Cô gái 26 tuổi, chưa từng quan hệ được bác sĩ lấy ra khối u nặng tới 9kg, thậm chí còn không ngờ mình bị ung thư buồng trứng

Gà, Theo Helino 14:17 20/12/2019

Ban đầu, Kiều Tiểu chỉ nghĩ có thể do đợt này cô ăn uống thả phanh nên tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên, khi thấy vòng eo ngày một lớn hơn, thậm chí còn không thể mặc vừa những chiếc quần cũ thì Kiều Tiểu bắt đầu lo lắng hơn trước tình trạng sức khỏe của mình.

Kiều Tiểu (26 tuổi) là người Thâm Quyến (Trung Quốc). Cô vốn có dáng người khá nhỏ nhắn, chỉ cao 1m48 nhưng lại sở hữu số cân nặng là 53kg. Chân tay của Kiều Tiểu đều rất nhỏ, chỉ có chu vi bụng của cô lại phát triển không ngừng. Nhiều người còn đồn đoán Kiều Tiểu đang mang thai nhưng thực tế cô chưa từng quan hệ với ai cả.

Cô gái 26 tuổi, chưa từng quan hệ được bác sĩ lấy ra khối u nặng tới 9kg, thậm chí còn không ngờ mình bị ung thư buồng trứng - Ảnh 1.

Kiều Tiểu chỉ nghĩ đơn giản chuyện cô bị béo bụng là do bản thân lỡ ăn uống hơi thả phanh một chút. Sau đó, gia đình Kiều Tiểu khuyên cô nên chủ động đi khám để xem sức khỏe mình có vấn đề gì không. Tuy nhiên, Kiều Tiểu lại nghĩ việc làm này rất vô ích vì cô thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường, không đau nhức hay ốm sốt và chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra đều đặn thì cần gì phải tới bệnh viện?

Vào tháng 8 năm nay, chu vi vòng bụng của Kiều Tiểu lại tiếp tục tăng lên. Đến tháng 12 thì số đo vòng eo đã cán mốc 91cm. Vài ngày trước, vì đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói nên Kiều Tiểu đã phải vào bệnh viện kiểm tra. Trải qua 3 ngày nằm viện, bác sĩ phát hiện thấy trong khoang bụng của cô đang có một khối u lớn.

Cô gái 26 tuổi, chưa từng quan hệ được bác sĩ lấy ra khối u nặng tới 9kg, thậm chí còn không ngờ mình bị ung thư buồng trứng - Ảnh 2.

Sau khi tiến hành làm một số xét nghiệm, bác sĩ nhận định Kiều Tiểu đang mắc bệnh ung thư buồng trứng và lao hạch bạch huyết. Lúc này, bác sĩ chỉ định Kiều Tiểu cần tiến hành phẫu thuật để lấy khối u này ra. Các bác sĩ đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u này mà không làm nó vỡ ra trong cơ thể Kiều Tiểu. Nếu khối u bị vỡ, nó có thể lan rộng ra xung quanh, gây ảnh hưởng xấu đến các cơ quan bên trong của Kiều Tiểu.

Cô gái 26 tuổi, chưa từng quan hệ được bác sĩ lấy ra khối u nặng tới 9kg, thậm chí còn không ngờ mình bị ung thư buồng trứng - Ảnh 3.

Khi lấy được khối u ra thành công, bác sĩ đã tính kích thước của nó là 28x25x20cm và trọng lượng nặng hơn 9kg. Ước tính khối u này phải to bằng một quả dưa hấu lớn.

Mặc dù Kiều Tiểu đến bệnh viện muộn nhưng thật may khối u này vẫn chưa di căn nên không gây ảnh hưởng đến sức khỏe buồng trứng và tử cung của cô. Vì Kiều Tiểu chưa lập gia đình nên sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, cô vẫn có cơ hội mang thai. Cuối cùng, các bác sĩ tiến hành loại bỏ nốt các hạch bạch huyết ở vùng chậu. Kiều Tiểu phải ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian nữa cho tới khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn.

Ung thư buồng trứng: "kẻ giết người thầm lặng" của phái nữ

Ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung và ung thư nội mạc tử cung được liệt kê là 3 khối u phụ khoa chính. Trong đó, ung thư buồng trứng không có những triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu và rất khó phát hiện sớm. Có khoảng 70% trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến triển. Vì vậy, ung thư buồng trứng còn được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" của phái nữ.

Cô gái 26 tuổi, chưa từng quan hệ được bác sĩ lấy ra khối u nặng tới 9kg, thậm chí còn không ngờ mình bị ung thư buồng trứng - Ảnh 4.

Một số dấu hiệu ngầm cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng

Như đã nói ở trên, dấu hiệu nhận biết ung thư buồng trứng thường không rõ ràng và dễ nhầm lẫn. Do đó, các bạn gái cần lưu ý một số biểu hiện sau đây:

- Đau bụng, lưng hoặc đau vùng chậu.

- Đầy hơi, ăn không tiêu, đau dạ dày.

- Táo bón và tiêu chảy thường xuyên.

- Cơ thể mệt mỏi, uể oải.

- Có dấu hiệu sưng ở bụng hoặc vùng xương chậu.

- Đi tiểu thường xuyên.

- Đôi khi cũng có dấu hiệu ăn quá nhiều, tăng cân đột ngột hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nếu bản thân phát hiện các dấu hiệu trên mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt gia đình có sẵn tiền sử bệnh thì tốt nhất bạn nên đi khám càng sớm càng tốt để được chữa trị kịp thời.

Source (Nguồn): Sohu, Prevention