* Dưới đây là chia sẻ của một người mẹ Trung Quốc về những phương pháp dạy con sai lầm của phụ huynh ngày nay.
Hiện nay, áp lực học tập đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng đối với học sinh, đặc biệt là trong bối cảnh giáo dục ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của các em mà còn tạo ra những tác động lâu dài đối với sự phát triển toàn diện của học sinh.
Trước đây, tôi có đọc một tin tức về một người cha "hổ" trong việc giáo dục con cái, khiến nhiều cư dân mạng phải ngỡ ngàng, thậm chí có người còn nghi ngờ liệu đứa trẻ có phải là con ruột của ông ta không.
Theo đó, người cha này đã vô cùng nghiêm khắc chỉ trích con vì chỉ đạt 99,5 điểm thay vì điểm tuyệt đối (thiếu 0,5 điểm nữa là đạt tuyệt đối). Hậu quả là đứa trẻ gặp phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng, sợ hãi đến mức chỉ cần nghe thấy từ "học" hay "học tập" là cơ thể lại co giật.
Khi tình trạng này xảy ra, người cha lập tức đưa con đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, trong suốt thời gian con điều trị, ông không ngừng thúc ép con học. Ông mang sách vở và bài tập đến bệnh viện, tiếp tục dạy dỗ con ngay cả khi con đang trong quá trình điều trị, thậm chí còn kiểm tra việc thuộc bài của con. Cả nhân viên y tế chứng kiến cảnh này đều cảm thấy căng thẳng, huống hồ gì là một đứa trẻ đang cần điều trị.
Ảnh minh họa
Cha mẹ của đứa trẻ này đã áp dụng phương pháp giáo dục ép buộc, nuôi dạy con thành một "đứa trẻ lý tưởng" mà ai cũng ao ước, nhưng lại bỏ qua việc liệu đứa trẻ có thể chịu đựng được áp lực từ cách giáo dục này hay không.
Vậy liệu phương pháp giáo dục như vậy có thực sự có lợi cho sự phát triển của trẻ không? Câu trả lời có lẽ đã rất rõ ràng.
Nuôi dạy một đứa trẻ "hoàn hảo" thực chất là đang lặng lẽ hủy hoại một đứa trẻ
Chắc hẳn ai cũng đã nghe về vụ việc một cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh sát hại mẹ mình, sự việc này từng gây ra rất nhiều cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng.
Trước khi xảy ra sự việc, cựu sinh viên này luôn được mọi người coi là hình mẫu "hoàn hảo", không chỉ học giỏi mà còn rất đam mê thể thao, biết chơi nhạc cụ, đúng là kiểu "con nhà người ta". Tuy nhiên, chính một đứa trẻ "con nhà người ta" như vậy lại cuối cùng chọn con đường không thể quay đầu.
Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn có một đứa con hoàn hảo, mong con mình có thể trở thành người xuất sắc trong cả cuộc sống lẫn học tập.
Để đạt được mục tiêu đó, họ không chỉ can thiệp vào cuộc sống học tập của con, mà còn cố gắng kiểm soát tinh thần của con, ép con phải phát triển theo ý muốn của họ. Dù nhìn bên ngoài có vẻ như đang nuôi dưỡng một đứa trẻ hoàn hảo, nhưng thực chất lại là đang lặng lẽ hủy hoại đứa trẻ đó. Dùng giáo dục bằng đòn roi để ép con cái trở nên xuất sắc, một ngày nào đó sẽ khiến cảm xúc của trẻ bùng nổ
Đứa trẻ nhà hàng xóm cùng tuổi với tôi, từ nhỏ học cùng một trường, thành tích của cậu tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng đến lớp 8, cậu đột ngột quyết định bỏ học, lén lút trốn ra ngoài đi làm, suốt mấy năm không về nhà.
Nguyên nhân dẫn đến kết quả này phần lớn liên quan đến cách giáo dục của cha mẹ cậu. Cha mẹ yêu cầu cậu rất nghiêm khắc, mỗi lần không lọt vào top 5 của lớp là về nhà lại bị đánh đập, thậm chí có khi còn bắt con quỳ ngoài sân để kiểm điểm.
