thì anh sẽ nhập ngũ. Dù chỉ có mình Minhyun lọt vào đội hình debut cùng Wanna One nhưng danh tiếng của NU’EST tăng lên đáng kể sau cuộc thi. Ca khúc "Hello" của nhóm thậm chí còn lội ngược dòng trên BXH, họ bắt đầu được công chúng chú ý hơn.

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 7.

4/5 thành viên NU'EST đi thi Produce 101 nhưng chỉ mình Minhyun debut thành công

Nỗ lực của NU’EST đã được đáp lại qua các chiến thắng trên show âm nhạc, lượng bán album tăng dần theo từng lần comeback. Sau khi Minhyun kết thúc hợp đồng với Wanna One, nhóm đã trở lại với đầy đủ 5 thành viên. NU’EST vừa comeback cùng ca khúc mới mang tên "I’m In Trouble" và đã xuất sắc giành được chiếc cúp thứ 2.

MV "I'm in Trouble" – NU'EST

BTOB

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 9.

Dù BTOB debut từ năm 2012 nhưng họ chỉ bắt đầu được chú ý qua ca khúc "It’s Okay", phát hành năm 2015. Trước khi bản hit này ra lò, BTOB đã dành 3 năm ròng rã để gây dựng tên tuổi bản thân trong lòng công chúng, họ từng tổ chức những buổi fanmeeting ngoài trời chỉ với hàng chục fan tham dự.

"It's Okay" - BTOB

BTOB được công nhận là 1 trong những nhóm nhạc có dàn vocal xuất sắc nhất Kpop, các ca khúc của họ thường xuyên đạt vị trí cao trên BXH. Boygroup của Cube Entertainment từng tiết lộ rằng nhóm rất cảm kích người hâm mộ vì đã tiếp tục đồng hành cùng các chàng trai kể cả khi họ tưởng mình đã đánh mất mọi thứ. Nhờ sự kiên nhẫn và tài năng của các thành viên mà BTOB có thể vững bước cùng nhau trong 8 năm qua.

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 11.

BTOB từng tổ chức fanmeeting lèo tèo người tham dự trước khi có những concert hàng chục nghìn chỗ ngồi

AOA

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 12.

Khi ra mắt vào năm 2012, AOA được chia thành 2 sub-unit là nhóm nhảy và ban nhạc. Các thành viên đã tập luyện vô cùng chăm chỉ cho cả 2 nhóm nhỏ, đến nỗi Jimin mắc hội chứng ống cổ tay vì tập đánh guitar trong thời gian quá dài. Vì chấn thương của cô mà AOA phải hoãn ngày debut, thế nhưng đây mới chỉ là khó khăn đầu tiên mà nhóm nếm trải.

Sau khi ra mắt, mô hình ban nhạc của AOA không được quan tâm như mong đợi. Sau một năm "ở ẩn", các cô gái còn quyết tâm tập luyện chăm chỉ hơn cả thời thực tập sinh. Ở lần comeback tiếp theo, nhóm theo đuổi phong cách sexy và thể loại nhạc Dance qua ca khúc "Miniskirt". Bài hát đã thành công vang dội, đem lại danh tiếng cho AOA.

"Miniskirt" MV - AOA

Những ca khúc sau đó của AOA như "Like A Cat", "Heart Attack", "Good Luck" đều trở thành hit lớn, qua đó nhóm trở thành 1 trong những girlgroup xuất sắc hàng đầu Gen 3. Dù vậy, AOA cũng đối mặt với vô số scandal và sự thay đổi đội hình. Tuy mất đi 2 thành viên nhưng các cô gái vẫn quyết định tái kí hợp đồng với công ty chủ quản.

Cuộc đào thải khốc liệt nhất lịch sử Kpop: Có 62 nhóm nhạc debut năm 2012 nhưng chỉ 4 nhóm còn quảng bá, girlgroup sống sót chỉ có 1 - Ảnh 14.

Hiện giờ AOA chỉ còn lại 5 thành viên

Chương trình Queendom đã giúp họ vực dậy danh tiếng và "thừa thắng xông lên", comeback với ca khúc "Come See Me" vào tháng 11/2019. AOA cũng là đại diện duy nhất trong các nhóm nữ debut năm 2012 đến giờ vẫn còn quảng bá.

MV "Come See Me" – AOA

Nguồn tham khảo: Pannchoa, KB