Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi

KLinh, Theo Helino 00:02 13/12/2019

Thần thái, kĩ năng của BTS khi biểu diễn ca khúc “Boy In Luv” vào năm 2014 và năm 2019 khác nhau một trời một vực, nhưng nhiệt huyết họ đặt vào sân khấu thì vẫn vẹn nguyên.

Hiện tại BTS là nhóm nhạc Kpop hàng đầu với những bản hit lừng danh thế giới nhưng 7 chàng trai chưa bao giờ quên đi thuở hàn vi của chính mình. Để tri ân quá khứ, BTS biểu diễn lại "Boy In Luv" – ca khúc ra mắt từ năm 2014 khi họ còn là tân binh chưa mấy tiếng tăm ngay lại lễ trao giải Melon Music Awards (MMA 2019) đình đám. Cả nhóm vẫn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, vẫn hát bài hát năm nào, nhưng sân khấu "Boy In Luv" của năm 2014 và năm 2019 khác nhau một trời một vực.

Sân khấu "Boy In Luv" (BTS) năm 2014 và 2019

5 năm trước, 7 chàng trai vẫn chỉ là những tân binh debut chưa được bao lâu, thành viên lớn nhất là Jin mới 22 tuổi, còn em út Jungkook mới chạm ngưỡng 17. Dù BTS đã rất cố gắng tạo biểu cảm "cool" ngầu trên sân khấu nhưng họ vẫn lộ rõ vẻ non ngớt, ngây ngô. Mang áp lực phải chứng tỏ bản thân nên vũ đạo của họ tuy chính xác, đều tăm tắp nhưng vẫn mang chút gì đó gồng cứng, căng thẳng.

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 2.

Động tác của BTS tuy đều tăm tắp nhưng vẫn có chút gì đó cứng nhắc, căng thẳng

5 năm sau, BTS đã ở vị thế nhóm nhạc hàng đầu. Họ trưởng thành hơn trước rất nhiều với kinh nghiệm trình diễn dày dặn khi biểu diễn lại ca khúc "Boy In Luv", cả nhóm mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Biểu cảm và các động tác vũ đạo của các chàng trai trở nên thoải mái hơn, không còn quá căng thẳng như trước.

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 3.

Sau 5 năm, BTS làm chủ sân khấu tốt hơn rất nhiều

Ngoại hình của BTS cũng có sự thay đổi. Từ những anh chàng mặt mũi non choẹt, giờ đây cả nhóm đã hóa thân thành những "nam thần" điển trai, nam tính và cực kì tự tin.

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 4.

Thần thái của RM năm 2014...

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 5.

... và năm 2019 khác nhau một trời một vực

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 6.

Em út Jungkook ngày nào giờ đã trở thành chàng thanh niên nam tính, điển trai

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 7.

V từ cậu thiếu niên tinh nghịch...

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 8.

... nay trở thành chàng trai lịch lãm, quyến rũ

Không chỉ có vậy, quy mô sân khấu của BTS cũng khác xưa. Năm 2014, "Boy In Luv" được ra mắt trên sân khấu show âm nhạc hàng tuần với số lượng fan đến xem ít ỏi thì tới năm 2019, ca khúc này được biểu diễn tại lễ trao giải MMA 2019 hoành tráng với lượng khán giả lên đến con số hàng chục nghìn. Không chỉ các fan cổ vũ họ mà các nghệ sĩ có mặt tại sự kiện này cũng dành sự ủng hộ và ngưỡng mộ lớn lao tới BTS.

Cùng mặc đồng phục diễn “Boy In Luv”, BTS sau 5 năm khác hẳn từ thần thái đến kĩ năng, chỉ có nhiệt huyết sân khấu là không thay đổi - Ảnh 9.

Quy mô của sân khấu "Boy In Luv" năm 2019 bề thế hơn so với 5 năm trước

Sân khấu "Boy In Luv" của BTS sau 5 năm có sự thay đổi lớn, đến các chàng trai cũng chẳng giống như xưa, thế nhưng có một điều vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Đó chính là nhiệt huyết họ gửi gắm trong màn trình diễn. Dù là sân khấu có mặt vài chục fan hay hàng chục nghìn người tham dự thì BTS vẫn biểu diễn với 100% năng lượng. Họ hát live, nhảy hết mình, không hề bày tỏ dấu hiệu hời hợt hay mệt mỏi với mục tiêu duy nhất là đem tới cho khán giả tiết mục trọn vẹn, hoàn hảo nhất.

"Boy In Luv" - BTS (2014)

BTS - "Boy In Luv" (MMA 2019)

Thăm dò ý kiến

Bạn thích sân khấu "Boy In Luv" nào hơn?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.