Chính trong môi trường giáo dục như vậy, cậu cảm thấy học hành trở thành một nỗi ám ảnh. Vào một buổi tối, cậu quyết định lấy trộm tiền trong nhà, từ bỏ việc học và lặng lẽ bỏ đi làm ở nơi khác.
Ảnh minh họa
Hiện nay, vẫn có không ít bậc phụ huynh áp dụng phương pháp giáo dục "không đánh thì không nên người", nhưng họ không nhận ra rằng trẻ em ngày nay thực sự rất sớm trưởng thành. Chúng có lòng tự trọng mạnh mẽ và suy nghĩ riêng của mình. Nếu cha mẹ cố gắng dùng đòn roi để ép chúng nghe lời, một ngày nào đó, những cảm xúc bị dồn nén sẽ bùng nổ.
Cha mẹ cần hiểu rằng mỗi đứa trẻ có một năng khiếu riêng biệt, và việc phát hiện ra những điểm mạnh của con quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Một cư dân mạng đã chia sẻ một bài viết trên mạng về trải nghiệm của anh ấy khi giao tiếp với các sinh viên Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết, anh mô tả sự khác biệt rõ rệt giữa mình và các sinh viên Bắc Kinh, từ khả năng học một điều mới cho đến hiệu quả công việc, anh đều kém hơn rất nhiều so với họ.
Anh phân tích sâu sắc nguyên nhân và cuối cùng kết luận rằng, sự khác biệt này không phải do nỗ lực mà là do sự chênh lệch về năng khiếu bẩm sinh.
Thực ra trên thế giới này không có nhiều thiên tài, đa số mọi người chỉ là những người bình thường có năng lực trung bình.
Cha mẹ cần phải hiểu điều này, đừng đặt ra yêu cầu quá cao đối với con cái. Cũng giống như câu chuyện về "thần đồng" 9 tuổi thi đại học, từng gây xôn xao trên mạng, người cha của "thần đồng" này cho rằng con mình là thiên tài, không để con tham gia giáo dục chính quy mà tự mình áp dụng phương pháp "đẩy nhanh sự phát triển" để giáo dục con. Cuối cùng, đứa trẻ 9 tuổi tham gia kỳ thi đại học, nhưng chỉ đạt gần 300 điểm và chỉ đỗ vào một trường cao đẳng.
Để nuôi dưỡng một đứa trẻ xuất sắc, chắc chắn không thể thiếu sự giáo dục và dẫn dắt của cha mẹ
Cha mẹ cần làm gương, dẫn dắt con cái hình thành sự yêu thích học tập.
Thực tế, việc con cái có thành tích học tập xuất sắc hay không phần lớn phụ thuộc vào không khí học tập trong gia đình. Nếu cha mẹ về nhà suốt ngày chỉ xem tivi, chơi game, thì trẻ sẽ tự nhiên bắt chước theo, hình thành thói quen không thích học và thích chơi. Lúc này, khi cha mẹ muốn giáo dục con học hành chăm chỉ, cũng sẽ thiếu thuyết phục đối với trẻ.
Vì vậy, điều cha mẹ cần làm là trở thành tấm gương cho con cái. Khi ở nhà, nếu không có việc gì, hãy đọc sách nhiều hơn và cùng con tham gia các hoạt động giúp phát triển sở thích học tập. Tạo ra một không khí học tập tốt trong gia đình sẽ giúp trẻ ngày càng trở nên chăm học hơn.
Khi trẻ học tập không tốt, đừng chỉ biết trách móc, tìm ra nguyên nhân mới là điều quan trọng.
Một số bậc phụ huynh, khi thấy con mình điểm kém, không chỉ không an ủi hay động viên con, mà ngược lại, họ chỉ biết trách móc và chỉ trích. Điều này không chỉ không giúp ích gì trong việc giáo dục trẻ, mà còn có thể khiến trẻ mất đi niềm tin vào việc học.
Khi trẻ có kết quả học tập giảm sút, việc cha mẹ cần làm là cùng con phân tích nguyên nhân cụ thể khiến điểm số giảm, sau đó dựa vào nguyên nhân đó để cải thiện, tránh để trẻ mắc phải sai lầm tương tự lần sau. Chỉ có như vậy, trẻ mới có thể tiến bộ.
Cha mẹ không nên đặt quá nhiều áp lực lên con cái. Việc này không chỉ không giúp trẻ tiến bộ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ.