Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này

PH, Theo Trí Thức Trẻ 16:16 09/03/2019

Sau bao chờ mong, người hâm mộ Việt Nam đã được chứng kiến Công Phượng chào sân K.League Classic 2019 vào chiều 9/3. Hơi đáng tiếc vì anh chưa thể hiện được gì do chỉ vào sân ở phút cuối cùng của trận đấu.

Chiều 9/3, CLB Incheon United xuất sắc giành chiến thắng trước Á quân K.League Classic 2018 Gyeongnam FC với tỉ số 2-1. Người hâm mộ Việt Nam bàn luận sôi nổi trước, trong và sau trận đấu này bởi cầu thủ con cưng Nguyễn Công Phượng đã có màn ra mắt chính thức sân chơi cao nhất của bóng đá Hàn Quốc. HLV Jorn Andersen quyết định tung Công Phượng vào sân ở phút 90+5.

Chỉ góp mặt trên sân khoảng hơn 1 phút ít ỏi, Công Phượng thậm chí chưa kịp chạm bóng thì tiếng còi mãn cuộc đã cất lên khiến nhiều fan Việt cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, người hâm mộ hẳn sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi nghe tiền đạo Công Phượng chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Tôi vui vì được ra mắt, dù chỉ có mặt trên sân ít phút. Tôi đến đây để chơi bóng và rất vui khi được CĐV ủng hộ với những lá cờ Việt Nam. Mong mọi người sẽ tiếp tục cổ vũ cho Incheon United ở những trận đấu sắp tới", Công Phượng lạc quan.

Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 1.

Công Phượng ra mắt K.League Classic 2019.

Cầu thủ sinh năm 1995 cũng khẳng định đấu trường K.League khắc nghiệt hơn V.League và có sự cạnh tranh rất lớn. Anh muốn được thi đấu nhiều hơn ở những trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, bản thân Công Phượng cũng không muốn vội vàng: "Tôi đồng ý với HLV Andersen rằng tôi cần thêm thời gian để có thể chơi tốt ở mỗi trận đấu".

Trả lời băn khoăn của người hâm mộ Việt Nam khi để Công Phượng ra mắt vỏn vẹn trong hơn 1 phút cuối cùng, HLV trưởng CLB Incheon United cho rằng đó là tính toán riêng của ông. 

"Tôi thay Công Phượng vào sân vì ý đồ chiến thuật. Yang Juna đã vào sân trước đó và có thể gây áp lực khi chơi tiền vệ tấn công. Còn Park Se-jik đã kiệt sức khi phải bao quát khoảng không rộng phía sau. Tôi quyết định thay Lee Jeong-bin hoặc Công Phượng tại vị trí đó. Do Công Phượng có khả năng tấn công tốt hơn nên tôi chọn cậu ấy", HLV Andersen chia sẻ.

Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 2.

Công Phượng đã đến Hàn Quốc được 1 tháng. Anh đang hòa nhập với nhịp sống tại xứ sở kim chi cũng như thích nghi dần với lối chơi của đội bóng mới. K.League Classic mới đi đến vòng đấu thứ 2 và chân sút xứ Nghệ vẫn còn nhiều thời gian, cơ hội để thể hiện khả năng. 

Công Phượng cũng chia sẻ thêm về cuộc sống của anh ở Incheon United FC hiện tại: "Tất cả rất khác biệt so với Việt Nam. Tôi không thể nói tiếng Hàn, nhưng thực đơn lại chỉ bằng tiếng bản địa. Thật khó khăn để tôi đi bất cứ đâu hay khi phải ăn một mình. Tuy nhiên, Incheon United giống như một gia đình, các đồng đội đều rất tốt bụng".

Một số hình ảnh của Công Phượng ngày ra mắt Incheon United:

Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 3.
Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 4.
Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 5.
Công Phượng có buồn vì ra sân vẻn vẹn 1 phút đâu, Phượng còn đang rất vui vì được ra mắt đây này - Ảnh 6.

Ảnh: Facebook, MK.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày