Congo: Đâm xe bồn chở dầu, ít nhất 50 người tử vong, 100 người bỏng cấp độ 2

Nguyễn Quỳnh, Theo Đời sống & Pháp luật 11:53 07/10/2018

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra sau khi chiếc xe bồn chở dầu va chạm với chiếc xe buýt vào ngày 6/10, tại CHDC Congo đã khiến ít nhất 150 người thương vong.

Congo: Đâm xe bồn chở dầu, ít nhất 50 người tử vong, 100 người bỏng cấp độ 2 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe chở dầu bị lật kinh hoàng năm 2010 tại CHDC Congo. Ảnh: The Guardian

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kongo Central, ông Atou Matubuana Nkuluki, cho biết chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra tại làng Mbuta, cách thủ đô Kinshasa khoảng 130 km.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe bồn chở dầu đã va chạm với một chiếc xe buýt và khi nhiên liệu bắt đầu bị rò rỉ, dân làng vội vã chạy tới “hôi” dầu. Bất ngờ ngọn lửa bùng lên và thảm họa xảy ra.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và gần 100 người bị bỏng cấp độ 2. “Các bệnh viện địa phương đã chuẩn bị mọi thứ có thể để điều trị cho các nạn nhân”, ông Atou Matubuana Nkuluki nói.

Điều kiện đường sá xấu tại CHDC Congo là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông.

Năm 2010, ít nhất 230 người đã thiệt mạng tại quốc gia miền Trung châu Phi này trong một vụ lật xe bồn chở dầu.